Trước tình hình nhiều địa phương trong nội thành không tìm được nơi thích hợp để tiêu huỷ gia cầm nhiễm dịch bệnh, UBND TP Đà Nẵng vừa chỉ đạo Chi cục Thú y và UBND quận Ngũ Hành Sơn khẩn trương xác định địa điểm tiêu huỷ gia cầm cho khu vực các quận Hải Châu và Thanh Khê.
![]() |
Tiêu huỷ gia cầm để phòng dịch ở huyện Đông Anh, Hà Nội. (Ảnh: Nguyên Vũ) |
Ngày 7/2, Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia cầm TP Đà Nẵng đã thông báo ý kiến chỉ đạo của phó chủ tịch UBND TP Trần Phước Chính:
yêu cầu các Sở ngành và UBND các quận, huyện khẩn trương khoanh vùng, tiêu huỷ toàn bộ gia cầm trong phạm vi các ổ dịch với bán kính 3km ở các điểm dịch cũ và mới phát sinh, với địa bàn cụ thể đã được xác định là toàn bộ quận Ngũ Hành Sơn và một phần quận Sơn Trà, huyện Hoà Vang giáp với quận Ngũ Hành Sơn; vùng lân cận của ổ dịch thuộc xã Hoà Khương, xã Hoà Phát và xã Hoà Ninh thuộc huyện Hoà Vang. Các khu vực ngoài phạm vi trên cũng tăng cường các biện pháp phòng dịch và chuẩn bị sẵn sàng dập dịch.N
gay sáng 7/2, các Sở Thuỷ sản – Nông Lâm và Y tế phải công bố văn bản liên ngành hướng dẫn nhân dân tiêu huỷ gia cầm có quy mô nhỏ lẻ. UBND các xã, phường được giao nhiệm vụ tổ chức các chủ nuôi gia cầm thu gom, xử lý tiêu huỷ phân gia cầm theo hướng dẫn của Trung tâm Y tế dự phòng. Bên cạnh đĐặc biệt, UBND TP Đà Nẵng đã
giao cho Chi cục Thú y cùng quận Ngũ Hành Sơn xác định địa điểm tiêu huỷ gia cầm cho khu vực quận Hải Châu và quận Thanh Khê nhằm sớm khắc phục tình trạng các hộ chăn nuôi ở khu vực nội thành không thể tìm ra địa điểm thích hợp, đảm bảo vệ sinh môi trường để tiêu huỷ gia cầm nhiễm dịch bệnh. Chủ tịch các quận, huyện và Ban chỉ đạo phòng chống dịch gia cầm các địa phương khẩn trương chuẩn bị xong phương án huy động lực lượng, phương tiện đầy đủ và vận động nhân dân để tập trung thực hiện dứt điểm trong ngày 7 và 8/2. Riêng quận Ngũ Hành Sơn cần tăng cường tổ dập dịch xử lý dứt điểm trong 3 ngày.Mặt khác, trước tình hình một số phương tiện thông tin đại chúng gần đây đưa tin thiếu chính xác về các trường hợp nghi nhiễm cúm A tại Đà Nẵng, UBND TP Đà Nẵng cũng quy định, kể từ nay các cơ quan y tế là phát ngôn chính thức về tình hình nhiễm bệnh từ gia cầm qua người. Sở Thuỷ sản – Nông lâm chỉ có trách nhiệm công bố số liệu gia cầm bị tiêu huỷ trên địa bàn.
Đồng thời, UBND TP Đà
Nẵng cũng vừa ban hành quy định về mức hỗ trợ cho việc tiêu hủy trứng gia cầm tại các vùng có dịch. Theo đó, trứng gà vịt, ngỗng được hỗ trợ 200 đồng/trứng bị tiêu hủy; trứng cút được hỗ trợ 30 đồng/trứng bị tiêu hủy. Chi cục Thú y và UBND các quận, huyện được chỉ đạo phổ biến mức hỗ trợ này đến các xã, phường để nhân dân biết và làm các thủ tục tiêu hủy, hỗ trợ theo quy định.-
Thanh Hải