Thứ sáu, 30 Tháng năm 2008, 13:39 GMT+7

Không dùng IPv6: Tài nguyên Internet cạn kiệt


Bộ trưởng Bộ TT – TT vừa có chỉ thị về việc thúc đẩy ứng dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6. TS đã có cuộc phỏng vấn ông Trần Minh Tân, Phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC, trực thuộc Bộ TT – TT). Qua cuộc trao đổi, độc giả phần nào hiểu rõ hơn tại sao cần thúc đẩy sử dụng IPv6 thay cho IPv4.

Cấp miễn phí IPv6 cho các thành viên đã có IPv4

Ông Trần Minh Tân, phó giám đốc Trung tâm Internet Việt Nam.

- Thưa ông, tại sao chúng ta cần nâng cấp lên công nghệ IPv6?

- Trước hết cần phải hiểu Internet là một mạng máy tính toàn cầu, trong đó các "máy tính" (hay nói tổng quát là các thực thể mạng) khi nối vào Internet đều bình đẳng với nhau, mỗi máy tính có một địa chỉ Internet duy nhất (IP – Internet Protocol) không được phép trùng với bất kỳ ai. Do vậy mà địa chỉ Internet (IP) thực sự là một tài nguyên.

Thế hệ địa chỉ IPv4 đang sử dụng phổ biến hiện tại sử dụng chuỗi 32 bit để đánh số nên lượng địa chỉ IP bị hạn chế với khoảng gần 4,1 tỷ địa chỉ cho toàn cầu. Với tốc độ tiêu thụ lớn trong thời gian qua, lượng địa chỉ IPv4 này đã sắp cạn kiệt. Thế hệ địa chỉ mới IPv6 sử dụng 128 bit để đánh số (với lượng địa chỉ nhiều gấp 296 lần tổng số lượng địa chỉ IPv4 toàn cầu) đã được đưa vào sử dụng để giải quyết vấn đề này. Ngoài không gian địa chỉ gần như không bị giới hạn, thế hệ địa chỉ mới IPv6 còn được tích hợp các công nghệ mới vượt trội, bảo mật tốt hơn, vì vậy các dịch vụ ứng dụng chạy trên nền IPv6 sẽ được mở rộng với chất lượng dịch vụ tốt hơn IPv4, sẵn sàng đáp ứng các nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao..

Hơn nữa, việc sử dụng IPv6 là xu thế chung của thế giới đã được nhiều nước áp dụng. Nếu không đưa công nghệ này vào sử dụng tại Việt Nam thì bên cạnh việc không có địa chỉ IP để dùng khi IPv4 cạn kiệt, người sử dụng Internet khi truy cập vào mạng sẽ gặp khó khăn nếu các mạng máy tính khác đã sử dụng thuần IPv6 thay cho IPv4 hiện đang được sử dụng phổ biến tại VN. Một cách dễ hình dung chúng ta có thể hiểu tương tự như nếu ta vẫn đang dùng phiên bản Word 2.0 trong khi các máy tính khác đã sử dụng phiên bản Word 2007, khi đó máy tính sử dụng Word 2007 có thể đọc được các file Word 2.0 nhưng máy tính sử dụng phiên bản Word 2.0 sẽ rất khó khăn để mở các file Word 2007 và gần như tự cô lập mình.

- Vậy đối với người dùng cuối, nếu không dùng công nghệ IPv6 thì sẽ có khó khăn gì trong việc truy nhập Internet không, thưa ông?

- Như trên đã nói, việc ứng dụng IPv6 hiện đã được áp dụng ở nhiều nơi trên thế giới. Do đó, khi chúng ta sử dụng công nghệ IPv4 thì khi truy nhập vào một máy chủ nào đó trên mạng, mà máy chủ này sử dụng công nghệ IPv6, người dùng sẽ gặp khó khăn trong việc sử dụng dịch vụ của máy chủ đó cung cấp vì không tương thích về mặt công nghệ. Nếu không chuyển sang IPv6 thì sẽ phải dùng một số các giải pháp chuyển đổi trung gian.

Đồng thời, khi có các dịch vụ mới được triển khai thuần trên nền IPv6 thì người sử dụng không dùng công nghệ này sẽ khó mà sử dụng được dịch vụ được chạy trên nó.

Không dùng IPv6, tài nguyên Internet sẽ cạn kiệt.

- Vậy, chúng ta sẽ làm gì để công nghệ IPv6 được triển khai mạnh mẽ hơn ở VN?

- Bộ TT - TT vừa ra chỉ thị về việc thúc đẩy sử dụng địa chỉ Internet thế hệ mới IPv6. Bộ cũng đang xúc tiến để thành lập Ban công tác thúc đẩy phát triển IPv6 (IPv6 Task Force).

Còn VNNIC là đầu mối để thúc đẩy phát triển ứng dụng công nghệ này. VNNIC sẽ hướng dẫn các thành viên địa chỉ Internet kết nối cũng như tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp kết nối. Hiện nay, mạng IPv6 của VNNIC đã sẵn sàng để các thành viên kết nối đến thử nghiệm. Dự kiến cuối tháng 5, đầu tháng 6 VNNIC sẽ hoàn tất việc cấp miễn phí địa chỉ IPv6 kèm theo cho các thành viên đã có địa chỉ IPv4. Về mặt thủ tục, các thành viên cần sớm hoàn tất hồ sơ yêu cầu xin cấp địa chỉ IPv6 gửi về VNNIC.

Nhưng theo tôi, dù VNNIC có sẵn sàng đến đâu thì để việc chuyển đổi sử dụng IPv6 được thành công cần sự tham gia tích cực của các nhà cung cấp dịch vụ Internet. Các IXP, ISP cần thiết lập mạng để chạy trên nền IPv6 và chuyển dần từ việc cung cấp các dịch vụ trên nền IPv4 sang IPv6.

Có 2 giải pháp: sử dụng thuần IPv6 và giải pháp sử dụng nền tảng công nghệ IPv6 nhưng đồng thời vẫn có “chỗ” cho IPv4 trong thời kỳ chuyển đổi sang công nghệ IPv6 ở cấp quốc gia.

Nhưng cuối cùng, quyết định thành công hay không là ở các ISP và các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ chạy trên nền công nghệ này. Với chất lượng tốt hơn, công nghệ hiện đại hơn, các đơn vị cần phải cân nhắc và nghiên cứu để phát triển thêm các dịch vụ mới trên nền IPv6.

Hơn nữa, để phát triển cũng cần có nhu cầu từ phía người sử dụng. Khi nhu cầu của người sử dụng cần công nghệ IPv6 để sử dụng các dịch vụ chỉ cung cấp trên nền IPv6, để kết nối với các đối tác, bạn bè trên thế giới có sử dụng IPv6 thì quá trình chuyển đổi cũng được thúc đảy nhanh hơn. Để làm được việc đó, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet cần phải nhanh chóng bắt tay vào nghiên cứu, triển khai thử nghiệm, cung cấp các dịch vụ trên nền IPv6.

Quan trọng là sự quan tâm của lãnh đạo

- Thưa ông, hiện đã có nhà khai thác hạ tầng viễn thông cũng như các ISP nào đã ứng dụng công nghệ này?

- Các nhà cung cấp dịch vụ hiện vẫn loay hoay với việc kết nối. Hiện, có VNPT, QTSC có đã nối thông tới VNNIC để thử nghiệm nhưng mới chỉ là kết nối cơ bản mà chưa có nghiên cứu về các dịch vụ cung cấp trên nền IPv6, trong khi rất nhiều các doanh nghiệp nước ngoài như Hàn Quốc, Nhật Bản đang tích cực vận động, tìm kiếm đối tác liên kết cung cấp dịch vụ IPv6 tại Việt Nam.

- Để chuyển sang công nghệ này, có gì khó khăn gì không, thưa ông?

- Cơ bản là không khó khăn, vì những thiết bị sản xuất sau năm 2000 đa số đều đã hỗ trợ IPv6. Hơn nữa, công nghệ này cũng không phải là quá mới mà đã được triển khai ở nhiều trên thế giới rồi. Tuy nhiên, các doanh nghiệp muốn thử nghiệm và cung cấp dịch vụ thì có thể sẽ phải đầu tư thêm hoặc tận dụng thiết bị cũ để xây dựng mạng thử nghiệm hoặc thử nghiệm song song trên nền tảng hạ tầng mạng sẵn có và phải xây dựng lộ trình triển khai IPv6 trong kế hoạch phát triển cơ sở hạ tầng của mình. Điều này đã được nêu rõ trong nội dung chỉ thị.

Còn đối với người sử dụng cuối, để ứng dụng công nghệ IPv6, thì cũng cần một số yêu cầu về cấu hình tối thiểu của máy tính cá nhân cũng như yêu cầu về hệ điều hành được cài đặt không quá cũ.

Theo tôi, điều khó khăn nhất là ở sự quan tâm của lãnh đạo của các đơn vị, đặc biệt là các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Nếu họ nhận thức rõ vai trò của việc triển khai công nghệ IPv6 thì quá trình triển khai IPv6 sẽ nhanh hơn, góp phần cho Internet Việt Nam bắt kịp công nghệ thế giới, dễ dàng áp dụng, triển khai các dịch vụ hiện đại. Hơn nữa, khi các dịch vụ trên nền IPv6 được cung cấp thì chất lượng dịch vụ đến với người sử dụng sẽ tốt hơn.

- Xin cảm ơn ông

Thùy Linh (thực hiện)

Việt Báo

Nhận xét tin Không dùng IPv6: Tài nguyên Internet cạn kiệt

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Không dùng IPv6: Tài nguyên Internet cạn kiệt bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khong dung IPv6 Tai nguyen Internet can kiet ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Không dùng IPv6: Tài nguyên Internet cạn kiệt ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tổng Hợp của chuyên mục Công Nghệ.

  • Nghin le chuyen tuan qua Tuan 131905
    Nghìn lẻ chuyện tuần qua (Tuần 13-19/05)

    Việt Nam phóng thành công Vinasat- 2, vụ tai nạn xe khách thảm khốc khiến 37 người chết tại Đăk Lăk, nhiều chuyện lạ như bé gái có khả năng gây cháy, cá lóc nổi chữ Hán trên đầu, cây bí ngô có hình dáng rồng... là những tin tức được dư luận tuần qua quan tâm.

  • Tin cong nghe noi bat tuan qua 125185
    Tin công nghệ nổi bật tuần qua (12/5-18/5)

    Những tin đồn xoay quanh các sản phẩm mới của Apple, Thông tin thú vị xoay quanh Facebook, Google cải tiến chức năng tìm kiếm, Lễ trao giải thưởng Sáng tạo khoa học công nghệ Việt Nam năm 2011 ... cùng nhiều sản phẩm công nghệ mới với những thủ thuật hữu ích. Đó là những thông tin công nghệ được độc giả chú ý trong tuần qua.

  • Tong hop kinh te tuan 1405 20052012
    Tổng hợp kinh tế tuần 14/05 – 20/05-2012

    Tình trạng khủng hoảng kinh tế khu vực Eurozones ngày càng trở nên phức tạp hơn và tâm điểm tiếp tục xoay quanh diễn biến của Hy Lạp, ngoài ra kinh tế Italia và Tây Ban Nha cũng đang ở trên bờ vực khủng hoảng. Trong nước, được quan tâm nhất có lẽ là việc kinh tế Việt Nam rơi vào giảm phát, tăng trưởng tín dụng cuối tháng 4 vẫn âm và các doanh nghiệp phải đón

  • Toan canh Showbiz tuan qua 125 185
    Toàn cảnh Showbiz tuần qua (12/5 – 18/5)

    C-biz lại nổi sóng scandal lạm dụng tình dục; mặt trái trong giới người mẫu Việt … là 3 trong số những thông tin nổi bật tuần qua (13/5 – 19/5).

  • Toan canh bong da tuan tu 125 den 185
    Toàn cảnh bóng đá tuần từ 12/5 đến 18/5

    Trọng tài Võ Minh Trí bị đánh, ĐTVN sắp tìm được thuyền trưởng, Hà Nội T&T thất trận, Man City lần đâu vô địch Premier League, Sức nóng Champions League lan tỏa, Các "ông lớn" bắt đầu kế hoạc mua sắm là những tin bóng đá đáng chú ý tuần qua.