Sau nhiều lần bị đình hoãn, cuối cùng, vụ án săn bắn động vật hoang dã ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô (Đăk Lăk) đã được Tòa án Quân sự Quân khu V quyết định đưa ra xét xử vào hôm nay (12/11). Đây là vụ án được đông đảo dư luận quan tâm vì lần đầu tiên, hành động săn bắn động vật hoang dã được đưa ra xét xử và đồng thời việc xét xử lại do một tòa án quân sự thực hiện. Bên cạnh đó, vụ án còn liên quan đến những quan chức có chức vụ cao cấp trong cơ quan Nhà nước.
![]() |
Những khẩu súng này đã bắn chết hai con bò tót trong khu BTTN Ea Sô. |
Sáng 11/11, Thượng tá Lê Văn Thụ, Phó Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng đã bàn giao các bị can trong vụ án săn bắn hai con bò tót trong Khu Bảo tồn thiên nhiên Ea Sô cho Tòa án Quân sự Quân khu V để đưa ra xét xử.
Bốn bị can bị tạm giam là Võ Thành Long, nguyên Giám đốc Sở Công nghiệp TP.HCM, Phạm Việt Dũng, bộ đội đồn biên phòng 805 thuộc tỉnh Bình Phước, Nguyễn Văn Hòa, cư trú tỉnh Bình Phước, Nguyễn Thanh Tuấn, cư trú tại quận 8, TP.HCM, đã được Cơ quan Điều tra Bộ tư lệnh Bộ đội biên phòng khu vực phía Nam áp giải từ TP.HCM lên TP Buôn Mê Thuột tỉnh Đăk Lăk vào chiều 10/11.
Bốn bị can này sẽ được đưa ra xét xử với hai tội: “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm” và “Tàng trữ, sử dụng trái phép vũ khí quân dụng”. Lê Thanh Bình trú tại xã Ea Tý, huyện Ea Kar, người dẫn đường cho đoàn săn bắn và Nguyễn Đức Thiên, lái xe của Nguyễn Văn Hùng trong đêm đi săn, được tại ngoại vì đã có hành vi khai báo trung thực. Hai bị can này bị khởi tố về tội “Vi phạm các quy định về bảo vệ động vật hoang dã quý hiếm”. Riêng nhân vật Nguyễn Văn Hùng, tức Đại Hùng, đã bỏ trốn, hiện đang có lệnh truy nã đặc biệt. Cơ quan điều tra quyết định sẽ tách riêng thành một vụ án, khi nào bắt được Hùng sẽ tiếp tục đưa ra xét xử.
![]() |
Hai đầu bò tót bị bắn. |
Tòa án Quân khu V đã quyết định cử hai thượng tá là thẩm phán xét xử vụ án, trong đó Thượng tá Phạm Văn Chiến làm Chủ tọa phiên tòa. Hai thượng tá, cùng là Phó viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội biên phòng là Nguyễn Xuân Bắc và Nguyễn Tiến Thắng giữ quyền công tố. Bị can Võ Thành Long đã mời hai luật sư là Phan Trung Hoài, Đoàn luật sư TP.HCM, và luật sư Nguyễn Trường Thành, Đoàn luật sư tỉnh Cần Thơ tham gia bào chữa.
![]() |
Hai bộ lòng bò còn vứt lại hiện trường xảy ra vụ bắn bò. |
Ngoài các bị can trong vụ án, Tòa án Quân khu V đã có quyết định triệu tập 10 cá nhân và một đơn vị, với tư cách là người làm chứng hoặc có nghĩa vụ và quyền lợi có liên quan đến vụ án. Trong danh sách triệu tập, ông Nguyễn Văn Biển, hiện là Phó tham mưu trưởng Tổng cục Kỹ thuật Bộ quốc phòng, ông Nguyễn Đức Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô và đại diện Sở Công nghiệp TP.HCM được triệu tập với tư cách là người làm chứng. Ông Nguyễn Văn Biển đã ký cấp cho ông Long tám giấy phép sử dụng súng. Ông Nguyễn Đức Long là Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô, đơn vị phát hiện và bắt giữ toán người đi săn và đề nghị đưa ra khởi tố vụ án. Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Trọng Ảnh được triệu tập với tư cách là người giám định. Theo Cơ quan Điều tra và Tòa án Quân khu V, ông Y Luyện, Bí thư tỉnh ủy Đăk Lăk, chỉ là người viết bức thư tay giới thiệu cho ông Nguyễn Thành Long đến thăm vườn nhà, và đoàn đi săn đã lợi dụng bức thư này để vào rừng săn bắn nên không phải là người có liên quan. Do vậy, tòa án không có quyết định triệu tập. Đại tá Phạm Văn Bốn, Viện trưởng Viện Kiểm sát Quân sự Bộ đội biên phòng cho biết, những người được triệu tập nếu không đến theo lệnh sẽ bị áp giải theo luật định.
Danh sách những người có liên quan được triệu tập đến phiên tòa:
1- Phạm Trọng Ảnh - tư cách: người giám định. 2- Trần Phương Trung - 133 Nguyễn Du, đường Bến Thành, quận 1, TP.HCM - người có quyền lợi liên quan. 3- Nguyễn Văn Biển - Tổng cục Kỹ thuật Bộ quốc phòng - người làm chứng. 4- Vũ Khắc Ngôn - Đoàn tham mưu, Cục Kỹ thuật quân khu VII - người làm chứng. 5- Nguyễn Thị Lộc - tổ 3, ấp 3A thị trấn Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước - người làm chứng. 6- Nguyễn Ngọc Hồ, Phó giám đốc Điện lực Phú Thọ, TP.HCM - người làm chứng. 7- Đại diện Sở Công nghiệp TP.HCM - người làm chứng. 8- Nguyễn Đức Long, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm Ea Sô - người làm chứng. 9- Lê Chiến Binh - Cán bộ pháp chế Hạt Kiểm lâm Ea Sô - người làm chứng. 10- Đặng đình Từ - Trạm trưởng Trạm 7, Hạt kiểm lâm Ea Sô - người làm chứng. 11- Nguyễn Xuân Hoa - Cán bộ Trạm 7, Hạt Kiểm lâm Ea Sô - người làm chứng. |
· Đặng Vỹ