Album Taylor Swift phá kỷ lục được nghe nhiều nhất trong 24 giờ.

T.L ( Kristen Stephenson)| 01/08/2020 08:23

Việt BáoTaylor Swift gây chấn động cộng đồng mạng khi bất ngờ cho ra mắt album folklore vào thứ sáu tuần trước.

Chỉ vài ngày sau khi ra mắt, album folklore chính thức xác lập kỷ lục Guinness cho album nhạc của nữ nghệ sĩ được nghe nhiều nhất trên Spotify trong vòng 24 giờ kể từ khi ra mắt, với 80,6 triệu lượt nghe.

Bên cạnh đó, theo Republic Records, album này cũng đạt thành tích có số lượt nghe nhiều nhất trên Apple Music (35.47 triệu lượt) và bán được 1,3 triệu bản trên toàn cầu trong vòng 24 giờ đầu tiên.



Hơn 500,000 album folklore được bán ra ở Mỹ trong 3 ngày đầu tiên ra mắt (từ 24 – 26.07) vượt xa doanh số của tất cả các đối thủ khác trong năm 2020 và tiêu thụ tổng cộng 1,3 triệu bản trên toàn thế giới. Với 72 triệu lượt nghe tại Mỹ trong 24 giờ đầu tiên, album này cũng phá vỡ kỷ lục 55,9 triệu lượt nghe của Ariana Grande với album Thank U, Next.

Folkore là một bước ngoặt trong phong cách âm nhạc pha trộn giữa pop và đồng quê của Taylor Swift, thể hiện rõ ngay từ thiết kế bìa đĩa đen trắng đậm chất hoang dã. Những ca khúc trong folklore có ca từ nhẹ nhàng, thủ thỉ theo lối “kể chuyện”, đúng như tên gọi của album (“folklore” có nghĩa là “chuyện dân gian”) được truyền tải qua những giai điệu alternative rock của dòng nhạc indie folk.

Điều ấn tượng nhất của album này là Taylor Swift đã hoàn thiện album trong thời gian giãn cách xã hội. Ngay cả công ty của cô cũng không biết gì về sản phẩm âm nhạc bí mật nhưng đầy tâm huyết này. Khi nó được ra mắt chỉ vài giờ sau khi Taylor bất ngờ thông báo trên Twitter. Folklore là album phòng thu thứ 8 của Taylor, có bao gồm single “cardigan” và “exile” (song ca cùng Bon Iver và đồng sáng tác với Justin Vernon).



Taylor vốn nổi tiếng với những ca từ tự viết mộc mạc mà đầy cảm xúc, thế nên không có gì bất ngờ khi cô đồng sáng tác 15 trên 16 ca khúc trong album này (“my tears ricochet” được Taylor sáng tác riêng), chủ yếu hợp tác với Aaron Dessner – nhà sản xuất và là một thành viên của ban nhạc rock The National – hoặc Jack Antonoff, vốn là bạn đồng hành lâu năm trong sự nghiệp âm nhạc của cô.

Vào ngày 24.07.2020, các ca khúc trong folklore chiếm 5 vị trí đầu và vị trí thứ 8 trong bản xếp hạng Global Top 200 của Spotify: Theo thứ tự là “cardigan” (7,742,178 lượt), “the 1” (7,420,303 lượt), “exile” (6,977,835 lượt), “the last great american dynasty” (5,961,910 lượt) và “my tears ricochet” (5,721,464 lượt). “mirror ball”, “august” và “seven” cũng góp mặt trong bảng xếp hạng này, 16 ca khúc của folklore đều nằm trong 25 vị trí đầu bảng, thấp nhất là “hoax” ở hạng 23.



Đến ngày 27.07.2020, “cardigan” đã chiếm giữ vị trí đầu bảng xếp hạng Global Top 200 trong 4 ngày liên tiếp với tổng cộng 4,946,260 lượt nghe. Đây chính là ca khúc nổi tiếng nhất của folklore khi đạt tổng cộng 22,967,717 lượt nghe cũng trong ngày hôm đó.

Với thành tích này, Taylor đã phá vỡ kỷ lục của Ariana Grande và album Thank U, Next (70,2 triệu lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên), và vượt xa album Lover của chính cô vào năm ngoái (55 triệu lượt nghe trong 24 giờ đầu tiên). Những nỗ lực của Taylor đã được đền đáp xứng đáng, chúng ta hãy cùng đón chờ những sản phẩm âm nhạc tiếp theo của cô nhé.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
Album Taylor Swift phá kỷ lục được nghe nhiều nhất trong 24 giờ.
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO