|
| Nhiều người cho rằng cột điện hiện đang là "con gà đẻ trứng vàng" của Tập đoàn EVN (ảnh minh hoạ). |
| |
- Vấn đề giá cước thuê cột điện đã làm mất khá nhiều thời gian, công sức hiệp thương, họp bàn tìm cách giải quyết của cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp trong hơn 1 năm qua mà đến thời điểm này, vẫn chưa thể tìm được tiếng nói chung đồng thuận. Thế nhưng, tại cuộc họp bàn diễn ra gần đây nhất, hôm 5/3 giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam và Tập đoàn Điện lực EVN, EVN đã đưa ra cách giải quyết mấu chốt cho vấn đề xem ra lại quá đơn giản…
Còn nhiều bất đồng
Tại buổi làm việc, mặc dù còn nhiều khúc mắc, song hai bên đã thống nhất được sẽ xây dựng bảng giá mới để tiếp tục thương thuyết và báo cáo các Bộ liên quan trong thời gian sớm nhất. Và giá thuê mới sẽ được xây dựng trên cơ sở bao gồm chi phí khảo sát, tư vấn, thiết kế, giải phóng mặt bằng, duy tu bảo dưỡng, thậm chí cả lãi suất ngân hàng.
Điểm mấu chốt mà hai bên chưa đồng quan điểm đó là VNPT vẫn không tán thành với EVN về việc tính khấu hao cột điện. EVN cho rằng, thời gian thu hồi vốn cho mỗi cột điện là 5 năm (trùng với gói vay vốn từ ngân hàng) trong khi theo tiêu chuẩn ngành thì tuổi thọ của cột điện kéo dài 15 đến 20 năm.
Trước quan điểm về thời gian thu hồi vốn và tuổi thọ của cột điện, câu hỏi từ phía VNPT là cách tính khấu hao tài sản như vậy có đúng không? Nếu tài sản được khấu hao theo tuổi thọ là 15 năm mà cách tính giá thuê cột của EVN chỉ dựa trên 5 năm đầu thì mức giá bị đội lên là đương nhiên, vậy hàng chục năm sau đó EVN vẫn thu tiền thuê với mức 5 năm đầu thì rõ ràng là một điều bất hợp lý.
Ngoài ra, còn những bất đồng giữa 2 bên liên quan đến hoạt động công ích. EVN cho rằng trên hệ thống cột điện để treo cáp, doanh nghiệp này còn thực hiện các nhiệm vụ công ích, để hỗ trợ các đơn vị như Công an, quốc phòng, giáo dục hay hệ thống phát thanh ở địa phương.
VNPT diễn giải rằng mình sẽ phải gánh tất cả những chi phí công ích này của EVN. Theo quan điểm của VNPT, hoạt động công ích là nghĩa vụ của những doanh nghiệp dẫn đầu như VNPT và EVN, còn việc định giá phải tính trên các sở cứ cụ thể, hợp tình hợp lý. VNPT cho biết nếu EVN đưa cả các chi phí công ích đó vào căn cứ tính giá thuê, thì trên hệ thống cáp đó, cũng có những dịch vụ viễn thông VNPT làm công ích.
Đích ngắm nhằm vào… 3G?
Mặc dù còn rất nhiều điểm chưa thể đi đến thoả thuận cùng nhau, song cũng trong buổi làm việc này, phía EVN lại đưa ra một lời giải cho bài toán giá cột điện giữa hai doanh nghiệp khá... sốc. Phía EVN đưa ra đề nghị VNPT cho roaming mạng 3G mà họ đang triển khai xây dựng và sẽ ra mắt vào giữa năm 2010 tới đây và cho rằng đây chính là điểm mấu chốt để giải quyết giá thuê cột.
Đọc tới đây, chắc nhiều người sẽ phải thốt lên, hoá ra, cái vụ giá thuê cột điện rùm beng suốt gần một năm qua lại có cách giải quyết gọn nhẹ thế thôi ư? Ừ thì dùng chung hạ tầng, đó là chủ trương, quan điểm đúng đắn đã được cơ quan quản lý là Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích đã lâu rồi.
Thế nhưng, có nên chăng chỉ vì đề nghị VNPT cho roaming mạng 3G mà EVN đang tích cực triển khai xây dựng và sẽ ra mắt vào giữa năm 2010 theo đúng cam kết khi thi tuyển với Bộ Thông tin và Truyền thông mà phải làm mất thời gian của nhiều người đến thế.
Trước đề nghị trên của phía EVN, đại diện VNPT khẳng định, việc dùng chung hạ tầng là chủ trương lớn của nhà nước. Là một Tập đoàn kinh tế lớn, VNPT luôn thực hiện tốt chủ trương này. Việc VNPT cho các doanh nghiệp roaming là tất yếu chứ không phải chỉ riêng EVN mới thực hiện được. Tuy nhiên, việc roaming với vấn đề giá thuê cột điện hoàn toàn không liên quan gì đến nhau và không thể nhập vào thành một vấn đề để giải quyết được.
Có thể nói, trong lần hiệp thương này, VNPT đã rất thiện chí với phía EVN. Cuộc họp diễn ra khi thời hạn Bộ Thông tin và Truyền thông giao cho VNPT và EVN tự thoả thuận đã hết. Được biết, sau khi 3 Bộ họp, đến giáp Tết mới có biên bản thông báo kết quả làm việc. Vì vậy, sau khi nghỉ Tết, VNPT đã sớm có báo cáo gửi Bộ về phương án của mình và văn bản chi tiết phương án tính giá của VNPT cho điện lực. Bản thân VNPT cũng là doanh nghiệp chủ động mời phía EVN làm việc trước. Đến thời điểm này, EVN vẫn chưa hề có văn bản chi tiết, chính thức nào gửi cho VNPT ngoài nội dung tại buổi họp vừa rồi.
Hiền Mai
|