![]() |
Từ ý tưởng của ba chàng trai còn rất trẻ về việc thành lập một công ty tư nhân chuyên thiết kế trang phục điện ảnh sân khấu, nhà thiết kế thời trang Trịnh Bảo dự định cho ra mắt công ty như vậy trong tháng này.
Trước mắt, công ty sẽ thực hiện một số bộ áo dài, veston qua các thời kỳ với nhiều cỡ khác nhau, dựa theo số đo của các nhóm diễn viên mà nhà thiết kế Trịnh Bảo đã lưu lại trong quá trình thực hiện phục trang cho 3 bộ phim Ngọn nến hoàng cung, Nợ đời, Người Bình Xuyên để đoàn làm phim nào cần thì "có ngay". Mặc dù kinh phí cho phần phục trang của các hãng phim còn thấp nhưng Trịnh Bảo cũng như các đồng nghiệp vẫn "không sợ lỗ".
Có thể thấy đây là một tín hiệu lạc quan của xu hướng chuyên nghiệp hoá hoạt động điện ảnh - sân khấu trước đòi hỏi ngày càng cao của người xem.
Bộ phim lich sử dài tập về triều Nguyễn Ngọn nến hoàng cung là bộ phim đầu tiên của Hãng phim truyền hình TP.HCM có hoạ sĩ thiết kế thời trang. Và người đảm nhiệm là Trịnh Bảo. Để hoàn thành công việc, Trịnh Bảo đã bỏ cả công việc ở shop thời trang riêng, ra Huế tìm tư liệu cho việc thiết kế khoảng 800 bộ trang phục và bám theo đoàn làm phim này suốt 15 tháng trời. Anh vừa phải coi sóc phục trang, vừa rút kinh nghiệm nhưng bù lại "bây giờ thì tôi đã biết cách làm thế nào để chuẩn bị phục trang cho một cảnh có tới 500 diễn viên", biết cách coi sóc thế nào để không bị thất thoát, tổ chức thật gọn nhẹ mỗi lần đoàn làm phim di chuyển... Những ngày ở bên đoàn làm phim đã nhóm lên trong Trịnh Bảo niềm đam mê và ý tưởng sẽ đi chuyên sâu vào công việc thiết kế này.
(Theo Thanh Niên)