Bộ TN&MT thanh tra việc phân lô bán nền tràn lan, bát nháo ở Khánh Hòa

10/04/2021 12:36

Đoàn công tác của Bộ TN&MT đang có mặt tại tỉnh Khánh Hòa để thực hiện thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai, trong đó nổi cộm là tình trạng phân lô, bán nền.

Bộ TNMT thanh tra việc phân lô bán nền tràn lan, bát nháo ở Khánh Hòa - 1

Thời gian gần đây, tình trạng phân lô bán nền bát nháo lại "nóng" lên tại Khánh Hòa.

Đoàn công tác của Bộ TN&MT ngày 9/4 đã có buổi làm việc với UBND tỉnh Khánh Hòa để công bố quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh này.

Cụ thể, đợt thanh tra được Bộ TN&MT tiến hành tại Khánh Hòa, Lâm Đồng, Bình Thuận - 3 địa phương có tình trạng bát nháo trong phân lô bán nền vừa qua báo chí có phản ánh.

Tại buổi làm việc, ông Đinh Văn Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa, đã yêu cầu Sở TN&MT tỉnh Khánh Hòa phối hợp, cung cấp hồ sơ phục vụ quá trình thanh tra của Bộ TN&MT.

Đợt thanh tra này sẽ tập trung vào một số nội dung như quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2013 đến nay; quá trình chuyển mục đích sử dụng đất từ đất nông nghiệp sang đất ở và thương mại - dịch vụ; vấn đề cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau khi tách thửa tại 3 địa phương TP. Nha Trang, Diên Khánh và Cam Lâm.

Bộ TNMT thanh tra việc phân lô bán nền tràn lan, bát nháo ở Khánh Hòa - 2

Một khu đất được phân lô bán nền ở xã Diên An, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa.

Trước đó, ngày 14/1/2021, Chánh Thanh tra Bộ TN&MT Lê Vũ Tuấn Anh ký văn bản đề nghị báo chí cung cấp thông tin về phản ánh liên quan đến tình trạng phân lô bán nền tràn lan tại các tỉnh Nam Trung Bộ - Tây Nguyên. Theo đó, văn bản của Thanh tra Bộ TN&MT ban hành nêu giữa tháng 12/2020, báo chí phản ánh tình trạng phân lô, bán nền tràn lan tại các tỉnh Nam Trung Bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa.

Văn phòng Chính phủ đã có công văn 10824/VPCP-NN ngày 24/12/2020 truyền đạt chỉ đạo của Thủ tướng giao Bộ TN&MT kiểm tra thông tin báo chí phản ánh. Thanh tra Bộ TN&MT cho hay, sau khi có kết quả thanh tra, kiểm tra sẽ có báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Theo ghi nhận, gần đây, tại khu vực Nam Trung bộ, trong đó có tỉnh Khánh Hòa lại "nóng" lên tình trạng phân lô bán nền trái phép, môi giới rao bán tràn lan.

Bộ TNMT thanh tra việc phân lô bán nền tràn lan, bát nháo ở Khánh Hòa - 3

Khu đất "Diên Hòa B" (xã Diên Hòa, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa) được san nền trên vùng đất thấp trũng, bên cạnh là ruộng lúa.

Nhiều khu vực trước đây là đất ruộng, trồng lúa, hoặc đất đìa nuôi trồng thủy hải sản được đổ đất san nền, trồng cây, làm đường, chuyển đổi lên đất ở và được môi giới "thổi giá" rao bán. Thậm chí, các khu đất phân lô còn tự đặt tên dự án, tên khu dân cư.

Theo các chuyên gia về bất động sản, việc tự ý phân lô bán nền tự phát đã gây ra nhiều hệ lụy phức tạp như tình trạng khiếu kiện, phá vỡ quy hoạch xây dựng, giao thông, hình thành khu dân cư tự phát, tiềm ẩn ô nhiễm môi trường.  Mặc dù vụ việc được phản ánh nhiều, một số địa phương chưa xử lý dứt điểm, thậm chí có dấu hiệu buông lỏng quản lý.

Cụ thể, "nóng" nhất trong việc phân lô bán nền ở Khánh Hòa là khu vực ven đầm Thủy Triều (huyện Cam Lâm, Khánh Hòa). Tại đây, đất đìa tôm được ồ ạt san ủi rộng hàng nghìn m2, chuyển đổi lên đất ở, làm đường để phân lô bán nền và rao bán giá cao.

Trong khi đó, tại TP Nha Trang, tình trạng khoét núi, phân lô bán nền cũng "nở rộ" ở xã Phước Đồng, phường Vĩnh Hòa. Một số khu vực ở huyện Diên Khánh như Diên Hòa, Diên An… cũng rộ tình trạng chuyển đổi đất trồng lúa lên đất ở, phân lô bán nền tràn lan.

Hải Đăng

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bộ TN&MT thanh tra việc phân lô bán nền tràn lan, bát nháo ở Khánh Hòa
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO