![]() |
Dẫn theo nguồn tin của Reuters, một quan chức chính phủ Ấn Độ cho biết, ngành công nghiệp viễn thông Ấn Độ sẽ đạt mức đầu tư là 20 tỷ USD trong vòng 5 năm tới.
''Tôi hy vọng mức đầu tư trong 5 năm tới cho ngành viễn thông của Ấn Độ sẽ đạt ít nhất là 1.000 tỷ ru-by (20,8 tỷ USD)'', ông N.K. Singh, thành viên Ủy ban Kế hoạch nhà nước phát biểu như vậy trong một hội nghị tại Bangalore.
Ông Singh cũng cho biết, con số đưa ra này là dựa trên dự án xây dựng hạ tầng mạng cáp quang cho Ấn Độ trong kế hoạch 10 năm, bắt đầu từ năm 2002.
Trong 10 năm kể từ khi bắt đầu mở cửa nền kinh tế Ấn Độ (năm 1991), ngành viễn thông nước này đã thu hút được khoảng 1,5 tỷ USD đầu tư nước ngoài trực tiếp. Đầu tư từ nhà nước cũng được mở rộng.
Với số thuê bao điện thoại di động hiện tại là 10 triệu, trong một quốc gia 1 tỷ dân, tỷ lệ bình quân là 4 máy điện thoại/100 dân so với mức trung bình của toàn cầu là 15 máy/100 dân, triển vọng của thị trường viễn thông Ấn Độ là rất lớn.
Chẳng hạn như công ty Viễn thông Reliance Infocomm cũng vừa tung ra một dịch vụ viễn thông di động cho thị trường Ấn Độ dựa trên mạng cáp quang. Hệ thống mạng này giá trị khoảng 5 tỷ USD trong vòng 2 năm.
Ngọc Huyền Theo Reuters