Theo ông Nguyễn Văn Xê phó giám đốc Sở Lao động - thương binh và xã hội TP.HCM - giai đoạn 2004-2005 sẽ điều chỉnh nâng mức chuẩn nghèo của thành phố. Cụ thể, đối với 12 quận nội thành, hộ nghèo là hộ có mức thu nhập bình quân đầu người dưới 4 triệu đồng/người/năm (330.000đồng/người/năm); đối với khu vực nông thôn và quận ven là 3,5 triệu đồng/người/năm (290.000 đồng/người/tháng).
Với mức chuẩn nghèo cũ, nếu kết quả từ 2,5 triệu đồng/người/năm ở ngoại thành và 3 triệu đồng/người/năm ở nội thành thì đã vượt tiêu chuẩn nghèo nhưng còn trong danh sách bảo lưu 2 năm. Nếu thu nhập là 3,5 triệu đồng/người/năm (ngoại thành) và 4 triệu đồng/người/năm, họ sẽ ra khỏi diện nghèo.
Theo mức chuẩn nghèo mới này, dự kiến thành phố sẽ có khoảng 60.000 - 70.000 hộ nghèo, chiếm khoảng 7% tổng số hộ dân thành phố . Trong năm 2004 thành phố sẽ tập trung giảm khoảng 20.000 hộ nghèo xuống còn 5% tổng số hộ dân.
(Theo Tuổi Trẻ)