Theo Ban chỉ đạo 127 TP. Hà Nội, 7 tháng qua, các lực lượng chức năng đã tiến hành kiểm tra 8.780 trường hợp, xử lý hành chính 3.158 vụ buôn hàng lậu, làm hàng giả, chuyển cơ quan điều tra khởi tố 76 vụ buôn bán, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, kinh doanh trái phép...
Tổng số tiền từ việc nộp phạt truy thu thuế và trị giá hàng bị tịch thu của 7 tháng lên tới 156,688 tỷ đồng. Các mặt hàng lậu chủ yếu là thuốc lá ngoại và vải ngoại.
Trong đó có nhiều vụ buôn bán hàng cấm, hàng lậu, hàng giả số lượng lớn được phát hiện. Ngày 3/7, Phòng Cảnh sát kinh tế đã bắt khẩn cấp 1 đối tượng in sao băng, buôn bán đĩa VCD trái phép lớn nhất từ trước đến nay, thu giữ 187.400 đĩa VCD, DVD trong đó có 312 đĩa có nội dung không lành mạnh và 500kg bao bì.
Những tháng cuối năm, Cảnh sát kinh tế sẽ tăng cường kiểm tra, dán tem nhập khẩu nhung mặt hàng có giá trị cao như xe máy, điện thoại di động, rượu, máy tính, vật liệu xây dựng, sắt thép...
Ðể chống việc làm hàng giả, những trường hợp in ấn bao bì không đúng luật, nhãn hiệu hàng hoá không phép sẽ bi xử lý nghiêm và việc kinh doanh buôn bán các loại bao bì, tem nhãn sẽ thường xuyên bị kiểm tra.
-
Quốc Phương