- Chủ trương này của Chính phủ được thể hiện trong quyết định mới đây của Thủ tướng Phan Văn Khải khi phê duyệt Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn từ nay đến năm 2010.
![]() |
Đừng để những đứa trẻ thơ ngây này trở thành nạn nhân của các tệ nạn xã hội. |
Trong quyết định của mình, Thủ tướng chỉ đạo rõ, Chương trình này phải được xây dựng và thực hiện đáp ứng các mục tiêu cụ thể từ nay đến năm 2010: ngăn chặn và giảm dần, tiến tới giảm cơ bản số trẻ em bị xâm phạm tình dục; giảm 10% số trẻ em lang thang kiếm sống, trong đó 70% trẻ em được trợ giúp tạo dựng cuộc sống hòa nhập với gia đình; ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em phải lao động nặng nhọc trong điều kiện độc hại và nguy hiểm để đến năm 2010 giảm được 90% số trẻ em này...
Theo Chương trình ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục và trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm giai đoạn từ nay đến năm 2010, các giải pháp chủ yếu để thực hiện được những mục tiêu này: là tăng cường quản lý nhà nước, đồng thời nâng cao vai trò, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc bảo vệ trẻ em, ngăn ngừa và giải quyết tình trạng trẻ em lang thang, trẻ em bị xâm phạm tình dục hay trẻ em phải lao động nặng nhọc, trong điều kiện độc hại, nguy hiểm.
Chính phủ cũng yêu cầu phải tăng cường và hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật và đẩy mạnh các hoạt động xã hội hoá để bảo vệ trẻ em.
Chương trình sẽ gồm nhiều đề án, trong đó đặc biệt có đề án Ngăn chặn và giải quyết tình trạng trẻ em bị xâm phạm tình dục do Bộ LĐ-TB&XH chủ trì thực hiện. Các bộ ngành được chỉ đạo cùng phối hợp thực hiện đề án này gồm Bộ Công an, Uỷ ban dân số Gia đình và trẻ em, Hội Liên hiệp phụ nữ VN cùng UBND các tỉnh thành.
Mấy ngày qua, tuy vụ việc liên quan đến ông Lương Quốc Dũng , Phó Chủ nhiệm Uỷ ban TDTT chưa được điều tra sáng tỏ nhưng đã gây nên những làn sóng dư luận phẫn nộ về hành vi xâm hại tình dục đối với trẻ em. Trao đổi với TS về vụ việc này, Thứ trưởng Tư pháp, bà Lê Thị Thu Ba cho biết: "Bộ Tư pháp đang chuyển hồ sơ đến cơ quan điều tra, đến thời điểm này chưa thể có kết luận chính xác về vụ này. Tuy nhiên, nếu hành vi của ông Lương Quốc Dũng là có thật, xét về góc độ pháp lý, dù ông Dũng là ai cũng sẽ phải bị xử lý nghiêm minh theo các quy định pháp luật. Còn với vai trò một người phụ nữ, một người mẹ, tôi cho rằng đây là một hành vi đáng bị cả xã hội lên án!".Dự kiến, ngày 19/2, Hội nghị đại biểu chuyên trách của Quốc hội lần thứ 3 sẽ tiếp tục làm việc. Vào buổi sáng, các đại biểu sẽ thảo luận cho ý kiến về dự Luật sửa đổi bổ sung Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em.
-
L.Anh