Mới đây, tòa án Brazil đã đưa ra phán quyết gây chấn động khi phạt Apple và Google số tiền lên tới 19 triệu reais (khoảng 3,1 triệu USD). Nguyên nhân đến từ việc hai gã khổng lồ công nghệ đã để ứng dụng chỉnh sửa ảnh FaceApp - nổi tiếng với tính năng "già hóa" khuôn mặt - thu thập dữ liệu người dùng một cách thiếu minh bạch.
Theo phán quyết của Thẩm phán Douglas de Melo Martins, cả Apple và Google đều phải chịu trách nhiệm vì đã phân phối FaceApp mà không đảm bảo tuân thủ luật pháp Brazil. Ứng dụng này không chỉ thu thập dữ liệu nhạy cảm của người dùng mà không xin phép, mà còn không cung cấp điều khoản sử dụng và chính sách bảo mật bằng tiếng Bồ Đào Nha - vi phạm nghiêm trọng luật về quyền công dân trên Internet của Brazil.
Ngoài khoản tiền phạt, tòa án còn yêu cầu hai công ty công nghệ phải bồi thường 500 reais (82 USD) cho mỗi người Brazil đã tải và sử dụng FaceApp từ tháng 6/2020. Đây được xem là một án phạt nghiêm khắc, nhằm răn đe các công ty công nghệ trong việc bảo vệ quyền lợi người dùng.
Phản hồi về phán quyết này, cả Apple và Google đều lên tiếng phản đối. Họ cho rằng vai trò của mình chỉ là nền tảng phân phối và không thể kiểm soát cách FaceApp thu thập dữ liệu. Tuy nhiên, thẩm phán khẳng định hai công ty phải chịu trách nhiệm vì đã tạo điều kiện cho FaceApp hoạt động trên nền tảng của mình.
Đáng chú ý, đây không phải là lần đầu FaceApp vướng vào tranh cãi. Năm 2019, ứng dụng này từng bị tố lưu trữ ảnh người dùng trên máy chủ mà không xin phép. Thậm chí FBI còn cảnh báo đây là "mối đe dọa tiềm tàng" do có liên hệ với Nga. Dù vậy, ứng dụng vẫn đang có mặt trên App Store và CH Play, cho phép người dùng tải miễn phí và có các gói mua trong ứng dụng lên tới 100 USD.
Hiện Apple và Google vẫn có quyền kháng cáo quyết định này. Vụ việc một lần nữa nhấn mạnh tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu cá nhân trong kỷ nguyên số, đồng thời đặt ra câu hỏi về trách nhiệm của các nền tảng phân phối ứng dụng trong việc bảo vệ người dùng.