Ngày 24/7, các bác sĩ Khoa Hồi sức Bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM đã tiếp nhận cấp cứu 2 cháu bé bị ngộ độc nấm (chưa xác định được loại nấm). Đó là cháu Hồ Minh H., 10 tuổi và Hồ Thị N., 7 tuổi, ngụ ở xã Nghĩa Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước.
Anh Hồ Mạnh Thường, người anh cùng cha khác mẹ đang chăm sóc 2 cháu tại bệnh viện, kể lại: Chiều 18/7, anh ghé qua nhà 2 em chơi thì thấy ba mẹ con đang nằm ở giữa nhà, người mẹ thều thào kêu đau, nóng họng. Em H. kêu mệt không thể đứng dậy được, còn N. tuy tỉnh táo hơn nhưng em và H. đều nổi đầy hồng ban ở mặt, nách, ngực và bị đau bụng, ói mửa, tiêu chảy.
Ba mẹ con đã được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Bình Phước. Tại đây, chị Hoàng Thị Liên, 42 tuổi, cho biết: chiều 17/7, chị hái nấm trong rẫy mang về nấu cháo cho ba mẹ con cùng ăn. Một ngày sau thì thấy những triệu chứng như trên. Do tình trạng bệnh nặng nên ngày 22/7, chị Liên được chuyển lên Bệnh viện Chợ Rẫy và tử vong sau đó. Còn cháu H. và cháu N. được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1 khi các bóng nước đã vỡ, tuột ra ở khắp mặt tai, môi, miệng. Riêng cháu H. đã bị suy thận và tổn thương gan do độc chất.
Theo BS. Bạch Văn Cam, Trưởng Khối Hồi sức Cấp cứu: ''Đây là trường hợp ngộ độc nấm rất hiếm gặp. Hiện cháu N. đã qua cơn nguy kịch, còn cháu H. phải theo dõi thêm một thời gian nữa''.
(Theo Lao Động)