Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 3 năm lẩn trốn

Đoàn Tuấn| 28/07/2021 14:31

(CAO) Hoàng Bá Tước từng bị khởi tố về tội tàng trữ trái phép chất ma túy. Lợi dụng việc trị bệnh đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau gần 3 năm ẩn mình tại một tỉnh khác, Tước đã bị bắt giữ.

Ngày 28-7, thông tin từ Công an tỉnh Điện Biên cho biết, vừa phối hợp với Công an tỉnh Sơn La bắt giữ đối tượng khi đang lẩn trốn tại một bản vùng sâu của tỉnh Sơn La.

Tước là về tội “Tàng trữ trái phép chất ma tuý” đã bị khởi tố trước đó nhưng được tại ngoại để trị bệnh và bỏ trốn.

Khoảng 8 giờ 30 ngày 27-7, CAH Điện Biên chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Điện Biên và Công an tỉnh Sơn La, bắt giữ Hoàng Bá Tước (SN 1988, trú tại đội 20, xã Noong Luống, huyện Điện Biên) khi đang lẩn trốn tại bản Phúc (xã Mường Khoa, huyện Bắc Yên, tỉnh Sơn La).

Tước vừa bị bắt sau gần 3 năm lẩn trốn.

Ngày 30-10-2017, Hoàng Bá Tước bị CAH Điện Biên bắt quả tang và khởi tố vụ án, khởi tố bị can về hành vi “Tàng trữ trái phép chất ma túy”. Tuy nhiên, lợi dụng được cho tại ngoại để điều trị bệnh, đối tượng đã trốn khỏi nơi cư trú.

Ngày 12-12-2017, Cơ quan CSĐT CAH Điện Biên đã ra quyết định truy nã đối với Hoàng Bá Tước. Đây là đối tượng truy nã đặc biệt nguy hiểm, bản thân Tước đã có 2 tiền án về tội “Mua bán trái phép chất ma túy”.

Sau khi trốn khỏi nơi cư trú, đối tượng đã di chuyển, ẩn nấp tại nhiều địa phương, cho đến khi bị bắt.

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Bắt đối tượng bị truy nã đặc biệt nguy hiểm sau gần 3 năm lẩn trốn
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO