Công an tỉnh Bình Thuận vừa kết thúc điều tra vụ đánh khách không ăn ''cơm tù'' tại quán Thu Thanh và đề nghị VKS truy tố 5 bị can về tội giết người, trong đó có chủ quán Nguyễn Trung Dũng (sinh năm 1967).
Cùng bị đề nghị truy tố với chủ quán còn có ba người làm công Lê Văn Đoan (SN 1984), Nguyễn Xuân Lành (tức Hiếu, SN 1988), Phạm Viết Cường (SN 1984) và Nguyễn Trung Thảo (cháu ruột Dũng, SN 1984).
Căn cứ kết quả xác minh ban đầu, Công an tỉnh Bình Thuận cũng khởi tố vụ án để điều tra các nhà xe, tài xế xe 69K-4107 về hành vi Không cứu giúp người trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng. Tuy nhiên, cơ quan điều tra đã đình chỉ vụ án vì không xác định được những người này có mặt tại nơi xảy ra vụ án mà không cứu giúp hay không; hơn nữa nạn nhân chết rất nhanh do bị đánh vỡ tim.
Vụ việc xảy ra ngày 23/12/2002, xe khách biển 69K-4107 chạy tuyến Cần Thơ Hà Nội dừng xe tại quán Thu Thanh (quốc lộ 1A, xã Hồng Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) cho khách ăn trưa. Một hành khách nữ tên Tứ say xe nên sau khi vệ sinh cá nhân xong không ngồi vào bàn gọi món mà đi thẳng ra sân trước. Chủ quán liền chặn, đẩy chị Tứ vào quán buộc phải gọi món ăn. Ông Nguyễn Văn Hương (SN 1944, chú chị Tứ) thấy vậy bất bình, cự lại và gọi Tứ vào bàn hai cha con ông. Dũng tới bàn ông Hương ngồi chửi. Ông Hương tức giận đứng dậy liền bị Dũng nắm ngực áo đấm vào mặt. Hai phụ quán là Lành và Đoan cũng lập tức chạy đến hỗ trợ chủ, xông vào đánh, đấm ông Hương túi bụi. Chống cự không được, ông chạy ra sân. Cùng lúc, Thảo và Cường từ quán Thu Thảo đối diện cũng vào đánh làm ông Hương ngã quỵ xuống đống cát trước sân nhưng cả năm tên vẫn chưa chịu buông tha, tiếp tục dùng chân giẫm mạnh vào ngực, có tên ngồi lên bụng đấm vào mặt ông Hương. Nhiều hành khách can ngăn, đưa cấp cứu tại Bệnh viện tỉnh Bình Thuận nhưng ông Hương đã chết.
Kết quả giám định pháp y xác định, ông Hương chết vì suy tuần hoàn cấp do đa chấn thương vùng đầu, ngực, gãy ngang thanh xương ức, vỡ đỉnh tâm thất tim trái (tim vỡ làm lượng máu lớn tràn khoang màng tim).
Theo kết quả điều tra, quán cơm tù Thu Thanh tồn tại từ năm 1996 đến nay. Với tài xế xe khách đường dài có công dẫn khách, Dũng chỉ đạo nhân viên đón tiếp niềm nở, bố trí chỗ ngồi tốt, thu tiền ăn giá rẻ hoặc miễn phí. Chủ quán yêu cầu theo dõi, ép buộc khách phải ăn giá cao. Nếu không sẽ doạ, đòi tiền đi vệ sinh, đánh khách chống đối. Khoảng hai tháng trước vụ đánh chết ông Hương, một hành khách khác cũng bị đánh tại quán vì không chịu ăn cơm tù.
Ngay sau khi xảy ra vụ án, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã thu hồi giấy phép kinh doanh, đình chỉ hoạt động quán Thu Thanh; kiểm điểm cán bộ chính quyền địa phương có trách nhiệm. Công an huyện Hàm Thuận Bắc cũng kiến nghị UBND xã Hồng Liêm, kiểm điểm và xử lý kỷ luật Trưởng Công an xã Hồng Liêm.
(Theo Tuổi Trẻ)
Tin liên quan>>