Ông Nguyễn Trọng Hòa -Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc (QH-KT) TP.HCM cho biết thành phố đang khẩn trương thực hiện ý tưởng thiết kế quy hoạch cho 20 ô phố tại khu vực trung tâm hiện hữu TP.HCM. UBND TP.HCM cũng đang xem xét bản dự thảo do Sở Kế hoạch - Đầu tư (KH-ĐT) TP.HCM trình về việc tổ chức đấu thầu công khai các dự án khu vực trung tâm TP.HCM để sớm ban hành. Nhiều nhà đầu tư trong và ngoài nước đang nóng lòng muốn tham gia các dự án tầm cỡ này để góp phần tạo nên diện mạo mới cho thành phố từng được mệnh danh là Hòn ngọc Viễn Đông.
Hấp dẫn các nhà đầu tư Ông Nguyễn Trọng Hòa cho rằng sức ép về đầu tư ở khu trung tâm TP.HCM hiện nay rất lớn. Ngoài hai khu đất "vàng" Công ty cổ phần Vincom đã nhận được quyết định chấp thuận đầu tư từ UBND TP.HCM, giữa tháng 7 vừa qua, Sở QH-KT cũng đã phát ra đầu bài cho cuộc thi quy hoạch khu đô thị trung tâm TP.HCM với diện tích 930 ha, trong đó có diện tích của 20 khu đất nằm ở quận 1 có tổng diện tích trên 50 ha, diện tích khu nhỏ nhất là 2.530 m2 và lớn nhất là khu Ba Son với diện tích hơn 22 ha. Lãnh đạo Sở QH-KT cho biết, trong số 20 khu đất này, quy hoạch thiết kế 10 khu cũng đã được đưa ra để các nhà đầu tư chọn lựa, trong đó có cả 2 khu đất Vincom đã được chọn là chủ đầu tư. Một cán bộ lãnh đạo TP.HCM kể một câu chuyện cho thấy nhu cầu đầu tư vào khu vực trung tâm TP.HCM hiện đang rất lớn. Cách đây hơn một năm, một nhà đầu tư nước ngoài "tiếp thị" với TP.HCM dự án khổng lồ với tổng mức đầu tư là 10 tỉ USD để đầu tư vào 22 ha đất vàng của khu Ba Son. Ý tưởng của nhà đầu tư nước ngoài là nếu được thỏa thuận đầu tư sẽ biến khu đất đắt giá, thơ mộng nằm ven sông Sài Gòn thành một khu đô thị hiện đại với tên gọi Bason City 21. Nhà đầu tư cũng sơ bộ thiết kế quy hoạch cho dự án này với các chức năng làm khu cao ốc văn phòng, chung cư cao cấp, khu thương mại dịch vụ và điểm nhấn là một tòa nhà cao 88 tầng... Nếu tính về hệ số sử dụng đất theo ý tưởng này thì diện tích sàn xây dựng của toàn bộ dự án rất cao, lên đến 2,5 triệu m2 và bằng một nửa diện tích sàn trong quy hoạch của toàn bộ khu đô thị mới Thủ Thiêm. Vị cán bộ này nói : "Đó là nhu cầu rất thật của các nhà đầu tư, nhưng lúc ấy thành phố chưa biết giải quyết ra sao với đề nghị này. Do vậy việc xúc tiến nhanh quy hoạch thiết kế khu đô thị trung tâm hiện hữu và hoàn chỉnh các kế hoạch kêu gọi đầu tư để nắm bắt cơ hội thay đổi diện mạo khu trung tâm TP.HCM là một yêu cầu bức thiết". Cuối tháng 6 vừa qua, Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Hoàng Quân đã chỉ đạo một số vấn đề về tiêu chí đấu thầu chọn nhà đầu tư thực hiện các dự án tại khu trung tâm TP.HCM với phương châm là phải chắt lọc nhà đầu tư có năng lực. Các yêu cầu cơ bản được đưa ra là thời gian thực hiện dự án không kéo dài quá 5 năm; các dự án dịch vụ thương mại, văn phòng, khách sạn tại khu trung tâm hiện hữu không được bố trí căn hộ, hạn chế tối đa căn hộ cho thuê; phải phục vụ tái định cư khi có yêu cầu. Đối với các nhà đầu tư nước ngoài phải kèm theo điều kiện có hoạt động tại Việt Nam, có giới thiệu của cơ quan ngoại giao và bảo lãnh của ngân hàng. Trên cơ sở chỉ đạo này, Sở KH-ĐT TP.HCM cũng đã soạn thảo một bản dự thảo cho việc đấu thầu công khai các dự án tại khu vực trung tâm TP để trình UBND TP.HCM ban hành trong nay mai. Diện mạo mới sẽ như thế nào? Theo bản thiết kế quy hoạch của Sở QH-KT TP.HCM đưa ra tại 10 khu đất kêu gọi đầu tư trước thì chiều cao xây dựng tối đa của tất cả các dự án là 65 tầng. Tuy nhiên, theo giới chuyên môn về quy hoạch, việc thiết kế, chỉnh trang khu đô thị trung tâm hiện hữu sao cho hài hòa với khu đô thị mới Thủ Thiêm trong tương lai là vấn đề phải tính toán và cần đặt lên hàng đầu. Giới chuyên môn cũng cho rằng cần phải tham khảo việc xây dựng đô thị Thượng Hải (Trung Quốc) bởi Thượng Hải có nhiều nét tương đồng với TP.HCM, có thể rút kinh nghiệm cho việc đầu tư xây dựng tốt hơn. Một kiến trúc sư từng nghiên cứu kỹ mô hình đô thị Thượng Hải cho rằng TP.HCM nên tránh tình trạng đã từng xảy ra ở Thượng Hải, đó là không nghiên cứu kỹ việc kết nối hai bờ Đông- Tây nên bị hạn chế về giao thông và sau đó phải bỏ ra một số vốn lớn để khắc phục nhược điểm này nhưng cũng rất khó khăn bởi lúc đó bờ Đông của sông Hoàng Phố đã xây dựng xong một số công trình. Vị kiến trúc sư này phân tích : "Với ý chí của TP.HCM thì khu đô thị Thủ Thiêm sẽ được xây dựng nhanh sau khi hệ thống giao thông như cầu Thủ Thiêm hoàn thành vào cuối năm nay, hầm Thủ Thiêm và đại lộ Đông-Tây hoàn thành vào cuối năm 2008. Như vậy, có thể nói cả hai khu đô thị cũ và mới cũng sẽ xây dựng cùng một lúc vì hiện nay đang khẩn trương kêu gọi đầu tư thì khu trung tâm TP.HCM hiện hữu cũng sẽ chuyển động xây dựng trong vòng 1 -2 năm tới. Do vậy, vấn đề thiết kế quy hoạch sao cho hài hòa là hết sức quan trọng". Kiến trúc sư Lê Văn Năm thì cho rằng: " Việc thiết kế khu trung tâm phải chú ý đến việc bảo tồn. Phải làm sao khi đi giữa đô thị hiện đại vẫn cảm được cái hồn của Sài Gòn xưa". Ông Lê Văn Năm cũng đánh giá : "10 -15 năm trước, nhiều ý kiến cho rằng phải bảo tồn khu trung tâm nhưng trước nhu cầu hiện nay, việc đầu tư cải tạo song song với việc bảo tồn là một vấn đề cấp thiết". Với yêu cầu kêu gọi đầu tư vào các khu đô thị mới tại TP.HCM, nhiều chuyên gia kiến trúc thuộc Hội Kiến trúc sư TP.HCM cho rằng cần phải tham khảo về những khó khăn cũng như thuận lợi của việc xây dựng đô thị cũ và mới của các nước trong khu vực và trên thế giới. Đặc biệt là một khi giá trị địa ốc tại các khu đô thị mới, bao gồm cả việc quy hoạch xây dựng mới các ô phố tại khu trung tâm hiện hữu TP.HCM lên cao thì chi phí đền bù giải tỏa cho người dân cũng phải cao ở mức tương ứng. Đó chính là tiền đề để nhận được sự đồng thuận của người dân khi tiến hành chỉnh trang, xây dựng khu trung tâm TP.HCM.
Trần Thanh Bình |
|||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thay đổi diện mạo đô thị lớn nhất nước bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thay doi dien mao do thi lon nhat nuoc ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thay đổi diện mạo đô thị lớn nhất nước ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Changing the appearance of the country's largest urban
Pham Ngu Lao, MPC, Thu Thiem, Department of QH, Ben Thanh, Hai Ba Trung, Department of Planning - Investment, foreign investors, the metropolitan area mind, planning and design, public bidding, the quadrilateral, large urban areas, the draft, Le Thanh Ton, projects, Vietnam
Mr. Nguyen Trong Hoa, Director Department of Planning - Architecture (QH -KT) HCM City said that the city is urgently carry out planning and design ideas for 20 blocks in the existing area City center. HCM City is also considering a draft by the Department of Accounting ...
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Thực hư tin đồn thả cua Trung Quốc gây vô sinh ra sông; Những vụ trọng án do sử dụng Axít: Cũng bởi tìm mua axít quá dễ; Trung Quốc ngang nhiên đưa tàu lặn thăm dò đáy Biển Đông; Nhận diện quý cô 8X săn "phi công" trên mạng; Petrolimex bị truy thu thuế 170 tỉ đồng; Vì sao nên "soi" trình độ học vấn của sao Việt?... là những tin tức đáng chú ý trong ngày 12/6
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi