Ba Lan tuyên bố hạ cấp phái bộ ngoại giao tại Israel

Bảo Hà| 26/11/2021 08:46

Ngày 25/11, Bộ Ngoại giao Ba Lan tuyên bố sẽ tạm thời không cử đại sứ tới Israel, đồng nghĩa với việc hạ cấp phái bộ ngoại giao nước này xuống tương đương với cấp của phái đoàn Israel tại Ba Lan.

Ba Lan tuyên bố hạ cấp phái bộ ngoại giao tại Israel
Trụ sở Đại sứ quán Ba Lan tại Israel. (Nguồn: Flash 90)

Theo tờ Times of Israel, quan hệ song phương vốn có nhiều yếu tố nhạy cảm đã trở nên xấu đi từ mùa Hè năm 2021, sau khi Ba Lan thông qua một đạo luật cấm yêu cầu đền bù đối với một số tài sản bị thu giữ, trong đó có tài sản của các nạn nhân của nạn diệt chủng Do Thái.

Vấn đề trên bị Israel phản đối mạnh mẽ.

Tại thời điểm đó, Ba Lan đã chỉ đạo Đại sứ Marek Magierowski không trở lại Tel Aviv để thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ.

Ông Magierowski sau đó được bổ nhiệm làm Đại sứ Ba Lan tại Mỹ và đến nay, Warsaw thông báo sẽ không bổ nhiệm quan chức thay thế.

Tờ Times of Israel dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ba Lan Lukasz Jasina nêu rõ “hiện không có kế hoạch bổ nhiệm nhân vật mới cho vị trí đại sứ”.

Phái bộ ngoại giao của Israel tại Ba Lan hiện được duy trì ở cấp đại biện lâm thời sau những căng thẳng trước đó giữa hai nước.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ba Lan tuyên bố hạ cấp phái bộ ngoại giao tại Israel
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO