Theo các chủ cửa hàng tại Hàng Mã, năm nay đồ cúng cho ngày ông Công, ông Táo cũng như đồ hàng mã tăng giá từ 10 30% so với năm trước. Tuy nhiên, lượng khách tới mua trong những ngày qua vẫn rất nhộn nhịp. Tăng giá 30% vẫn hút khách Chỉ còn vài ngày nữa là tới Tết ông Công - ông Táo, trong những ngày gần đây, các mặt hàng cúng lễ, vàng mã khiến dãy phố Hàng Mã rộn ràng trong sắc đỏ, quán nào cũng có đủ các loại tiền vàng. Bên cạnh các loại mũ giấy, cá giấy, thị trường năm nay còn có sự xuất hiện của các loại cá, mũ gấm, cao cấp hơn còn có cả cá nhung, mũ nhung. Một bộ đồ cúng ông Công, ông Táo gồm 3 chiếc mũ cánh chuồn, 3 bộ quần áo, 3 đôi giày, 3 chú cá chép giấy có giá từ 90.000 - 120.000 đồng Chị Tâm cũng cho biết thêm, nguyên nhân khiến giá các mặt hàng đồ cúng năm nay tăng là do giá giấy tăng, tiền thuê nhân công lao động tăng, cộng với việc đồng tiền mất giá nên hầu hết các mặt hàng đều có giá cao hơn từ 10 – 30% so với năm trước, tùy theo từng mặt hàng và chất liệu sản phẩm. Tuy vậy, năm nay những mặt hàng "độc", như nhà lầu, xe hơi, điện thoại di động cũng được đặt hàng khá nhiều, số tiền cho một mặt hàng cón lên tới cả chục triệu đồng. Những món đồ như trên có loại đã được làm sẵn, cùng một loại hàng nhưng có nhiều mức giá khác nhau, phù hợp với nhiều đối tượng khách hàng. Một chiếc ô tô dài 60cm giá 50.000 đồng, biệt thự 3 tầng giá trên 100.000 đồng. Tuy bị cấm nhưng lác đác vẫn còn những cửa hàng bán loại tiền âm phủ giống tiền polyme thật, họ cho biết, khách hàng cũng không chọn những sản phẩm này nữa, đợt tới họ sẽ bỏ hẳn loại tiền này. Trung bình, để sắm cho một bộ lễ ông Công, ông Táo tươm tất sẽ mất khoảng vài trăm nghìn đồng. Ngoài ra, năm nay những mặt hàng bày trên bàn thờ cũng rất phong phú, mới lạ như cau vàng, thỏi vàng, cành lộc vàng, lúa vàng… Giá một cành lộc trung bình từ 50.000 – 110.000 đồng/cành. Chị Nguyễn Như Quỳnh - nhà ở Bạch Đằng, Hoàn Kiếm, Hà Nội cho biết: “Cách đây một tuần tôi mua sắm đồ lễ ông công, ông táo và mua mấy cành lộc hết 700.000 đồng. Hôm nay, tôi mua đồ y như vậy để bên ông bà ngoại nhưng giá đã tăng mỗi sản phẩm tăng từ 5.000 – 10.000 đồng, tổng cộng tôi mất thêm 60.000 đồng cho lần mua sau này. Nhưng đành phải chấp nhận thôi, càng sát ngày giá còn có thể tăng nữa”. Theo quan niệm của người Việt Nam, mỗi năm chỉ có một ngày Táo quân về trời báo cáo tình hình làm ăn của gia chủ dưới hạ giới, vậy nên nhà nào cũng sắm lễ để trình diện các vị Táo, dù khó khăn thế nào một gia đình vẫn cố sắm đồ thật đầy đủ, sung túc. Vậy nên, dù giá cả có tăng đi nữa mặt hàng này vẫn đông khách và nhộn nhịp hơn vào những ngày cuối năm. Hàng tỷ đồng sắp bị đốt thành tro Những mặt hàng trong nước bán tại Hàng Mã, chủ yếu sản xuất tại làng tranh Đông Hồ (Thuận Thành, Bắc Ninh), huyện Thường Tín (Hà Nội), Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội)… cung cấp cho thị trường vàng, tiền giấy và những sản phẩm như ngựa, nhà lầu, xe hơi… Bên cạnh đó, đồ Trung Quốc cũng chiếm ưu thế bởi mẫu mã hàng Trung Quốc đẹp, bắt mắt, phong phú hơn giá cả không quá đắt, khiến người tiêu dùng dễ chọn lựa. Tranh thủ mua lễ Táo Quân Anh Nguyễn Văn Hà chủ một cơ sở sản xuất vàng mã tại Yên Hòa (Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết, "Đợt này, cơ sở anh sản xuất ra đến đâu người buôn lấy hết đến đó. Một ngày nhà anh cho đi 2 chuyến ô tô chở tiền vàng vào thị trường mà vẫn không đủ cho các đơn đặt hàng. Số lượng bán ra vào dịp này gấp 5 - 6 lần ngày thường". Dù giá cả năm nay có đội lên khá nhiều so với năm trước, nhưng sức mua của người dân không hề giảm. Họ không tiếc tiền bỏ ra cả triệu đồng để sắm được bộ đồ cúng ưng ý để tiễn ông Công, ông Táo. Với tâm lý, đầy đủ lễ vật sẽ càng nhiều lộc, đồ càng hợp thời càng tốt mà họ bỏ ra cả chục triệu đồng để đem đốt, tìm lòng tin. Chưa thể tính số lượng vàng mã mà mọi người sẽ đốt là bao nhiêu, nhưng chắc chắn với lượng hàng bán ra như vậy là không nhỏ, mà số tiền sắm những mặt hàng này càng không nhỏ chút nào. Nhiều người kiếm tiền trăm, tiên triệu nhưng sẽ lại đốt đi cả tỷ bạc. (Theo Diễn đàn doanh nghiệp)
|
|
Việt Báo
|
- Thứ bảy, 14/12/2019 | 20:38 GMT +7
-
Hà Nội 20 oCHôm nay
20 oC
ít mây
Nhiệt độ từ 16 oC đến 24 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
105.8544
Vĩ độ:
21.0294
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
16.093 Km
Độ ẩm:
0.87
Áp suất:
1019 mb
Hôm nay27 oC
ít mây
Nhiệt độ từ 21 oC đến 33 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
106.69
Vĩ độ:
10.78
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
16.093 Km
Độ ẩm:
0.73
Áp suất:
1012.3 mb
Hôm nay20 oC
có mây
Nhiệt độ từ 17 oC đến 23 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
106.68
Vĩ độ:
20.86
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
16.093 Km
Độ ẩm:
0.89
Áp suất:
1018.8 mb
Hôm nay26 oC
có mây
Nhiệt độ từ 22 oC đến 32 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
105.78
Vĩ độ:
10.03
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
16.093 Km
Độ ẩm:
0.78
Áp suất:
1012.3 mb
Hôm nay23 oC
có mây
Nhiệt độ từ 20 oC đến 26 oC
Bình minh:
Hoàng hôn:
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
108.21
Vĩ độ:
16.07
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
7.538 Km
Độ ẩm:
0.88
Áp suất:
1018.6 mb
Hôm nay22 oC
trời âm u
Nhiệt độ từ 18 oC đến 25 oC
Bình minh: 06:12
Hoàng hôn: 17:16
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
107.58
Vĩ độ:
16.48
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
8.349 Km
Độ ẩm:
0.9
Áp suất:
1018.4 mb
Hôm nay24 oC
ít mây
Nhiệt độ từ 22 oC đến 28 oC
Bình minh: 05:57
Hoàng hôn: 17:17
Hướng gió:
Tốc độ: Km/h
Hướng gió: °
Trạm khí tượng:Kinh độ:
109.19
Vĩ độ:
12.25
Nhiệt độ hóa sương:
oC
Tầm nhìn:
10.085 Km
Độ ẩm:
0.9
Áp suất:
1016.1 mb
- Đặt làm trang chủ
- Quảng cáo
- Liên hệ
- Rss
-
giá vàng | Mua | Bán |
Vàng SJC | 41.3 | 41.55 |
Vàng nữ trang 24 K | 40.73 | 41.53 |
Tỷ Giá | VND | |
EUR | Euro | 26.532,46 |
JPY | Yên Nhật | 214,68 |
USD | Đô Mỹ | 23.230,00 |
Xem ngày 19/11 (âm lịch) | ||
Ngày: ất dậu, Hắc Đạo Tốt cho các việc khai trương, lập kho vựa, giao dịch, may mặc. Tuổi xung: Kỷ Mão, Đinh Mão, Tân Mùi, Tân Sửu |