Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung

NHÓM PV| 11/09/2021 11:39

Do ảnh hưởng của bão số 5, sáng 11/9, các tỉnh từ Quảng Trị đến Quảng Nam có mưa to kèm theo gió giật khá lớn.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 1

Tại Quảng Trị: Ghi nhận của PV VTC News cho thấy, hiện địa phương này có mưa vừa, có nơi mưa rất to và có gió giật nhẹ. Trong hình là lực lượng thuộc Đồn Biên phòng Hướng Lập (huyện Hướng Hoá) đang đội mưa hỗ trợ người dân chằng chống nhà cửa.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 2

Thiếu tá Đặng Trung Thành - Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Hải An (Quảng Trị) cho biết, để chủ động đối phó cơn bảo Conson, sáng 11/9, đơn vị phối hợp chính quyề 02 xã tuyên truyền, kêu gọi ngư dân không ra khơi đánh bắt, giúp ngư dân đưa tàu lên bờ trú ẩn an toàn, chằng chống trường mầm non xã Hải An.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 3

Hiện Đồn Biên phòng Hải An đảm bảo 100% quân số túc trực tại đơn vị để giúp người dân đưa tàu thuyền, tài sản đến nơi an toàn và chằng chống nhà cửa. Đến nay đơn vị giúp người dân đưa được 600/800 tàu thuyền đến nơi an toàn, số còn lại sẽ cố gắng hoàn thành trong chiều nay.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 4

Theo báo cáo của Đồn Biên phòng cảng Cửa Việt, hiện nay tại khu vực vùng nước cảng có 07 tàu neo đậu tại 03 cầu cảng, 03 tàu đi chuyển lên khu vực neo đậu tại nhánh sông phía Nam sông Thạch Hãn; tàu cá do đơn vị quản lý cơ bản di chuyển vào khu neo đậu an toàn.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 5

Hiện còn 05 tàu đang neo đậu tại khu phố 6, thị trấn Cửa Việt đang đợi nước lên sẽ di chuyển vào nơi neo đậu trước 14h00 ngày 11/9; tất cả ghe, thuyền bãi ngang được đưa lên vị trí an toàn. Ngoài ra Đồn Viên phòng cảng Cửa Việt cũng phối hợp với chính quyền địa phương để chằng chống nhà cửa, tài sản đảm bảo hoàn thành trước khi bão đổ bộ.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 6

Tại Thừa Thiên - Huế: Trưa 11/9 mưa lớn kèm gió mạnh xuất hiện trên diện rộng ở Thừa Thiên - Huế, các tuyến đường ở khu vực thấp có dấu hiệu bị ngập úng.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 7

Hiện tất cả tàu thuyền của Thừa Thiên - Huế cơ bản được đưa vào nơi neo đậu an toàn. Các biện pháp để vừa phòng, chống bão vừa phòng dịch cũng được địa phương này chuẩn bị một cách kỹ lưỡng.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 8

Tại Đà Nẵng: Từ rạng sáng 11/9, mưa bắt đầu lớn dần, mưa như trút nước khiến một số tuyến đường ngập cục bộ. Đến khoảng 9h, gió lớn dần và rít từng cơn, nhất là khu vực ven biển.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 9

Mưa lớn khiến một số tuyến phố của Đà Nẵng bị ngập úng.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 10

Ghi nhận của PV VTC News, một số điểm bán hàng rau củ cho người dân ở vùng xanh rất đông đúc. Người dân tranh thủ mua hàng trong sáng nay để tích trữ, lượm lặt từng bó rau xanh cuối cùng, nhất là những gia đình gần cạn thực phẩm trong những ngày qua.

Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung - 11

Bão số 5 dù chưa đổ bộ vào đất liền nhưng gây gió mạnh, quật đổ cây ven đường ở TP. Đà Nẵng.

Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, hồi 4h ngày 11/9, vị trí tâm bão số 5 ở khoảng 15,7 độ Vĩ Bắc, 110,6 độ Kinh Đông, cách bờ biển Quảng Trị - Quảng Nam khoảng 230 km về phía Đông.

Cường độ bão mạnh cấp 10 (sức gió từ 90 – 100 km/giờ), giật cấp 12. Bán kính gió mạnh từ cấp 6, giật từ cấp 8 trở lên khoảng 170 km tính từ tâm bão.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chậm theo hướng Tây, mỗi giờ đi được 5 km. Đến 4 giờ ngày 12-9, vị trí tâm bão ở ngay trên vùng biển khu vực từ Quảng Trị - Quảng Nam. Cường độ bão mạnh cấp 9 (sức gió từ 75 - 90 km/giờ), giật cấp 11.

NHÓM PV
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Ảnh: Bão số 5 gây mưa to, gió quật đổ cây, ngập úng ở các tỉnh miền Trung
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO