14h30 ngày 22/7 bảng C: Ai Cập - Tây Ban Nha: Khó có bất ngờ

BÌNH AN (tổng hợp)| 22/07/2021 12:12

Với chất lượng vượt trội về mọi mặt, rất khó tin nếu Tây Ban Nha sẩy chân trước Ai Cập.

Olympic Tây Ban Nha được đánh giá là ứng viên nặng ký nhất cho tấm HCV với đội hình gồm 6 cầu thủ vừa dự EURO 2020. Đặc biệt, cả 6 đều đá chính cho Tây Ban Nha tại giải: thủ môn Unai Simon, cặp trung vệ Pau Torres - Eric Garcia, tiền vệ Pedri, tiền đạo Mikel Oyarzabal và Dani Olmo.

Đưa đội hình mạnh chẳng kém ĐTQG đến Nhật cho thấy Tây Ban Nha rất coi trọng và đặt tham vọng vô địch Olympic 2020. Chưa kể, những cầu thủ còn lại cũng là các gương mặt sáng giá khácnhư Oscar Mingueza (Barca), Marc Cucurella (Getafe), Jesus Vallejo (Granada) hay Carlos Soler (Granada).

egypt-vs-spain-predicted-starting-lineup-squads-formation-team-news-640x435.jpg
Tây Ban Nha sẽ có 3 điểm đầu tiên ở bảng C?

Chưa hết, Tây Ban Nha còn triệu tập thêm 3 cầu tuy trên 23 tuổi nhưng vẫn rất trẻ và đẳng cấp đã được thừa nhận: Marco Asensio (25 tuổi, Real), Mikel Merino (24, Sociedad) và đội trưởng Dani Ceballos (24, Real).

Điểm qua lực lượng cho thấy Olympic Tây Ban Nha mang sức mạnh vượt trội so với Ai Cập. Tổng giá trị đội hình của Tây Ban Nha theo Transfermarkt là 478 triệu euro trong khi tổng giá trị của Ai Cập chỉ vỏn vẹn… 20 triệu euro. Ai Cập dự giải với thành phần gần như vô danh, chỉ có một cầu thủ đang thi đấu ở nước ngoài là hậu vệ 30 tuổi Ahmed Hegazi đang chơi cho Al Ittihad tại Saudi Arabia.

Đội hình dự kiến:
Ai Cập:
Mahmoud Gad, Salam, Galal, Ramadan, El-Eraky, Tawfik, Hamdy, Maher, Ashour, Sobhi, Mohamed.
Tây Ban Nha: Simon, Oscar Gil, Mingueza, Pau Torres, Miranda, Zubimendi, Merino, Ceballos, Pedri, Asensio, Olmo.

Dự đoán: Tây Ban Nha thắng 3-0

15h00 ngày 22/7 bảng A: Mexico - Pháp: “Gà trống” chiếm ưu thế

Pháp giành HCV tại Olympic Los Angeles 1984, trong khi Mexico cũng có thành tích này tại London 2012.

Pháp với đội hình chất lượng cùng các cựu binh nhiều kinh nghiệm Andre-Pierre Gignac và Florian Thauvin được đánh giá cao hơn. Trong khi đó, Mexico nổi bật nhất là thủ môn lão tướng Carlos Ochoa.

gettyimages-1234007309-e1626906684559.jpg
Với đội hình vượt trội, Pháp được đánh giá cao hơn Mexico.

Sau thất bại tại EURO 2020, người Pháp đang rất kỳ vọng sẽ giành HCV tại Tokyo 2020 để xoa dịu dư luận. Pháp cũng được đánh giá là ứng viên nặng ký với tỉ lệ đặt cược chỉ xếp sau Tây Ban Nha và Brazil.

Đội hình dự kiến:

Pháp: Bernardoni, Michelin, Sagnan, Kalulu, Caci, Toussart, Savanier, Le Fee, Mbuku, Gignac, Thauvin.

Mexico: Ochoa, Erick Aguirre, Vasquez, Angulo, Sanchez, Antuna, Esquivel, Rodriguez, Romo, Lainez, Martin.

Dự đoán: Pháp thắng 2-1

Theo Goal.com
Copy Link
Bài liên quan
Nổi bật Việt Báo
Đừng bỏ lỡ
14h30 ngày 22/7 bảng C: Ai Cập - Tây Ban Nha: Khó có bất ngờ
POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO