- Theo thông báo của bà Lê Thị Thu Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Dân số - Gia đình & Trẻ em, bản báo cáo kết quả thực hiện quyền trẻ em 5 năm (1993 - 1998) của Việt Nam đang được hoàn tất để trình Uỷ ban Quyền trẻ em của Liên Hiệp Quốc (LHQ) trong tháng 1/2003. Đây lần báo cáo thứ hai của Việt Nam trước LHQ sau hơn 10 năm thực hiện Công ước về quyền trẻ em.
![]() |
| Trẻ em vùng cao |
Báo cáo thể hiện kết quả thực hiện quyền tham gia của trẻ em Việt Nam trong giai đoạn trên, với những con số ấn tượng. Hầu hết 635 tờ báo, tạp chí của Việt Nam có chuyên mục cho trẻ em hoặc bảo vệ, chăm sóc trẻ em; 15 tờ trong số này dành riêng cho độc giả nhỏ tuổi. 50 thư viện tỉnh có phần dành riêng cho trẻ em; 76% trẻ được theo dõi các chương trình truyền hình hàng ngày (có cả các chương trình bằng tiếng dân tộc). Quyền tham gia của trẻ còn được thể hiện ở các con số 12.988 đội thiếu nhi măng non (tổ chức tham gia các hoạt động vì trẻ em) trên cả nước với 200.000 thành viên; 654 câu lạc bộ phóng viên nhỏ, nơi trẻ em bày tỏ ý kiến với gia đình và cộng đồng.
Việc tổ chức cho trẻ em vui chơi, học tập tiến thêm nhiều bước mới. Nếu như năm 1991cả nước ‘’trắng’’ khu vui chơi dành riêng cho trẻ em; đến năm 2000 đã có 51% số quận, huyện, tỉnh xây những địa điểm này; đến năm 2005 tỷ lệ này sẽ tăng thành 75%; để đến năm 2010 con số này sẽ là 100%.
Bản báo cáo cũng đề cập đến kết quả chăm sóc, giáo dục trẻ em từ khi cam kết thực hiện Công ước LHQ về quyền trẻ em (1991) đến nay và các mục tiêu trong khuôn khổ Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em đến năm 2010 của Việt Nam. Cụ thể, ngân sách đầu tư cho chăm sóc sức khoẻ trẻ em mỗi năm một tăng, từ 245,4 tỷ đồng năm 1991 lên 1.220 tỷ vào năm 2000, dự kiến là 5.350 tỷ năm 2005; đến năm 2010, con số này sẽ lên đến 13.240 tỷ đồng. Với sự đầu tư thích đáng này, Việt Nam phấn đấu giảm tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng từ 51,5%0 năm 1991 xuống dưới 22%0. Từ năm 1991 - 2010, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tử vong cũng sẽ giảm từ 46%0 xuống 25%0; với trẻ dưới 5 tuổi, số liệu này là 81 - 32%0. Cũng trong thập kỷ này, tỷ suất tử vong mẹ trên 100.000 sản phụ cũng được Chính phủ Việt Nam đề ra mục tiêu giảm từ 110%0 xuống 70%0.
Theo nhìn nhận của ông Anthony Bloomberg - Trưởng Đại Diện Quỹ Hỗ trợ trẻ em của LHQ (UNICEF) tại Việt Nam, tuy là một nước đang phát triển còn nhiều khó khăn, Việt Nam vẫn lựa chọn con đường phát triển bền vững bằng ưu tiên đầu tư cho trẻ em. Ông Bloomberg cho biết, Việt Nam là một trong những quốc gia đầu tiên tham gia, phê chuẩn Công ước LHQ về quyền trẻ em và ban hành ngay sau đó Luật Bảo vệ chăm sóc giáo dục trẻ em. Với kinh nghiệm và thực tiễn thực hiện quyền trẻ em, Việt Nam là một trong những nước tích cực đóng góp cho sự hình thành và ra đời Bản tuyên bố của Đại hội đồng LHQ ‘’Một thế giới phù hợp với trẻ em’’ năm 2002.
Trước lần báo cáo vào tháng 1/2003 này, Việt Nam đã trình Uỷ ban Quyền trẻ em của LHQ bản báo cáo đầu tiên, giai đoạn 1991 - 1993, được Ủy ban này đánh giá cao.
Mở cửa Triển lãm Công ước LHQ về quyền trẻ em ở Việt Nam
Chiều qua (6/1) tại 29 Hàng Bài (Hà Nội) Uỷ ban Dân số - Gia đình & Trẻ em đã khai trương Triển lãm Công ước LHQ về quyền trẻ em ở Việt Nam. Với khoảng 100 bức ảnh về hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ em khắp đất nước và tranh nhiều thể loại do các cháu tự vẽ, triển lãm là một phần thu nhỏ kết quả vun trồng các thế hệ thanh thiếu nhi mà Việt Nam đạt được trong hơn chục năm qua.
Tại Triển lãm treo một lá thư của cháu Nguyễn Thanh Trúc (phường 11, quận 8, TP.HCM) ghi: ‘’Ở xóm em có một bạn mồ côi cha mẹ từ nhỏ, nên phải đi kiếm ăn rất vất vả và không được đến trường với các bạn. Em mong sao có một phép màu để bạn ấy có tình thương yêu của mọi người’’. Đây chỉ là một trong gần trăm bức thông điệp từ diễn đàn của trẻ chưa thành niên trên địa bàn TP được trưng bày tại đây, bày tỏ ước mơ của các cháu về một thế giới không có đói nghèo, ma tuý, HIV/AIDS và những mong muốn về việc học tập, gia đình và việc làm trong tương lai.
Triển lãm còn mở cửa đến hết ngày 8/1.
- Quảng Hạnh































Viết phản hồi