Chợ Lớn Qui Nhơn chìm trong biển lửa!
Theo nhận định ban đầu về tổng thiệt hại của vụ cháy này lên trên 120 tỷ đồng ( thiệt hại về hàng hoá) chưa kể thiệt hại về vật chất vì vụ cháy trên toàn bộ diện tích chợ với tổng mặt bằng phục vụ kinh doanh ( nhà cao tầng và nhà trệt ) 7.874 m2.
 |
| Ảnh : TP |
Sáng 17/12, trong khi lực lượng phòng cháy, chữa cháy vẫn tiếp tục dập tắt những đám cháy âm ỉ, tại Văn phòng UBND thành phố Qui Nhơn, đại diện lãnh đạo tỉnh và thành phố đã có cuộc họp khẩn cấp với các ngành chức năng thành phố để triển khai các biện pháp cấp bách khắc phục hậu quả của vụ cháy này.
Ông Võ Vinh Quang, chủ tịch UBND thành phố Qui Nhơn đã chỉ đạo cho các đơn vị liên quan của thành phố : Ban quản lý chợ phối hợp với các lực lượng bảo vệ và công an tiếp tục bảo vệ an ninh, trật tự tại khu vực xung quanh chợ; triển khai công tác thu dọn mặt bằng ; xúc tiến hướng dẫn hộ kinh doanh trong chợ kê khai tài sản bị thiệt hại trong vụ cháy; phòng nội vụ và thương binh xã hội tỉnh tiến hành làm các thủ tục đề nghị lãnh đạo thành phố trước mắt hỗ trợ kinh phí trợ cấp cho các hộ kinh doanh bị thiệt hại theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh.
Đối với các hộ kinh doanh, trong khi chờ khôi phục lại chợ chắc chắn còn trong một thời gian tương đối dài, có thể bố trí các hộ kinh doanh tạm sang một số chợ khác, để đảm bảo hoạt động kinh doanh bình thường cho số hộ này, nhất là vào dịp Nô En và Tết Nguyên đán sắp đến.
Cơ quan chức năng xem xét và kiểm tra các nguồn vốn của các hộ kinh doanh có liên quan đến ngân hàng ,các tổ chức kinh tế và cá nhân ...để sớm có biện pháp xử lý kịp thời và thích hợp nhằm giúp các hộ bị thiệt hại sớm ổn định cuộc sống và kinh doanh.
Trung tâm chợ lớn Qui Nhơn được xây dựng từ năm 1985-1986 và đến thời điểm trước khi xảy ra vụ cháy có tổng cộng 910 hộ kinh doanh, trong đó có có 667 hộ có đăng ký kinh doanh, hộ có số doanh thu lớn nhất là hộ ông Phạm Văn Mẫu mỗi tháng trên 72 triệu đồng.
Các hộ kinh doanh ở chợ này nộp thuế hàng tháng trên 9 tỷ đồng. Theo ông Đỗ Thanh Tân, Trưởng Ban quản lý Trung tâm chợ lớn cho biết: kể từ khi chợ này được đưa vào sử dụng đến nay, đây là vụ cháy thứ 2 và cũng là vụ cháy lớn nhất , thiệt hại nặng nề nhất. Trước đó, cách đây 2 năm, chợ này đã xảy ra vụ cháy nhỏ nhưng được phát hiện sớm và đã kịp thời dập tắt.
Các ngành chức năng đang phối hợp với công an tỉnh, tiến hành điều tra, để sớm có kết luận về nguyên nhân của vụ cháy này.
TTXVN