Bắt giữ 2 đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản của tài xế container

Mai Hà| 08/08/2021 16:25

(CAO) Ngày 8-8, CATP Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình cho biết, thời gian gần đây, trên địa bàn nổi lên thủ đoạn khi xe ô tô container dừng đỗ, nghỉ qua đêm tại các cây xăng, bãi đỗ trên dọc tuyến đường vành đai, lợi dụng sơ hở, lơ là của lái xe, đối tượng đã cạy cửa cabin trộm cắp tài sản.

Một số đối tượng trong vụ án

Cụ thể, khoảng 23 giờ ngày 22-6, anh Đặng Cao Quá (SN 1974), trú tại huyện Tây Phước, tỉnh Bình Định điều khiển xe tải vào cây xăng Hoàng Hà thuộc phố Thiện Tiến, phường Ninh Sơn, TP Ninh Bình dừng đỗ và nghỉ qua đêm.

Sáng 23-6, anh Quá ngủ dậy phát hiện bị mất trộm 1 điện thoại di động Samsung J6S và 20 triệu đồng tiền mặt.

Tiếp nhận thông tin trình báo, CATP Ninh Bình đã xác lập chuyên án đấu tranh truy xét. Bằng các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác đã bắt giữ đối tượng Lê Văn Tiến (SN 1980), trú tại huyện Thuỷ Nguyên, TP Hải Phòng (có 2 tiền án về tội ); Vũ Văn Thương (SN 1992), trú tại huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình (1 tiền sự đi Cơ sở giáo dục và 1 tiền án về tội Cưỡng đoạt tài sản).

Khám xét chỗ ở Lê Văn Tiến, cơ quan Công an thu giữ 0,172 g (heroin); thu hồi tài sản điện thoại Sam sung J6.

Tại cơ quan Công an, đối tượng Tiến và Thương khai nhận, ngoài vụ trộm cắp tài sản nêu trên, các đối tượng còn thực hiện 2 vụ trộm cắp tài sản khác vào các ngày 16 và 19-7 với thủ đoạn tương tự. Tài sản trộm cắp được gồm: 2 điện thoại di động và số tiền hơn 43 triệu đồng.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra CATP Ninh Bình đang tiếp tục mở rộng điều tra để xử lý theo quy định của pháp luật.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt giữ 2 đối tượng có tiền án trộm cắp tài sản của tài xế container
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO