Ngày 3/8, phái đoàn của Hà Nội do Chủ tịch UBND thành phố Hoàng Văn Nghiên dẫn đầu đã gặp gỡ và trao đổi các kinh nghiệm về công tác quản lý đô thị với lãnh đạo UBND TP. Đà Nẵng. Ông Huỳnh Năm, Chủ tịch UBND TP.Đà Nẵng, sau khi trao đổi các kinh nghiệm về đền bù, giải phóng mặt bằng và thực hiện chương trình “5 không” cũng đã bày tỏ mong muốn Hà Nội giúp Đà Nẵng gia tăng khả năng xúc tiến đầu tư, thương mại để hội nhập kinh tế quốc tế!
Tại buổi làm việc, Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Hoàng Văn Nghiên đã trao đổi một số kinh nghiệm trong công tác quản lý đô thị và quản lý xã hội của thủ đô mà Đà Nẵng quan tâm. Trong đó có quy hoạch đô thị đảm bảo sự phát triển bền vững. Hiện nay, Hà Nội đang trong quá trình đô thị hoá nhanh chóng. Vì vậy, ngoài việc huy động nguồn lực để phát triển, thành phố luôn chú trọng vấn đề quản lý trong xây dựng, giao thông và các vấn đề xã hội để tạo sự phát triển đồng bộ. Chẳng hạn trong quy hoạch xây dựng, Hà Nội đã dành 60% quỹ đất cho xây dựng chung cư cao tầng, 40% còn lại dành cho xây biệt thự và hạn chế chia lô xây nhà ống. Hà Nội cũng tính đến việc phát triển mạng lưới xe buýt, xe điện và tàu điện ngầm...
Lãnh đạo TP. Hà Nội cũng rất quan tâm đến những thành công trong công tác đền bù, giải phóng mặt bằng và kinh nghiệm thực hiện chương trình “thành phố 5 không” của Đà Nẵng. Theo đánh giá của lãnh đạo TP. Hà Nội thì những thành công của Đà Nẵng trên lĩnh vực này đang thu hút sự quan tâm và được nhiều địa phương trong cả nước học tập. Sau khi nêu lên những thành công và kinh nghiệm thu được qua quá trình xây dựng “thành phố 5 không” (hiện một số mục tiêu đã cơ bản đạt được như không có người lang thang xin ăn, không có người mù chữ...) và thực hiện công tác đền bù, giải phóng mặt bằng với hơn 60.000 hộ nhưng không để xảy ra điểm nóng khiếu kiện vượt cấp, lãnh đạo TP. Đà Nẵng bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác với TP. Hà Nội trong công tác xúc tiến đầu tư, xúc tiến thương mại và nhận được sự hỗ trợ về những thông tin kinh tế, pháp luật trong tiến trình hội nhập kinh tế khu vực và thế giới. Đây cũng chính là những vấn đề mà các doanh nghiệp Đà Nẵng đang hạn chế. Hai bên nhất trí sẽ tiếp tục các cuộc trao đổi, học hỏi kinh nghiệm một cách cụ thể và chuyên sâu về các vấn đề cùng quan tâm.
-
Thanh Hải