Sau đợt kiểm tra kho hàng điện thoại di động số 1 tại trụ sở Công ty Đông Nam số 264A, đường Nguyễn Văn Trỗi, quận 3, Ban chuyên án Tổng cục Cảnh sát xác định có khoảng 7.000 điện thoại di động. Mở rộng vụ điều tra, Ban chuyên án đã tiến hành khám xét khẩn cấp 5 điểm liên quan đến việc tiếp sức cho Công ty Đông Nam buôn lậu và tiêu thụ điện thoại di động.
Tại số 4B đường Trần Hưng Đạo, quận 1, TP.HCM, Tuấn ''đen'' chủ cơ sở đã bỏ trốn trước khi lực lượng công an ập đến kiểm tra. Cơ sở kinh doanh này đã được Tuấn ''đen'' sang cho chủ mới đó 2 tuần. Lực lượng công an đã tạm giữ một số tài liệu liên quan đến việc kinh doanh điện thoại di động do Công ty Đông Nam nhập lậu. Theo tin từ cơ quan chức năng, Tuấn ''đen'' còn là trùm buôn lậu tại TP.HCM.
Tại Trung tâm Nokia, số 181 đường Hàm Nghi, quận 1, TP.HCM, lực lượng điều tra đã khám xét và tạm giữ 12 thùng gồm tài liệu, khoảng 100 điện thoại di động và 1 CPU máy vi tính. Theo cơ quan điều tra, Huỳnh Tiến Dũng, sinh năm 1974, quê quán Hải Phòng, phụ trách Trung tâm đã tiêu thụ điện thoại di động lậu cho Đông Nam. Tại nhà riêng của Huỳnh Tiến Dũng tại số 108/69D đường Trần Quang Diệu , phường 14, quận 3, cơ quan điều tra đã tiến hành khám nhà khẩn cấp.
Đồng thời, lực lượng Cảnh sát điều tra và Cảnh sát kinh tế, Bộ Công an đã tiến hành khám xét Khách sạn Thanh Thư do bà Dương Thị Thanh, mẹ của Tuấn ''đen'' làm chủ. Sau đó, bà Thư được dẫn về nhà riêng trên đường Nguyễn Huy Lượng, quận Bình Thạnh để tiến hành khám nhà.
(Theo Lao Động, Thanh Niên)