AFF Cup có thể bị hoãn đến cuối năm 2021

07/12/2020 17:51

AFF Cup tiếp tục bị lùi lịch về cuối năm 2021 thay vì tổ chức vào tháng 4 như kế hoạch được chốt cách đây chưa lâu.

AFF Cup 2020 không thể diễn ra đúng lịch ban đầu do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Sau khi bị hoãn sang tháng 4/2021, giải vô địch Đông Nam Á có thể lại bị lùi về cuối năm sau. Theo đề xuất chưa được thông qua chính thức, AFF Cup sẽ khai mạc ngày 5/12 và kết thúc ngày 1/1/2022.

AFF Cup có thể bị hoãn đến cuối năm 2021 - 1

ĐT Việt Nam là đương kim vô địch AFF Cup.

Nếu lùi lịch về cuối năm, AFF Cup sẽ diễn ra ngay sau SEA Games 31 (dự kiến bế mạc ngày 2/12). Điều này sẽ khiến HLV Park Hang Seo và các trợ lý phải tính toán, sắp xếp công việc hợp lý để thực hiện mục tiêu bảo vệ thành công ngôi vô địch ở cả hai giải đấu.

Ngoài SEA Games và AFF Cup, đội tuyển Việt Nam còn một đấu trường quan trọng trong năm 2021 là vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á. Dự kiến trận đấu cuối cùng của thầy trò HLV Park Hang Seo tại bảng G diễn ra vào tháng 6/2021. Hiện tại, đội tuyển Việt Nam đang đứng đầu bảng nhưng chỉ hơn đội nhì bảng Malaysia hai điểm.

Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
AFF Cup có thể bị hoãn đến cuối năm 2021
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO