![]() |
Tổng bí thư Nông Đức Mạnh. Ảnh: TTXVN. |
Sáng nay, Hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành trung ương Đảng khoá X khai mạc. Hội nghị sẽ kiểm điểm việc thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ (2006-2008);
Đồng thời, hội nghị kiểm điểm 2 năm thực hiện nghị quyết trung ương 3 (khoá X) về phòng, chống tham nhũng, lãng phí; 10 năm thực hiện nghị quyết trung ương 3 (khoá VIII) về chiến lược cán bộ.
Phát biểu khai mạc, Tổng bí thư Nông Đức Mạnh khẳng định, gần 3 năm qua, toàn Đảng, toàn dân, toàn quân đã thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng một cách đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác xây dựng Đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng được đẩy mạnh, tạo được một số chuyển biến tiến bộ. Tốc độ tăng trưởng được duy trì khá cao, cơ bản ổn định kinh tế vĩ mô, lĩnh vực an sinh xã hội được chăm lo nhiều hơn. Nhiều chỉ tiêu đã đạt hoặc gần đạt so với nghị quyết Đại hội X đề ra.
Tổng bí thư nêu rõ thành quả trên đạt được trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, nhất là cuộc khủng hoảng tài chính ở một số nền kinh tế lớn dẫn đến sự suy giảm kinh tế thế giới từ giữa năm 2007. Trong nước gặp phải không ít khó khăn do sự yếu kém nội tại của nền kinh tế; những hạn chế, yếu kém trong lĩnh vực văn hoá, xã hội, giáo dục - đào tạo, chăm sóc sức khoẻ nhân dân; tệ quan liêu, tham nhũng, lãng phí; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của nhiều tổ chức cơ sở đảng yếu; sự buông lỏng, yếu kém trong quản lý, điều hành của nhiều cấp, nhiều ngành...
"Tại hội nghị này, chúng ta phải nhìn nhận vấn đề ở tầm chiến lược, quán triệt quan điểm biện chứng, khách quan, nhìn thẳng vào sự thật, phản ánh đúng thực tiễn để đánh giá đúng tình hình đất nước và kết quả thực hiện nghị quyết Đại hội X của Đảng trong nửa đầu nhiệm kỳ vừa qua. Phải phân tích ưu điểm, khuyết điểm, tìm đúng nguyên nhân, rút ra những bài học kinh nghiệm bổ ích", ông Mạnh nói.
Tổng bí thư cho rằng đây cũng là lúc cần đi sâu nghiên cứu để góp phần giải đáp những vấn đề đặt ra từ thực tiễn, như: quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và chất lượng phát triển, giữa tăng trưởng nhanh và phát triển bền vững, giữa tăng trưởng kinh tế và an sinh, công bằng xã hội; quan hệ giữa đổi mới kinh tế và đổi mới hệ thống chính trị, giữa đổi mới và ổn định; quan hệ giữa độc lập, tự chủ và hội nhập quốc tế; về đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí; về xây dựng đội ngũ cán bộ...
Trước đó, Đại hội X của Đảng đã xác định 5 năm 2006-2010 có ý nghĩa quyết định đối với việc hoàn thành chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm đầu của thế kỷ 21 và đề ra mục tiêu, phương hướng tổng quát: Nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, phát huy sức mạnh toàn dân tộc, đẩy mạnh toàn diện công cuộc đổi mới; giữ vững ổn định chính trị - xã hội; sớm đưa đất nước ra khỏi tình trạng kém phát triển; tạo nền tảng để đến năm 2020 Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.
Theo chương trình, hội nghị lần thứ chín Ban chấp hành Trung ương Đảng khoá X sẽ làm việc từ 5/1 đến ngày 14/1.
(Theo TTXVN)