Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại phiên họp khẩn |
Đối với tỉnh Hải Dương, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đã lấy 190 mẫu xét nghiệm, cho kết quả 72 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Tại Quảng Ninh, lực lượng chức năng tiến hành phong tỏa khu vực sân bay Vân Đồn, xác định được 355 ca F1; 124 ca F2; 2 ca F3 của bệnh nhân số 1.553 đã công bố sáng 28/1. Kết quả xét nghiệm phát hiện thêm 10 ca dương tính với virus SARS-CoV-2.
Sân bay Vân Đồn phải đóng cửa và xét nghiệm toàn bộ người ở sân bay. Các chuyến bay từng tới đây cũng đang được điều tra, phân tích những người đi và đến.
Phát biểu tại cuộc họp, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, lực lượng chi viện của ngành Y tế đã nhanh chóng có mặt tại huyện Chí Linh, Hải Dương, như đã chi viện cho Đà Nẵng trước đó. Theo đó, các lực lượng khẩn trương lấy mẫu nhanh cho các ca F1, F2; xác định các đối tượng tiếp xúc gần với bệnh nhân 1.552, đã công bố sáng 28/1.
Ổ dịch lây nhiễm cộng đồng lớn nhất từ trước đến nay
Bên lề Đại hội XIII của Đảng sáng 28/1, trả lời báo chí về tình hình dịch Covid-19 sau khi phát hiện một số ca nhiễm bệnh tại Quảng Ninh và Hải Dương, Cục trưởng Cục khám chữa bệnh, Bộ Y tế Lương Ngọc Khuê cho biết, Bộ Y tế đang trình xin ý kiến Thủ tướng về việc phong tỏa Hải Dương.
Ông cho hay, Thủ tướng sắp có Chỉ thị mới về phòng chống dịch Covid-19, với tinh thần mạnh mẽ, khuyến cáo người dân tiếp tục nâng cao cảnh giác, đề phòng lên một mức nữa.
Theo ông Khuê, trong bối cảnh hiện nay, việc phát hiện số lượng ca nhiễm lớn nhất trong cộng đồng từ trước đến nay, cho thấy tình hình phòng chống dịch cần được cảnh báo trên cả nước.
Ông Lương Ngọc Khuê trao đổi với báo chí bên lề Đại hội XIII. |
Nói về các ca nhiễm vừa phát hiện, ông Khuê cho rằng, đây là những ca bệnh liên quan đến chủng mới, nên nguy cơ lây lan rất nhanh, trước kia chu kỳ ủ bệnh khoảng 4-6 ngày, bây giờ chỉ có 2-3 ngày. Ca nhiễm ở KCN tại Hải Dương cho thấy, trong thời gian ngắn đã lây lan nhiều người.
Về cơ chế lây nhiễm và thời gian ủ bệnh ở những ca bệnh vừa phát hiện, ông Khuê cho biết trường hợp nhiễm ở Hải Dương vẫn chưa xác định được nguồn lây. Qua phân tích, có thể thấy có những mối liên quan về yếu tố dịch tễ giữa ca bệnh ở Quảng Ninh, Hải Dương và chủng mới ở Anh, với thời gian ủ bệnh ngắn.
“Tất cả những việc này đòi hỏi các biện pháp chống dịch phải nâng lên một mức nữa. Từ việc thực hiện nghiêm khoanh vùng, cách ly, nhập tịch, điều trị, xét nghiệm", ông Khuê nhận định.