Từ 1 12 2006 giá điện có thể tăng
|
Thứ năm, 07 Tháng mười hai 2006, 20:02 GMT+7 |
|
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng vừa ký Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg về giá bán điện, theo đó từ ngày 1/1/2007, giá bán lẻ điện bình quân là 842 đ/kWh; từ ngày 1/7/2008, giá bán lẻ điện bình quân là 890 đ/kWh và từ năm 2010, giá bán..
Tags: Thủ Tướng Nguyễn Tấn Dũng, giá bán lẻ, giờ cao điểm, cấp điện, điện áp, bình quân, bình thường, sản xuất, áp từ, kV, 6, thấp, kWh, nghiệp |
|
|
Thứ năm, 07 Tháng mười hai 2006, 09:12 GMT+7 |
|
Ngày 4.12, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 276/2006/QĐ-TTg về giá bán điện. Theo Quyết định, Thủ tướng phê duyệt lộ trình điều chỉnh giá điện giai đoạn 2007-2010 như sau: Từ ngày 1.1.2007, giá bán lẻ điện bình..
Tags: thủ tướng chính phủ, giá bán lẻ, điều chỉnh giá, theo quyết định, phê duyệt, giá điện, bình quân, thực hiện, lộ trình, sản xuất, ngày |
|
|
Thứ hai, 04 Tháng mười hai 2006, 08:12 GMT+7 |
|
Trong đợt tăng giá điện sắp tới, giá điện sinh hoạt có tỉ lệ tăng khá cao. Vì vậy, nếu giảm được điện năng tiêu thụ sẽ góp phần không nhỏ để giảm chi phí gia đình.
Tags: điện năng tiêu thụ, hộ gia đình, bóng đèn tròn, tiêu thụ điện, giảm chi phí, giá điện, sử dụng, ăn cắp, tiết kiệm, điện tử, làm gì, tăng, đồng, Compact, sáng |
|
|
Thứ sáu, 01 Tháng mười hai 2006, 08:03 GMT+7 |
|
Tối qua, 30-11, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cho biết: hôm nay, 1-12, tại phiên họp thường kỳ Chính phủ, Thủ tướng và các thành viên Chính phủ sẽ họp bàn, cho ý kiến cuối cùng về phương án và..
Tags: Nguyễn Xuân Phúc, văn phòng chính phủ, mức tăng giá, phó chủ nhiệm, các thành viên, bộ công nghiệp, giá điện, hôm nay, phương án, thời điểm, phủ quyết, quyết định, họp |
|
|
Thứ tư, 29 Tháng mười một 2006, 14:16 GMT+7 |
|
Với những diễn tiến như hiện nay, Đề án lộ trình tăng giá điện đã được Chính phủ đồng ý. Dự kiến trong thời gian ngắn tới, giá điện sẽ tăng khoảng 8,8%, từ 783 đồng/kWh lên 852 đồng/kWh. Các doanh nghiệp (DN) đã phản ứng như..
Tags: Điện Quang, Các DN, công ty cổ phần, chất lượng sản phẩm, việc tăng giá, trong thời gian, thời gian ngắn, như thế nào, giá điện, ứng phó, doanh nghiệp, thông tin, cho biết, biện pháp, cao |
|
|
Thứ ba, 28 Tháng mười một 2006, 13:55 GMT+7 |
|
Nhìn một cách tổng quát, sau một thời gian rất dài kiềm chế không để giá tiêu dùng tăng cao hơn nữa bằng cách trì hoãn việc tăng giá nhiều loại hàng hoá thiết yếu, với chủ trương điều hành giá cả theo nguyên tắc thị trường hiện..
Tags: của nền kinh tế, một cách tổng quát, giá tiêu dùng, việc tăng giá, việc điều chỉnh, khoảng thời gian, thời điểm, giá điện, tác động, mặt hàng, có thể, điểm tăng, tránh, than, đầu |
|
|
Thứ tư, 22 Tháng mười một 2006, 14:02 GMT+7 |
|
Theo lý giải của Bộ Tài chính, cơ quan này kiến nghị nên tiến hành tăng giá điện từ ngày 1.12.2006 thay cho ngày 1.1.2007 như đề xuất của Bộ Công nghiệp là nhằm tránh cú sốc cho nền kinh tế.
Tags: Tránh sốc, của bộ Tài Chính, bộ công nghiệp, vốn đầu tư, giá điện, tăng giá, kiến nghị, điện từ, ngành điện, đề xuất, kinh, đồng, năm |
|
|
Thứ ba, 21 Tháng mười một 2006, 21:12 GMT+7 |
|
Giá điện có thể được điều chỉnh tăng từ 1-12-2006. Bộ Công nghiệp đã trình phương án điều chỉnh giá điện chờ Chính phủ phê duyệt. Theo các chuyên gia, việc giá điện tăng chắc chắn sẽ kéo theo việc tăng giá của hàng loạt mặt..
Tags: việc tăng giá, điều chỉnh giá, bộ công nghiệp, tổng công ty, giá điện, sản xuất, phương án, giá cả, xi măng, leo thang, thép, trình, ngành |
|
|
Thứ bảy, 18 Tháng mười một 2006, 13:31 GMT+7 |
|
Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp vừa đề nghị Thủ tướng cho tăng giá điện bình quân 8,8%. Theo phương án này, giá điện sẽ chủ yếu tăng vào giờ cao điểm và đánh vào các hộ dân dùng nhiều điện sinh hoạt và kinh doanh dịch vụ.
Tags: giờ cao điểm, bộ công nghiệp, bộ tài chính, tổng sản lượng, giá điện, sinh hoạt, tăng giá, sản xuất, đầu tư, bình quân, đến, dùng, 35% |
|
|
|