Ngày 29/9, trong cuộc họp Đảng ủy Công an huyện Giồng Riềng (Kiên Giang), Chủ tịch UBND huyện đã phê bình, kiểm điểm rút kinh nghiệm vụ gửi thông báo nhiều nơi khi cha của Trưởng công an huyện qua đời.
> Gửi thông báo "mời" đám tang cha trưởng công an huyện
Trao đổi với TS, ông Lý Thành Giỏi (Chủ tịch UBND huyện kiêm Bí thư Đảng ủy Công an huyện Giồng Riềng, tỉnh Kiên Giang) cho biết trong cuộc họp, ông đã tìm hiểu rõ vụ gửi văn bản đến nhiều cơ quan, ban ngành trong tỉnh thông báo tin buồn khi cha ông Trần Văn Thường (Ủy viên thường vụ Huyện ủy, Trưởng Công an huyện Giồng Riềng) qua đời vào đầu tháng 9.
![]() |
Thông báo của Công an huyện Giồng Riềng gửi đi khắp nơi báo tin cha Trưởng Công an huyện mất. Ảnh: Thiên Phước |
Theo ông Giỏi, trong ngành công an tỉnh này trước giờ có lệ mỗi khi cán bộ, chiến sĩ hoặc cha mẹ của những người công tác trong ngành qua đời thì thường có thông báo gửi đến các đơn vị trong ngành để biết mà đi chia buồn. Do đó, sau khi cha mất, ông Thường với cấp phó là thượng tá Nguyễn Văn Thiệp bàn nhau soạn văn bản báo tin buồn.
“Sai sót ở đây là không chỉ gửi cho các đơn vị trong ngành như thông lệ mà gửi đến các ban ngành, đoàn thể huyện và cấp ủy, UBND các xã, thị trấn. Việc báo tin buồn như vậy là sai nhưng thật ra là không có vụ lợi gì trong đó”, ông Giỏi nhấn mạnh.
Hiện việc kiểm điểm chỉ mới dừng lại ở giai đoạn phê bình trong Đảng ủy Công an huyện Giồng Riềng. Theo ông Giỏi, tới đây khi họp Ban Thường vụ Huyện ủy vấn đề này sẽ được nhắc đến để lấy ý kiến xem có xử lý kỷ luật không. Nếu có thì phải làm đúng quy định, đưa ra tự phê, xem xét việc làm trên có vi phạm vào quy định của Chính phủ về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang.
Trước đó, rất nhiều cán bộ hưu trí ở Kiên Giang không đồng tình với thông báo do thượng tá Thiệp (Phó Công an huyện Giồng Riềng) ký tên đóng dấu gửi các cơ quan ban ngành trong huyện và đến cả cấp ủy, UBND các xã, thị trấn báo tin cha ông Thường mất để mọi người biết, đi chia buồn cùng gia đình.
Ông Thường cho biết, lúc cha mất gia đình bối rối, anh em cơ quan sơ xuất làm thông báo gửi đi khắp nơi báo tin buồn chứ không có ý gì. "Mong mọi người thông cảm", ông nói.
Thiên Phước