![]() |
Đoạn sông Trường Giang bị ô nhiễm |
Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam vừa phá đường dây mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép xyanua do Trần Thị Thùy Trang (trú tại Diêm Phổ, xã Tam Anh, huyện Núi Thành) và Nguyễn Thị Thu Hiền (184 Phan Châu Trinh, thị xã Tam Kỳ) cầm đầu với gần 30 người tham gia trong thời gian dài. Trong 3 năm 2000-2002, Trang và Hiền buôn bán 93.200kg xyanua.
Xyanua là chất rất độc, chỉ cần 1mg/1kg thể trọng có thể gây chết người, có thể phân huỷ các tạp chất, kể cả đá nên nhiều người dùng đào đãi vàng.
Từ năm 1999 đến tháng 1/2002, Công ty TNHH Hoá học ứng dụng (18A Lê Thánh Tông, Hà Nội) nhập 512 tấn xyanua giá 900-1.300USD/tấn và bán lại 25.000-26.000 đồng/kg. Công ty lấy xyanua từ thùng chứa chuyên dụng bỏ sang bao rồi khâu miệng bao trước khi giao cho khách. Qua kiểm tra sổ sách, cơ quan chức năng phát hiện, công ty bán cho những người không được phép kinh doanh, sử dụng tại tỉnh Quảng Nam 176 tấn. Toàn bộ số xyanua Trang và Hiền đã mua tại Công ty Hoá học ứng dụng được vận chuyển về Quảng Nam qua 2 xe chạy tuyến Hà Nội Đak Lak do Nguyễn Thị Thu (33 Âu Cơ, Pleiku, Gia Lai) và Phan Thị Bích Vân (107 Huỳnh Thúc Kháng, Pleiku, Gia Lai).
Trần Thị Thuỳ Trang, Nguyễn Thị Thu Hiền liên hệ với ông Ngô Tiến Phúc, Ngô Xuân Trường (Giám đốc và Phó Giám đốc Công ty TNHH Hoá học ứng dụng) để mua bán, vận chuyển xyanua. Thông qua hệ thống ngân hàng và bưu điện, Trang, Hiền chuyển tiền đến Công ty TNHH Hoá học ứng dụng để thống nhất mua bán, giá cả, phương thức thanh toán...
Gieo rắc cái chết
Khi Xyanua về đến Núi Thành (Quảng Nam), Trang thuê Chung Vinh, Phạm Hồng Lâm, Huỳnh Văn Phương, Nguyễn Văn Tuấn cùng hai con là Hoàng Tấn Thành và Hoàng Thanh Tân trực tiếp bốc vác, cất giấu. Khi hàng được về Quảng Nam, Trang thuê 9 xe chở hàng đến các địa điểm rải rác các xã trong huyện che mắt giới chức địa phương.
Tại đây, việc mua bán vận chuyển xyanua về các bãi đào vàng khá phức tạp, lúc gửi theo xe khách, lúc vận chuyển bằng xe thồ, xe ba gác hoặc bằng xe máy. Sau khi thoả thuận giá cả, người của Trang, Hiền đưa xyanua tới nơi.
Đầu tháng 3/2002, bị cơ quan chức năng phát hiện, Trang cho đồng bọn vứt 475kg xyanua xuống sông Trường Giang phi tang làm cá, tôm chết hàng loạt. Công an huyện Núi Thành phối hợp UBND xã Tam Anh kiểm tra nước sông và phát hiện 4 bao nghi là xyanua. Hai anh Nguyễn Giỏi (công an viên) và Đỗ Văn Sinh (trú tại xã Tam Anh) lặn đưa 2 bao vào bờ đều bị nhiễm độc tỷ lệ thương tật 21%. Ngoài ra, 225 hộ dân sinh sống tại khu vực gần sông Trường Giang thuộc các xã Tam Anh, Tam Hoà, Tam Hiệp và các hồ nuôi thủy sản bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Theo các cơ quan chức năng, ước tính thiệt hại vật chất tới 2,7 tỷ đồng.
Kết thúc điều tra, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố 25 bị can liên quan đường dây. Các tên Nguyễn Thị Thu Hiền, Lê Sự, Nguyễn Thị Yến, Nguyễn Quang Thành bỏ trốn, đang bị truy nã.
(Theo Thanh Niên)