Hôm nay (22/10), TAND tỉnh Yên Bái xét xử Nguyễn Văn Soàng cùng đồng bọn với 2 tội danh truy tố "tham ô tài sản" và "cố ý làm trái quy định Nhà nước gây hậu quả nghiêm trọng".
![]() |
GĐ Công an tỉnh Yên Bái Nguyễn Tiến Dũng: "Chúng tôi đã cố gắng điều tra đúng người, đúng tội". |
Đã có thời người dân Yên Bái từng đồn nhau qua câu nói "nhất Nhật, nhì Soàng" về danh tiếng và sự giàu có không ai bì kịp của hai người, trong đó có Nguyễn Văn Soàng - Giám đốc Công ty XNK Yên Bái.
Từ năm 1992 đến 1997, chức năng chính của Công ty XNK Yên Bái thu mua chế biến các mặt hàng của địa phương để xuất khẩu như quế, chè, gỗ... và nhập khẩu những đồ tiêu dùng như ôtô, xe máy, ti vi... đã không được Công ty này thực hiện hiệu quả.
Giám đốc Nguyễn Văn Soàng cùng đồng bọn gồm Nguyễn Thị Đường, Nguyễn Thị Duân (đều nguyên là Phó phòng Kế toán Công ty), Lê Văn Thạc, Tống Đức Tạo, Đỗ Thái Hùng (đều nguyên là cán bộ thu mua), Lê Hoài Đăng (nguyên Trưởng phòng tổ chức hành chính), Lưu Thị Lập (nguyên Trưởng phòng Kế toán), Đoàn Đắc Bắc (nguyên cán bộ Công ty) và Nguyễn Văn Toàn (nguyên cán bộ Cục hải quan Lào Cai) đã tham ô và làm trái quy định Nhà nước về quản lý kinh tế gây thiệt hại hơn 6,6 tỷ đồng, trong đó hành vi tham ô chiếm hơn 3 tỷ đồng.
Khám xét nơi ở của Soàng, Cơ quan điều tra thu giữ 2 bản tài liệu viết tay do Soàng tự chép. Đó là bản danh sách 104 đơn vị và cá nhân đã từng nhận tiền, quà biếu của Soàng để tạo điều kiện cho công việc làm ăn được thuận lợi. Cơ quan điều tra đã làm rõ được 92 tổ chức, cá nhân liên quan về vấn đề này nhưng không thể khởi tố được ai, đơn giản vì "nhận và biếu quà không vụ lợi, những thứ quà này đều được các cá nhân tự giác trả về cho cơ quan chức năng giải quyết"! (?).
-
Tùng Duy