Báo Hàn: HLV Shin vượt ông Park, tuyển Việt Nam không cười nổi

20/12/2021 12:36

Truyền thông xứ Kim chi đánh giá, cùng lấy vé bán kết AFF Cup 2020 nhưng Việt Nam và thầy Park kém vui vì bị HLV Shin Tae Yong cùng Indonesia đẩy vào thế khó!

Xsports đánh giá sau khi cập nhật 2 đội bóng do 2 chiến lược gia Hàn Quốc dẫn dắt đều lấy vé đi tiếp ở AFF Cup 2020:

Việt Nam thắng Campuchia 4-0 và không để lọt lưới sau vòng bảng

Báo Hàn: HLV Shin vượt ông Park, tuyển Việt Nam không cười nổi

“Việt Nam cùng ông Park Hang Seo thắng đậm Campuchia nhưng không thể cười hân hoan. Đó là vì Indonesia của HLV Shin Tae Yong, đội bóng giành chiến thắng 4-1 trước Malaysia để lấy vé bán kết AFF Cup với tư cách đầu bảng B.

Việt Nam và Indonesia có cùng 10 điểm sau 4 lượt đấu và cùng hiệu số bàn thắng/thua là +9, nhưng HLV Shin và học trò xếp trên nhờ ghi được nhiều bàn hơn (13 bàn, thủng lưới 4), trong khi Việt Nam ghi được 9 (và giữ sạch lưới).

Nhưng vẫn bị Indonesia chiếm ngôi đầu bảng B AFF Cup với chiến thắng ngược 4-1 Malaysia

Báo Hàn: HLV Shin vượt ông Park, tuyển Việt Nam không cười nổi

Niềm phấn khích thuộc về các cầu thủ Indonesia với chiến thắng ngược trước Malaysia, đưa họ vào vòng 4 đội mạnh nhất”.

Tờ Sports Chosun phản ánh: “Cả Việt Nam do ông Park Hang Seo và Indonesia dưới sự chỉ huy của HLV Shin đều lấy vé bán kết AFF Cup sau chiến thắng trước Campuchia và Malaysia.

Tuy nhiên, Indonesia là đội được hưởng niềm vui hơn. Bởi vì, họ đã gây ấn tượng mạnh khi ‘đánh bại’ Việt Nam để lấy vé đi tiếp với ngôi đầu bảng B AFF Cup".

Truyền thông Hàn Quốc ấn tượng với HLV Shin cùng Indonesia đã 'đánh bại' được Việt Nam và ông Park để xếp trên

Báo Hàn: HLV Shin vượt ông Park, tuyển Việt Nam không cười nổi

Osen ca ngợi: “Trong thế khó sau khi bị Malaysia dẫn trước, tài năng của HLV Shin Tae Yong đã giúp Indonesia vượt khó để chung cuộc thắng ngược lại 4-1. Họ thậm chí còn xếp trên cả Việt Nam, khi tiến thẳng vào bán kết AFF Cup với tư cách đầu bảng B”.

Còn InterFootball chỉ ra: “Việt Nam chỉ xếp nhì bảng B AFF Cup, sau Indonesia là một thứ hạng đáng thất vọng với ông Park và học trò.

Việt Nam cho thấy muốn ghi thêm bàn thắng (lúc đang dẫn 4-0) để đứng nhất bảng khi tăng cường sức tấn công bằng việc tung Văn Toàn vào trong hơn 20 phút còn lại, và gần cuối trận thêm Hà Đức Chinh. Tuy nhiên, họ không đạt được mục tiêu.

Với vị trí nhì bảng, Việt Nam sẽ chạm trán Thái Lan, đội bóng vô địch AFF Cup nhiều nhất, ở 2 trận bán kết, một thách thức dự báo khó khăn. Rõ ràng, màn ngược dòng của Indonesia đã đẩy Việt Nam vào thế khó”.

Mai Nguyễn

Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Báo Hàn: HLV Shin vượt ông Park, tuyển Việt Nam không cười nổi
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO