|
32 bộ lễ phục dành cho Bộ trưởng các đoàn APEC đã được hoàn tất trong vòng một tháng, kể cả thiết kế, đặt dệt vải và may đo. Chủ nhà may Hương Giang (Hà Nội) đã “bật mí” về những khó khăn khi thực hiện “đơn đặt hàng đặc biệt” này.
 |
|
Hương Giang - nhà thiết kế lễ phục cho các Bộ trưởng APEC.
|
- Chị có thể cho biết vì sao chị đã nhận được” đơn đặt hàng đặc” biệt này?
- Để có được đơn đặt hàng đặc biệt này, chúng tôi đã phải đưa lên mười mẫu thiết kế khác nhau, tất cả đều dựa trên những mẫu áo dài truyền thống Việt Nam đã có từ lâu và có cách tân về kiểu dáng.
Nhưng sau khi xem xét và góp ý thì Tổng cục Du lịch và Bộ VHTT đã đưa ra quyết định là chọn kiểu thiết kế có họa tiết trống đồng trên những gam màu mang đặc trưng dân tộc Việt Nam như với nam là màu lam và nữ là màu đỏ tía, màu áo của các liền chị quan họ. Tất cả được thiết kế trên chất liệu lụa tơ tằm Hà Đông.
- Chị đã gặp những khó khăn gì khi hoàn tất những bộ lễ phục này?
- Bởi một tháng cho tất cả các khâu thiết kế mẫu, đặt dệt vải và thực hiện may đo nên chúng tôi gặp không ít khó khăn.
Khó khăn ban đầu của chúng tôi là việc vẽ mẫu. Bởi áo dài Việt Nam thì có rất nhiều mẫu và định hình từ lâu, nhưng làm sao thiết kế được một mẫu mới, độc đáo, phù hợp, vừa mang tính truyền thống, vừa kết hợp được các yếu tố quốc tế thì không phải dễ dàng.
Bên cạnh đó, chúng tôi lại muốn thiết kế mẫu trên chất liệu vải truyền thống Việt Nam. Nhưng để làm thủ công bằng tay thì rất khó khăn trong việc chọn chất liệu, màu sắc, đặc biệt là khổ vải.
Thường khổ vải dệt thủ công của Việt Nam chỉ khoảng 80 – 90 phân, nhưng với các số đo quốc tế thì chúng tôi buộc phải kỳ công ghép sao cho thật nghệ thuật để tạo được chiều dài phù hợp.
 |
|
Các Bộ trưởng APEC trong lễ phục do nhà thiết kế Hương Giang thực hiện.
|
- Chị thấy hài lòng nhất ở điểm gì trên các bộ lễ phục này?
Có lẽ đó là sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa các yếu tố mang đặc trưng rất Việt Nam như chất liệu lụa Hà Đông mềm mại, nhẹ mà sang bên cạnh các họa tiết cách điệu được thêu bằng tay một cách cầu kỳ.
Có thể nhìn thấy sự uy nghiêm nhưng cũng rất bay bổng của hình trống đồng đã được lược bớt đi và thể hiện bằng hình kỷ hà với bố cục nhẹ nhàng, thanh thoát mà vẫn giữ được tinh thần mạnh mẽ của trống đồng trên ngực áo phẳng và rộng của nam. Hay các họa tiết trống đồng được cách điệu, dệt chìm trên lụa một cách mềm mại, yểu điệu mà sang quý trên áo của nữ.
Để cho lễ phục hiện đại và tiện dụng hơn, chúng tôi đã làm cho phần thân áo và tay áo bớt dài rộng so với các bộ lễ phục của quan lại và vua chúa Việt Nam xưa. Tôi hy vọng, với chất liệu lụa thuần Việt cùng các họa tiết trống đồng cách điệu, các Bộ trưởng sẽ thực sự hài lòng với lễ phục mang đậm đặc trưng dân tộc Việt Nam.
- Xin cảm ơn chị!
Thục Nhi (thực hiện)
Ảnh: Hồ Quang.
|