![]() |
Việt Nam đã hoàn thành cơ bản việc ĐCĐC? |
Tại hội thảo về công tác định canh, định cư (ĐCĐC), do Bộ NN-PTNT tổ chức sáng nay (25/3), Cục trưởng Cục ĐCĐC, ông Nguyễn Văn Tư, cho biết, ở hầu hết các xã được đánh giá là cơ bản hoàn thành ĐCĐC vẫn còn 15-20% đối tượng vận động ĐCĐC có nguy cơ tái du canh du cư.
Đây là một trong những tồn tại chính của công tác ĐCĐC hiện nay. Ông Nguyễn Văn Tư đánh giá, mặc dù quá trình thực hiện công tác này ở Việt Nam là tương đối dài (theo ba giai đoạn: 1963-1968; 1968-1990; từ 1990 đến nay), nhưng kết quả đạt được chưa thật vững chắc, tỷ lệ hộ đói nghèo còn cao. Đến nay, cả nước còn 1.307 xã với trên 315.000 hộ còn trong diện tiếp tục thực hiện vận động ĐCĐC và hơn 24.000 hộ du canh du cư.
Qua gần 40 năm thực hiện công tác ĐCĐC, theo đánh giá của Cục ĐCĐC (Bộ NN-PTNT), đến nay, Việt Nam đã cơ bản hoàn thành công tác ĐCĐC trong toàn quốc. Tình trạng du canh du canh theo cộng đồng không còn, mà chỉ tồn tại hiện tượng hộ gia đình du canh du cư sống rải rác ở các thôn bản. |
Bên cạnh đó, sự thiếu đồng bộ về việc xây dựng cơ sở hạ tầng, rót vốn đầu tư, nhất là đầu tư công tác khuyến nông khuyến lâm, làm công tác ĐCĐC không phát huy được tác dụng. Một số nơi sản xuất hàng hóa nhưng không có thị trường tiêu thụ. Theo ông Cư Hòa Vần, nguyên Trưởng ban ĐCĐC Trung ương, do chưa lường trước hết tính chất phức tạp của công tác ĐCĐC nên thời hạn thực hiện kéo dài gấp 11 lần so với quy định, song đến nay, về cơ bản, công tác này vẫn chưa hoàn thành.
Do vậy, tại hội thảo, các đại biểu phụ trách công tác ĐCĐC tập trung thảo luận về các vấn đề còn bức xúc hiện nay, đó là: cơ sở nào để đánh giá về công tác ĐCĐC?; đối tượng để vận động ĐCĐC cơ bản không còn nữa, vậy, đã có thể công bố chính thức công tác này đã cơ bản hoàn thành chưa?; phương pháp để thực hiện công tác này trong giai đoạn mới hiện nay?.
Trao đổi với báo giới, Bộ trưởng Bộ NN-PTNT, ông Lê Huy Ngọ, cho rằng: ''Bây giờ, tư duy về ĐCĐC đã khác, cách làm cũng khác. Việt Nam cần sắp xếp, xây dựng và phát triển các cộng đồng dân cư, bản làng, dựa trên 3 nội dung: xem xét, phát triển sản xuất hàng hóa, xây dựng bản làng văn hóa mới và hòa nhập vào sự phát triển của đất nước''.
- Hà Yên