Chỉ trong vòng 4 tháng qua, lực lượng Thanh tra Giao thông Hà Nội đã phải xử lý tới 1.407 trường hợp xe khách liên tỉnh vi phạm với các lỗi điển hình: dừng, đỗ, đón, trả khách sai qui định; chở quá người; không đưa vé cho khách; xe khách nhưng chở hàng…
Ngày 20/11, tin từ Thanh tra Sở GTVT Hà Nội cho hay, trong khoảng thời gian từ tháng 6 đến hết tháng 10/2009, đơn vị này đã phải xử lý tới 1.407 trường hợp xe khách liên tỉnh hoạt động tại các bến: Giáp Bát, Mỹ Đình, Gia Lâm, Lương Yên, Hà Đông…vi phạm, tạm giữ 186 xe.
 |
| Lỗi vi phạm nhiều nhất là đón, trả khách bừa bãi. |
Các trường hợp này vi phạm với các lỗi điển hình: dừng, đỗ, đón, trả khách sai qui định; không có phù hiệu xe chạy tuyến cố định hoặc phù hiệu hết hạn; chạy không đúng tuyến, không đúng hành trình vận tải; không trao vé cho khách; chở hàng trong khoang chở khách; chở quá số người qui định; sổ nhật trình không đủ xác nhận hai đầu bến.
Một số doanh nghiệp có lượt xe vi phạm nhiều như: Công ty xe buýt Hải Phòng (33 lượt); tiếp đến là Công ty Đoàn Xuân; Công ty CPXK Hải Hưng; Công ty CPXK Bắc Giang; Công ty CPVT thuỷ bộ Yên Bái…
Tại các tuyến đường xung quanh bến xe Mỹ Đình, chỉ trong vòng một buổi sáng ngày 9/10, từ chân cầu vượt Mai Dịch đến bến xe Nam Thăng Long, Thanh tra Giao thông đã phát hiện 22 trường hợp dừng, đỗ, đón, trả khách bừa bãi của 15 doanh nghiệp.
Còn tại khu vực bến xe Gia Lâm, trung bình phát hiện 43 lượt xe vi phạm/ngày của trên 10 doanh nghiệp. Tình hình tại cửa bến xe Nước Ngầm cũng không khả dĩ gì hơn: chỉ riêng sáng ngày 8/10 phát hiện 57 trường hợp xe vi phạm. Đặc biệt tại hai bến xe lớn là Giáp Bát và Lương Yên đã phát hiện lần lượt là 281 (của 43 doanh nghiệp) và 100 (của 17 doanh nghiệp) trường hợp xe vi phạm lỗi dừng, đỗ sai qui định.
 |
| Trả khách bừa bãi tại khu vực bến xe Giáp Bát. (Ảnh: CNQ) |
Ngoài việc lái xe vi phạm, thì tại bến xe Mỹ Đình, số lượng phương tiện tham gia hoạt động tại bến cao hơn rất nhiều so với số lượng bến xe báo cáo ra. Cụ thể ngày 17/10, Thanh tra Giao thông khảo sát được 1.355 phương tiện xuất bến, nhưng bến báo ra chỉ có 850 (chênh gần 60%). Trung bình tại bến xe này có 1.257 xe xuất bến/ngày, bến báo thấp hơn khoảng 400 xe.
Ngày 17/10, bến xe Giáp Bát có 1.063 xe xuất bến nhưng bến chỉ báo 855 xe; còn trung bình lượng xe xuất bến thực tế thường cao hơn con số bến xe báo cáo khoảng 138 xe/ngày.
Được biết, thời gian tới lực lượng Thanh tra Giao thông sẽ tiếp tục phối hợp với công an và lực lượng chức năng tập trung xử lý các xe khách vòng vo đón khách, dừng trả khách sai qui định và triển khai kế hoạch kiểm tra việc chấp hành pháp luật của công ty quản lý bến xe.