Ngày 25/11, các ĐBQH đã thực hiện chất vấn 4 Bộ trưởng: Kế hoạch và Đầu tư (KH-ĐT), Công nghiệp, Tài nguyên và Môi trường, Y tế, Giao thông-Vận tải. Một số bộ trưởng đã nhận khuyết điểm của mình...
Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc: “Tôi cũng bị lừa” Như đã được dự đoán từ trước, phần lớn ĐB đứng lên chất vấn Bộ trưởng KH-ĐT Võ Hồng Phúc đều đặt câu hỏi về trách nhiệm cá nhân trong vụ án Nguyễn Đức Chi lừa đảo với dự án Rusalka (Khánh Hòa). Ông Phúc nói ngay: "Bộ trưởng KH-ĐT và các cán bộ của bộ không có dính líu đến vụ án Nguyễn Đức Chi. Sau khi xảy ra vụ án, chúng tôi đã họp để rút ra những thiếu sót của bộ qua các thời kỳ". Bộ trưởng chỉ thừa nhận: "Chúng tôi có hai thiếu sót: thứ nhất, thẩm tra năng lực tài chính của Nguyễn Đức Chi không đầy đủ. Thứ hai, khi cấp giấy phép đầu tư làm theo Luật Đầu tư cũ năm 1998 và xem đây là dự án đầu tư có điều kiện nên không cho chuyển nhượng; điều này trái Luật đầu tư
Bộ trưởng Phúc quả quyết: "Tôi xử lý hết sức mình, đảm bảo thu hồi vốn cho Nhà nước, đúng pháp luật, đúng thủ tục hành chính; khẳng định đúng lương tâm trách nhiệm bộ trưởng. Các cán bộ khác, tôi đã chỉ thị thanh tra nếu phát hiện bất cứ vấn đề gì báo cáo lên bộ, lên đảng ủy để xử lý nghiêm minh. Thậm chí lên Ủy ban Kiểm tra trung ương". ĐB Đỗ Trọng Ngoạn hỏi: "Trong vụ này Bộ trưởng có nói là bị các nước lừa, (Bộ) Quốc phòng cũng bị lừa, Trà Vinh cũng bị lừa, thế Bộ trưởng cũng bị lừa phải không ?". Bộ trưởng Phúc: "Tôi khẳng định tôi cũng bị lừa. Ta bị lừa ở chỗ toàn bộ hồ sơ của Nguyễn Đức Chi là giả hết, công ty giả, bà Igor, ông Ivan gì ở Nga, anh em công an nói với tôi là giả. Vấn đề này kiểm tra không được chặt, nó giả ở chỗ đấy, bị lừa ở chỗ đấy...". Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải: “Vụ điện kế điện tử, tôi xin nhận khuyết điểm” Trả lời chất vấn của ĐBQH về trách nhiệm quản lý ngành về vụ lắp đặt công-tơ điện tử tại TP.HCM, Bộ trưởng Công nghiệp Hoàng Trung Hải nhận lỗi: "Bộ Công nghiệp chưa chỉ đạo sát sao Tổng công ty điện lực VN (EVN) phối hợp tốt với các đoàn kiểm tra trong vụ điện kế điện tử, đề ra các giải pháp khắc phục hậu quả chậm. Với tư cách Bộ trưởng Công nghiệp, tôi xin nhận khuyết điểm". Rõ hơn, ông nói: "Bộ Công nghiệp cũng nhận thấy có trách nhiệm vì đã chưa chỉ đạo sát sao EVN kiểm tra, thanh tra để kịp thời phát hiện và xử lý các vi phạm pháp luật".
Tỏ ý không ưng với câu trả lời, ĐB Nguyễn Đức Dũng chất vấn: "Người tiêu dùng thấy càng ngày chúng ta dùng điện càng đắt. Ở các nước càng dùng nhiều điện càng rẻ, ở ta càng dùng nhiều càng đắt, có phải do ta quản lý kém mà đưa tất cả chi phí vào cho dân chịu hay không ?". Bộ trưởng Hải: "Báo cáo QH, Thủ tướng không bao giờ để ngành điện ở lãi cao. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu của EVN chỉ 5%, mà muốn vay được vốn ngân hàng, lợi nhuận phải 12%. Từ trước tới nay ngành điện chưa bao giờ vay được thương mại, toàn ODA. Trái phiếu của ngành điện cũng phải phối hợp với Bộ Tài chính để phát hành, chứ không vay được vì hiện nợ đã 3 tỉ (USD)". Nhưng Bộ trưởng Hải cũng thừa nhận: "Kinh doanh ngành điện còn kém". Bộ trưởng Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực: Đối tượng tham nhũng đất đai là cán bộ có chức, có quyền Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường Mai Ái Trực bắt đầu phần trả lời chất vấn của mình bằng việc nói về căn bệnh ung thư đang hoành hành ở xã Thạch Sơn (huyện Lâm Thao, Phú Thọ). Thạch Sơn trở thành "làng ung thư" khi từ năm 1991 đến nay đã có 106 người chết vì căn bệnh ung thư, hiện còn 26 bệnh nhân ung thư đang điều trị, một số trường hợp không còn tiền để chạy chữa sau khi đã sử dụng toàn bộ số tiền vay thế chấp nhà đất hoặc vay quỹ xóa đói, giảm nghèo. Bộ trưởng Mai Ái Trực cho biết: "Qua kiểm tra thực tế, có thể khẳng định, Công ty Supe phốt phát và hóa chất Lâm Thao đã và đang gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe của một bộ phận nhân dân xã Thạch Sơn; số hộ dân ở gần khu vực xả chất thải của nhà máy thuộc công ty có tỷ lệ ung thư cao hơn
Trả lời câu hỏi của ĐB Đỗ Trọng Ngoạn (Bắc Giang) về đối tượng tham nhũng đất đai, Bộ trưởng Mai Ái Trực khẳng định: "Đối tượng tham nhũng về đất đai thường là cán bộ có chức quyền hoặc được giao thực hiện các nhiệm vụ về quản lý quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng; thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và cho phép chuyển mục đích sử dụng đất; bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất". ĐB Đỗ Trọng Ngoạn tiếp tục: "Bộ trưởng có thể công bố danh sách cán bộ tham nhũng đất đai không ?". Bộ trưởng Mai Ái Trực: "Những vụ đã phát hiện thì đã nêu công khai, còn vừa rồi khi đi kiểm tra chúng tôi cũng nhận được nhiều tố cáo nhưng đó mới chỉ là tố cáo, để công bố được thì phải kiểm tra, thanh tra chính xác đã". ĐB Nguyễn Thị Hồng Khanh (Đồng Nai) trích dẫn bài báo trên Thanh Niên về việc vừa qua nhiều địa phương áp giá đền bù khi giải phóng mặt bằng thấp xa so với giá thị trường gây bất bình trong nhân dân và hỏi Bộ trưởng Trực về hướng xử lý. Ông Trực nói: "Đúng là có nơi áp giá đền bù chỉ bằng 50%-60% giá thị trường, trái với nguyên tắc của Luật Đất đai. Nhưng hướng dẫn về giá và phương án đền bù là do Bộ Tài chính chủ trì; quan điểm của bộ chúng tôi là phải tiến tới giá đền bù phải là giá thị trường trong điều kiện bình thường vì quyền sử dụng đất chính là tài sản của người dân". Bộ trưởng Y tế Trần Thị Trung Chiến: Bộ trưởng không thể đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm !(?)
ĐB Thuyết chưa hài lòng: "Tôi biết có đoàn thanh tra nhưng hiệu quả thế nào, tại sao không có chuyển biến. Bởi vì hiện nay tất cả cử tri đều lo lắng, không an toàn thực phẩm đang là nguy cơ cho sức khỏe người dân, nguy cơ với giống nòi". Bộ trưởng Chiến: "Trách nhiệm về quản lý nhà nước, chúng tôi đã xây dựng tiêu chí về VSATTP và kiểm tra các dây chuyền công nghệ sản xuất thực phẩm, còn thực thi thế nào là trách nhiệm của các cơ sở chứ Bộ trưởng Y tế không thể đi kiểm soát tất cả được". Trong khi Bộ trưởng Chiến trả lời, ĐB Thuyết lộ rõ vẻ thất vọng, cuối cùng ông nói: "Tôi không yêu cầu cá nhân Bộ trưởng phải đi kiểm tra VSATTP ở tất cả các chợ mà nói về trách nhiệm chỉ đạo hệ thống thanh tra y tế làm việc này một cách có bài bản. Tôi cũng biết Bộ trưởng chưa thể giải trình ngay đầy đủ về vấn đề này nhưng tôi cũng muốn cảnh báo cho Bộ Y tế và các cơ quan chức năng rằng mất VSATTP đang rất nghiêm trọng và không hề được chấn chỉnh". Mạnh Quân - Tuyết Nhung |
||||||
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết 4 bộ trưởng nói gì ? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết 4 bo truong noi gi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc 4 bộ trưởng nói gì ? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Xã Hội của chuyên mục Xã Hội.
4 ministers say?
Mai Ai Truc, Thach Son, Nguyen Duc Chi, Hai, NE Do Trong Ngoan, Tran Thi Trung Chien, Vo Hong Phuc, land use , the market price, cancer, ministers, tests, medical, industrial, investment, logistics
25/11, the question DBQH made four Ministers of Planning and Investment (KH- Tel), Industry, Natural Resources and Environment, Health, Communications and Transport. Some ministers have received your weaknesses ....
Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi