Đây chính là mục tiêu quan trọng mà Việt Nam đang phấn đấu để đạt được trước tình hình dịch cúm tái phát đang hoành hành tại các nước láng giềng. Thứ trưởng Bộ NN&PTNN Bùi Bá Bổng đã cho biết như vậy tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch cúm gia cầm chiều 22/8.
Trước tình hình dịch cúm đang tái phát tại nhiều nước láng giềng, Thứ trưởng có thể nhận định như thế nào về khả năng tái phát dịch cúm ở Việt Nam trong thời gian tới? Cho đến thời điểm này, Việt Nam chưa có biểu hiện tái phát dịch cúm gia cầm nhưng các nước xung quanh chúng ta đã tái phát dịch như: Trung Quốc, Thái Lan, Lào và Campuchia. Vì vậy, áp lực dịch tái phát ở nước ta cũng rất lớn. Điều này rất nguy hiểm. Bởi vì trong các năm trước đây, Việt Nam là nơi xảy ra cúm gia cầm nặng và số người chết vì H5N1 rất cao. Chúng ta cần phải củng cố các thành quả đạt được với mục tiêu không để dịch tái phát trong năm 2006. Về điều này, Thủ tướng Chính phủ cũng đã truyền đạt tới các địa phương, các cấp các ngành; trong mấy ngày gần đây Chính phủ cũng đã có nhiều chỉ thị và công điện tới các địa phương và bộ ngành phải thực hiện nghiêm túc, không được chủ quan, lơ là đối với công tác phòng chống dịch cúm gia cầm và cúm A/H5N1 trên người. Năm ngoái Việt Nam cũng đã đặt ra mục tiêu là không tái phát dịch nhưng dịch cúm vẫn tái phát. Năm nay, Bộ NN&PTNT có cam kết là sẽ không để dịch tái phát nữa không? Năm nay chúng tôi vẫn đặt ra mục tiêu như thế. Tuy nhiên, so với năm trước thì nay đã có thêm nhiều yếu tố hỗ trợ để củng cố thêm cho mục tiêu đặt ra. Thứ nhất, từ cuối năm 2005 đến đầu năm 2006, chúng ta đã tiến hành tiêm phòng vaccine cho gia cầm và như thế chúng ta đã có gần nửa năm tiêm phòng.
Thứ ba, Chính phủ và các cơ quan chức năng cũng đã chuẩn bị tinh thần để đối phó nhanh với các tình huống. Có nghĩa là, khi có ổ dịch xảy ra, dịch được phát hiện sớm và dập tắt ngay thì sự lây lan của nó sẽ được hạn chế. Được biết, lượng vaccine tồn đọng trong kho hiện nay còn khá nhiều, lên tới 26 triệu liều. Vậy trong thời gian tới, số lượng vaccine tồn đọng này sẽ được xử lý sao, thưa Thứ trưởng? Quả thật là có sự tồn đọng lượng vaccine từ đợt tiêm phòng lần 1 trong một số địa phương, tuy nhiên, thời gian sử dụng của lượng vaccinne này vẫn còn và nếu đưa vào sử dụng trong đợt tiêm lần 2 vào tháng 9, 10 năm nay vẫn chưa quá hạn. Cùng với số lượng vaccine tồn đọng, chúng ta sẽ phải nhập tiếp một lượng vaccine nữa thì mới đáp ứng đủ số lượng tiêm phòng cho đợt 2/2006. Bộ NN&PTNT vừa có hướng đề xuất lên Chính phủ về cơ chế thưởng với các đối tượng phát hiện ra các ổ dịch. Chương trình cụ thể như thế nào? Đề xuất này xuất phát từ ý tưởng của một số tỉnh và chính các tỉnh này cũng đã thực hiện rồi. Điển hình là An Giang do áp dụng tin từ một quần chúng thông báo về một ổ dịch và tỉnh này đã triển khai khoanh vùng, dập dịch rất tốt. Qua hiện tượng này, chúng tôi nghĩ nên tạo ra một phong trào chung trong toàn quốc. Khoản tiền thưởng 200.000 đồng tuy không lớn, song sẽ khuyến khích người dân khai báo sớm, từ đó có biện pháp nhanh chóng tiêu diệt ổ dịch, không để lây lan. Bên cạnh áp dụng cơ chế thưởng đối với người khai báo ổ dịch cúm, Thứ trưởng cũng đã nói là sẽ thành lập các đội đặc nhiệm, đội cơ động. Vậy, các đội này sẽ hoạt động như thế nào nếu như tái phát dịch cúm? Thành lập đội đặc nhiệm, đội cơ động trong phòng chống dịch cúm là kinh nghiệm của một số nước đang đau đầu với dịch cúm gia cầm, như Thái Lan đang thực hiện. Có lúc họ đã huy động cả 1 triệu người để tham gia chiến dịch; còn với Việt Nam trong tình hình áp lực lớn như hiện nay, có khả năng chúng ta sẽ phải huy động một lực lượng lớn hơn mà chúng tôi gọi là những lực lượng đặc nhiệm, đối phó nhanh với tình huống. Nếu có một nơi nào đó xảy ra dịch được phát hiện thì các đội đặc nhiệm này sẽ đến giúp các địa phương xử lý nhanh tình hình trong 1, 2 ngày trong việc tiêu hủy gia cầm và dọn dẹp vệ sinh môi trường… Tại cuộc họp giao ban chiều 22/8, Bộ NN&PTNT cũng đã đưa ra chủ trương không cho tái nuôi vịt đàn? Vậy đến thời điểm nào thì chủ trương này được áp dụng? Chủ trương không cho tái vịt đàn đã có từ trước và quyết định này vẫn có hiệu lực. Nhưng do thời gian qua không có dịch bệnh nên nhiều địa phương không kiểm soát chặt chẽ vấn đề này và một số nông dân tự động nuôi tiếp. Đây là nuôi trái phép thôi, chứ thật ra chúng tôi không cho tái đàn vịt trong thời gian vừa qua và đến 28/2/2007 mới được phép tái nuôi đàn vịt. Xin cảm ơn Thứ trưởng! Nguyễn Hiền thực hiện |
|||
| Việt Báo |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Không để dịch cúm tái phát trong năm 2006 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong de dich cum tai phat trong nam 2006 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Không để dịch cúm tái phát trong năm 2006 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
Do not let the flu recurrence in 2006
Vietnam, MARD, Avian flu, the local reaction to the crisis, neighboring countries, pandemic, recurrent, not to, Vice Minister, goal, we, volume, drive, Vaccine
This is the important objective of which Vietnam is striving to achieve the situation of recurrent outbreaks are raging in the neighboring countries. Deputy Minister of Agriculture and Rural Development Bui Ba Bong said so at the Steering Committee meeting to prevent bird flu ...
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi