 |
LG KG800 ngọt ngào như chocolate. |
Lần đầu tiên bảng “tổng sắp” điện thoại được ưa chuộng nhất của tháng do tạp chí CNet bình chọn không có tên tuổi mới. Hai “dế” chụp ảnh 3 megapixel là Sony Ericsson K800i và Nokia N73 đứng đầu bảng. Đáng buồn nhất là N80 của Nokia bị “đá” xuống vị trí thứ 10.
1. Sony Ericsson K800i
“Đàn em” của “Triệu phú pixel” K750i có thiết kế sang trọng, mạnh mẽ, quyến rũ nên rất được người dùng sành điệu, đặc biệt là doanh nhân, tin dùng.
K800i có màn hình QVGA sắc nét, camera 3,2 megapixel, đèn Xenon Flash giúp tăng chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng yếu. Máy có bộ nhớ 64MB tích hợp và kém theo một khe cắm thẻ nhớ để mở rộng dung lượng lưu trữ.
Đáng tiếc là ống kính ngoài của K800i rất dễ bị xước, thời gian tải menu cho điện thoại diễn ra khá chậm chạp và máy không có zoom quang để tăng, giảm kích thước ảnh.
2. Nokia N73
Điện thoại đa phương tiện N73 của Nokia được trang bị camera 3,2 megapixel có khả năng ghi hình video, Ngoài ra, máy còn có thêm máy nghe nhạc tích hợp, màn hình sắc nét, tai nghe Bluetooth và speakerphone.
Mặc dù vậy, điểm yếu nhất của máy là bàn phím hơi khó bấm và N73 không hỗ trợ công nghệ Wi-Fi. Hơn thế, thời gian chuyển đổi giữa các ứng dụng và thực hiện các tác nhiệm đa phương tiện diễn ra rất chậm.
Giá bán khoảng 8,4 triệu đồng.
3. Nokia 6233
6233 là một trong những điện thoại WCDMA nhỏ nhất của Nokia cho đến nay, và không phải là điện thoại “nhẹ ký” về tính năng. Nokia 6233 có thiết kế cổ điển, giàu tính năng với một giao diện trực giác, dễ sử dụng. Máy có camera 2 megapixel, màn hình QVGA, máy chơi nhạc số, loa stereo.
Khi 3G ngày càng thu hút sự chú ý nhiều hơn trên thị trường, Nokia 6233 cũng sẽ được người tiêu dùng ưa chuộng. Tuy nhiên, máy lại không hỗ trợ khả năng gọi điện video, tuổi thọ pin yếu hơn một số model cùng thời.
Giá bán khoảng 4,6 triệu đồng.
4. Sony Ericsson K610i
Sony Ericsson lấy lại cảm hứng của điện thoại thành công T610i của hãng để thiết kế dòng K610i. Đây là điện thoại 3G nhưng kích thước gọn nhỏ như một “chú dế” 2G thông thường. Sony Ericsson cho rằng đây sẽ là một trong những điện thoại 3G nhỏ và nhẹ nhất trên thị trường.
Máy có màn hình sáng, rõ với 262.000 màu và được trang bị những tính năng tiên tiến phục vụ cho nhu cầu công việc và giải trí: camera 2 megapixel có khả năng quay phim, thẻ nhớ Memory Stick, Bluetooth, USB 2.0.
Phần mềm trình duyệt NetFront của máy giúp truy cập các trang web HTML đầy đủ trên màn hình 1,9 inch. Và, ứng dụng RSS Feed cho phép người dùng đăng ký các dịch vụ tin tức và cập nhật thẳng lên điện thoại.
Giá bán: 5,7 triệu đồng.
5. Nokia 6280
Với hai máy ảnh kỹ thuật số và màn hình màu có độ phân giải cao, người dùng 6280 có thể thực hiện cuộc gọi video mặt đối mặt khi đang di chuyển. Máy có camera 2 megapixel, zoom số 8x và đèn flash tích hợp, Bluetooth, USB, hỗ trợ các mạng GPRS/EDGE.
Điện thoại Nokia 6280 cũng có khả năng chia sẻ video, do đó bạn có thể chia sẻ và xem các clip video giữa một cuộc gọi. Ngoài ra, có thể gửi và nhận email và xem các file đính kèm trên màn hình 262.000 màu có độ phân giải cao.
Giá bán: 5,4 triệu đồng.
6. LG Chocolate KG800
Kiểu dáng sành điệu nhưng cũng thoáng chút giản dị, KG800 còn được gọi là “thanh” Chocolate dễ thương của LG. KG800 có hình dáng giống hệt một thanh sôcôla với hai “bộ cánh” màu đen sang trọng quý phái và màu trắng tinh khiết dành cho cả hai giới.
LG hy vọng “thanh” Chocolate này sẽ giúp hãng lấy lại thị phần trên thị trường điện thoại mà Nokia và Samsung đang chiếm lĩnh.
Giá bán: 6 triệu đồng.
7. Motorola RAZR V3x in Cosmic Blue
V3x Cosmic Blue là phiên bản màu xanh đặc biệt của V3 siêu mỏng nổi tiếng của Motorola. Máy có kiểu dáng thiết kế sang trọng, vỏ ngoài siêu mỏng với màu xanh độc đáo.
Motorola RAZR V3x cho chất lượng cuộc gọi video rất tốt, khả năng chơi nhạc tốt. Máy có bàn phím trong rộng rãi nên rất tiện lợi khi người dùng nhắn tin. Bạn có thể xem phim với hình ảnh sắc nét, màn hình hiển thị rộng 2,2 inch với âm thanh nổi
V3x hoạt động trên 4 băng tần GSM, tích hợp công nghệ Bluetooth, cho phép trao đổi dữ liệu nhanh chóng.
Giá bán: 3,3 triệu đồng.
8. Nokia 6070
6070 có thiết kế đơn giản, nhẹ nhàng, không cầu kì cả về tính năng lẫn kiểu dáng. Điện thoại sử dụng màn hình CSTN 65.536 màu, bộ nhớ chỉ 3,2 MB, không thẻ nhớ mở rộng. Mặc dù vậy, Nokia cũng không quên tích hợp tính năng nghe nhạc MP3 và FM radio vào model này.
Các phím bấm được thiết kế thông minh, dễ sử dụng và điều quan trọng là giá thành rẻ, Nokia 6070 sẽ là chiếc điện thoại năng động dành cho các bạn trẻ.
Giá bán: 2 triệu đồng.
9. Sony Ericsson W810i
W810i Walkman là điện thoại nghe nhạc có thể đáp ứng tất cả những gì bạn cần cho một phong cách âm nhạc di động. Máy ảnh 2 megapixel đem lại những bức ảnh thật sắc nét và máy còn có khả năng ghi hình để lưu lại kỷ niệm đáng nhớ. W810i cung cấp trình duyệt Internet với đầy đủ tính năng và mọi chức năng nhắn tin bạn cần để gởi các hình ảnh, video clip và âm thanh.
Giá bán: 6,3 triệu đồng.
10. Nokia N80
N80 là điện thoại dành cho những người dùng thường xuyên phải đi lại, hỗ trợ bốn mạng di động quốc tế. Model này được trang bị công nghệ Wi-Fi 802.11g nên bạn có thể thực hiện cuộc gọi VoIP. Camera 1,3 megapixel và 1 đèn flash.
Kiểu dáng thanh mảnh, bộ nhớ có thể nâng cấp và màn hình sắc nét. Đáng tiếc là camera của máy không có chế độ tiêu cự tự động.
Giá bán: 9,8 triệu đồng.
N.H.
Tổng hợp
|