Khu đô thị mới này nằm trên địa bàn hai xã Cổ Nhuế và Xuân Đỉnh, diện tích gần 250.000m2, có quy mô dân số hơn 3.600 người. Đây sẽ là khu đô thị đầu tiên của thành phố dành tới 46% diện tích đất làm vành đai xanh. Khoảng 10% diện tích đất sẽ được sử dụng để làm các dịch vụ công cộng. Một khu đô thị đại học rộng 60 ha sẽ được xây dựng trong khu đô thị này cùng với một bệnh viện rộng từ 10-20ha (hiện đại nhất Việt Nam) và hệ thống trường học.
Theo ông Đào Ngọc Nghiêm, Giám đốc Sở Quy hoạch Kiến trúc Hà Nội, đây sẽ là một khu đô thị mới, văn minh, hiện đại, phù hợp với quy hoạch chung của thành phố, đồng thời vẫn mang những nét riêng độc đáo, gắn kết với khu vực dân cư hiện có.
Chi tiết quy hoạch sử dụng đất cho các công trình công cộng có tổng diện tích là 12.764m2, trong đó đất xây dựng nhà trẻ là 4.843m2, xây dựng trường tiểu học là 7.682m2 và đất ở là 77.249m2.
Theo quy hoạch, khu đô thị này sẽ có hai bãi đỗ xe tập trung lớn kết hợp với khu vực cây xanh, diện tích gần 10.000m2. Ngoài ra còn có các bãi đỗ xe nhỏ được bố trí tại các khu nhà ở cao tầng. Nguồn cấp nước cho khu đô thị được lấy từ hai nhà máy nước Cáo Đỉnh và Mai Dịch. Hệ thống thoát nước mưa được quy hoạch xây dựng cống riêng, chảy ra sông Nhuệ qua trạm bơm Cổ Nhuế.
Mạng lưới thông tin bưu điện phục vụ khu đô thị mới là tổng đài Nam Thăng Long 6.000 số với hệ thống cáp truyền dẫn được xây dựng ngầm.
(Theo TTXVN)