![]() |
Hút thuốc có hại cho sức khoẻ. |
Theo đó, tại SEA Games, sẽ có khu vực dành riêng cho người hút thuốc, không bán thuốc lá tại các điểm tổ chức luyện tập, thi đấu. Tiểu ban vận đông tài trợ không tiếp nhận tài trợ của các công ty thuốc lá. Trưởng đoàn thể thao Việt Nam, các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia thi hành các biện pháp nghiêm cấm, sử dụng thuốc lá đối với huấn luyện viên, vận động viên, trọng tài làm nhiệm vụ tại SEA Games.
Ông Phùng Huy Cẩn, Phó vụ trưởng Vụ Pháp chế (UB TDTT), cho biết: ''Mọi tổ chức, cá nhân không được bày bán, quảng cáo hay khuyến mãi thuốc lá cho công chúng dưới bất cứ hình thức nào trong khu vực diễn ra hoạt động của SEA Games''.
Tổ chức Y tế Thế giới sẽ tài trợ và hỗ trợ kỹ thuật cho Ban Tổ chức SEA Games 22 để đào tạo trên 4.000 người trong ban tổ chức và tình nguyện viên về các kỹ năng triển khai chính sách không thuốc lá trong SEA Games. Bên cạnh đó, Sở Y tế kết hợp với Tổ chức Y tế Thế giới, Sở Thể dục Thể thao tổ chức giáo dục truyền thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, in 30.000 tờ rơi, 20.000 áp-phích khác nhau, 60 pa-nô cỡ lớn trên các đường phố, nơi công cộng. Việt Nam cũng đã gửi thông điệp này tới 10 nước tham gia SEA Games với mong muốn có sự đồng tình, ủng hộ và phối hợp thực hiện.
Theo con số thống kê của Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cứ 10 giây có một người chết vì các bệnh liên quan đến thuốc lá. Ước tính mỗi năm có khoảng 5 triệu người chết vì sử dụng thuốc lá. Nếu xu hướng này tiếp tục thì tới năm 2030, con số này sẽ là khoảng 10 triệu người chết mỗi năm, trong đó 70% số ca tử vong rơi vào các nước đang phát triển. Riêng ở Việt Nam, theo thống kê, ước tính có 16.000 người chết vì hút thuốc thụ động. |
-
Lệ Hà