Mục đích của cuộc hội thảo là nhằm rút ra những bài học kinh nghiệm phục vụ cho công tác ngoại giao hiện đại, đồng thời gợi mở những đường hướng vận dụng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay. Đối với ngành ngoại giao, hội thảo là dịp để học tập lịch sử và là dịp để tôn vinh thế hệ ngoại giao cha anh.
Đến dự hội thảo có nguyên Phó Chủ tịcAh nước Nguyễn Thị Bình, Phó Thủ tướng Vũ Khoan, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, nguyên Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm, cùng các đồng chí lão thành cách mạng, những nhân chứng lịch sử đã từng tham gia đoàn đàm phán của Chính phủ VNDCCH và Chính phủ CMLTMNVN tại Hội nghị Paris. Ngoài ra, hội thảo còn có sự góp măt của đại diện các bộ ban ngành Trung ương cùng các cán bộ đang công tác tại Bộ Ngoại giao.
Sau phát biểu khai mạc của Bộ trưởng Ngoại giao Nguyễn Dy Niên, các đại biểu đã lần lượt trình bày tham luận của mình. Có tất cả 15 tham luận, mỗi tham luận tiếp cận vấn đề từ một góc nhìn riêng nhưng nhìn chung tất cả các tham luận đều nêu bật ý nghĩa to lớn của Hiệp định Paris buộc Mỹ phải thừa nhận hành vi xâm lược Miền Nam Việt Nam và phải rút quân vô điều kiện, mở đường cho chiến thắng oanh liệt mùa xuân năm 1975.
- Huyền Trang