vietbao logo

Haute couture - thế giới xa hoa

Thứ sáu, 08 Tháng mười 2004, 18:32 GMT+7
Haute couture the gioi xa hoa

Tags: Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, thời trang cao cấp, thiết kế thời trang, nhà thiết kế, mẫu thiết kế, bộ sưu tập, bất cứ ai, Haute couture, trang phục, thế giới, khách hàng, xa hoa, có thể, Paris

(Netmode) Bất cứ ai cũng có thể nôm na hiểu được “haute couture” có nghĩa là thời trang cao cấp. Nhưng đã có bao giờ bạn thắc mắc về lịch sử “haute couture” với muôn vàn câu hỏi đại loại như: “haute couture” ra đời khi nào? Tại sao Paris lại là kinh đô thời trang mà không phải London hay Madrid?...

Haute couture the gioi xa hoa
Một mẫu thiết kế của
Pierre Balmain

Niềm đam mê của những quý bà giàu có

Ngày nay, những trung tâm thời trang lớn của thế giới nằm giữa các thành phố lớn như: London, New York, Milan và Paris. Những cái tên như Donna Karan, Oscar de la Renta, Vivienne Westwood, Valentino, Versace, Chanel, Dior gắn liền với những thánh địa của thế giới thời trang xa hoa và hào nhoáng. Lối sống thanh nhã đã tìm được cái để tôn thờ vĩnh viễn - cái mà phu nhân của những người nổi tiếng, những minh tinh màn bạc, những nàng công chúa của thời hiện đại... đam mê cuồng nhiệt: Đó là haute couture.

Haute couture là từ của người Pháp dành để chỉ những nhà sản xuất thời trang độc đáo nhất, cao cấp nhất. Tuy vậy, không phải mọi nhà mốt đều làm ra "haute couture". Nói một cách cơ bản nhất, đó là một trang phục được sáng tạo bởi một nhà thiết kế thời trang đầy tài năng như Karl Lagerfeld của Chanel, John Galliano của Dior hay Yves Saint Laurent/Tom Ford của Yves St Laurent... Hầu hết các hãng haute couture chỉ sản xuất khoảng 1.500 mẫu trang phục trong một năm.

Những trang phục thuộc dòng haute couture được làm hoàn toàn bằng phương pháp thủ công. Những trang phục ấy ra đời không chỉ nhằm mục đích phục vụ nhu cầu trưng diện của phụ nữ mà còn là nơi để các nhà thiết kế thời trang như Balenciaga huyền thoaj (1895-1972) thể hiện những giấc mơ nghệ thuật của mình.

Sở hữu một tấm váy haute couture có nghĩa là bạn đang có một tấm áo độc nhất vô nhị. ĐIều đó sẽ giúp bạn tránh được nỗi lo "đụng hàng", nhất là trong những dịp đặc biệt long trọng. Haute couture là loại hình nghệ thuật cao nhã nhất của những nhà thiết kế thời trang quốc tế. Với haute couture, góc nhìn của một người sáng tạo như Christian Lacroix hay Jean Paul Gaultier có thể thực hiện được những ý tưởng sáng tạo đặc biệt hoàn hảo cho trang phục. Cũng cần phải nói rằng, những ai trở thành chủ nhân của một trang phục có nguồn gốc haute couture sẽ có cơ hội gặp gỡ với nhà thiết kế. Bộ trang phục ấy chính là tấm giấy mời lịch thiệp nhất đưa bạn đến tham dự những buổi trình diễn thời trang diễn ra hai lần một năm (vào tháng giêng và tháng 7 hàng năm) tại Paris với sự góp mặt của hơn 1.000 nhà báo đến từ khắp nơi trên thế giới.

Paris - kinh đô của haute couture

Ngay từ thời trị vì của Luis XIV, “ông vua mặt trời” của nước Pháp, Paris đã được coi như trung tâm thời trang của thế giới nhờ sự xa hoa, lối sống phô trương của đức vua cũng như các nhà quý tộc trong triều đình vương giả ấy. Sau đó ít lâu, nước Pháp có được nhà thiết kế thời trang đầu tiên - đó là Rose Bertin, người phụ trách trang phục cho hoàng hậu Marie Antoinette. Từ đó, những bộ tóc giả được uốn xoăn và rắc phấn, nước hoa và ruy-băng, những bộ váy khung rườm rà, những đôi tất thêu hay những đôi giày lộng lẫy… từ Paris đã chu du khắp các thủ đô của các nước châu Âu như London, Venice, Vienna, St. Petersburg và Constantinople (Istanbul ngày nay). Thời kỳ đó, có thể nói là các nước châu Âu ngóng đợi từng biến động nhỏ nhất của thời trang Paris để rồi nhanh chóng sao chép thành những phiên bản nóng hổi. Haute couture như chúng ta biết ngày nay được khởi nguồn từ thế kỷ 19. Cha đẻ của nó là Charles Frederick Worth. Khi ông thiết lập nhà mốt đầu tiên vào năm 1858, ông cũng đưa ra nhiều cách tân quan trọng như trình diễn các mẫu quần áo của ông bằng người mẫu. Nhờ đó, ông đã có được sự ủng hộ nhiệt tình của những khách hàng nổi tiếng như hoàng hậu Eugénie của Napoleon III và bà hoàng Metternich.

Haute couture the gioi xa hoa
Một mẫu thiết kế của
Louis Féraud

Worth không chỉ là người khai sinh ra việc trình diễn thời trang. Hơn thế nữa, ông và con trai đã khai sinh ra Hiệp hội của những nhà thiết kế thời trang cao cấp ở Paris vào năm 1868 với những quy định rõ ràng, cụ thể và chặt chẽ. Quyền lợi của những nhà thiết kế tham gia trong hiệp hội này được chính phủ Pháp bảo vệ.

Theo những tiêu chuẩn để phân biệt thời trang cao cấp, những nhà thiết kế có uy tín được yêu cầu phác thảo ý tưởng thiết kế tại cửa hàng của họ với sự tham gia hoặc chúng kiến của một nhân viên. Trong điều kiện đó, họ phải hoàn thành những bộ sưu tập thời trang gồm ít nhất 50 mẫu trang phục để ra mắt giới báo chí ở Paris 2 lần trong năm. Hơn thế nữa, mỗi bộ sưu tập phải gồm có cả trang phục mặc ngày và đêm, đồng thời được trình diễn bởi ít nhất là 3 người mẫu. Bộ sưu tập ấy cúng cần phải được trình diễn tại các buổi họp mặt của giới chuyên môn. Tuy rắc rối nhưng việc thực hiện tất cả những tiêu chuẩn ấy đã góp phần đem lại uy tín và sự tinh tế cho thời trang cao cấp và đem lại những khách hàng độc đáo.

Haute couture - hiện thân của sự cầu kỳ

Thời trang cao cấp luôn đòi hỏi những người tham gia trong quá trình sáng tạo phải lao động vất vả. Thông thường, một bộ comple cần khoảng 100 - 150 giờ làm việc thủ công còn những tấm áo dạ hội được trang trí cầu kỳ phải cần tới 1.000 giờ lao động. Mỗi bộ trang phục sau khi hoàn thành có thể coi như một tác phẩm nghệ thuật đặc biệt dành riêng cho bạn. Ví dụ, nhà thiết kế Karl Lagerfeld của hãng thời trang Chanel thường bắt đầu công việc bằng một bản vẽ phác thảo. Mỗi nhà thiết kế sẽ phải thực hiện những mũi khâu thử đầu tiên trước khi trang phục được may thực sự. Sau buổi trình diễn trước công chúng, các nhà thiết kế mới may đo trọn vẹn cho khách hàng với ít nhất là hai lần mặc thử.

Những người phụ nữ giàu có trong thời đại ngày nay có nhiều lý do để coi haute couture như một đam mê cháy bỏng. Cuộc sống xa hoa của họ có nhiều dịp đặc biệt quan trọng như lễ đính hôn và ngày cưới, một ngày sinh nhật đặc biệt, đêm khai diễn một vở opera đặc biệt quan trọng, một buổi khiêu vũ lớn... cần đến sự hỗ trợ của những trang phục sang trọng. Còn bạn đã bao giờ từng nghĩ: bạn sẽ có trang phục của Ungaro cho lễ đính hôn, trang phục của Christian Lacroix cho lễ cưới, dự đám cưới của cháu trai hay cháu gái trong trang phục của Dior, tham gia một giao dịch thương mại với trang phục của Yves Saint Laurent, xuất hiện trong những sự kiện xã hội quan trọng với y phục cổ điển của Chanel? Nếu câu trả lời là không thì lúc này là thời điểm để bạn bắt đầu nghĩ về chúng.

Haute couture ở Paris hiện nay

Vậy những khách hàng đến với haute couture là ai? Hầu hết các hãng thời trang cao cấp đều hoàn toàn bí mật trong vấn để ai là khách hàng của họ. Tuy vậy, chúng ta vẫn có thể có được một cái nhìn thoáng qua về danh sách những khách hàng trong quá khứ của họ. Đó là những ngôi sao màn bạc nổi tiếng một thời bởi nhan sắc và tài năng: Marlene Dietrich, Audrey Hepburn, Romy Schneider, Greta Garbo, Katherine Hepburn, Brigitte Bardot và Liz Taylor. Ngay cả các ông hoàng bà chúa của châu Âu và thế giới như bà hoàng Grace của công quốc Monaco, hoàng hậu Ba Tư, những công chúa Ả Rập... nằm trong danh sách khách hàng của họ. Nữ công tước Windsor, thường gọi là bà Wallis Simpson, đã mặc chiếc áo cưới do nhà thiết kế người Pháp Mainbocher thiết kế trong đám cưới của bà với vua Edward VIII năm 1937. Hãng Lavin đã dựng áo cưới cho công chúa Tây Ban Nha Alcantara. Chiếc áo cưới của nữ hoàng Bỉ Fabiola được Balenciaga may năm 1960. Thậm chí, những ngôi sao nhạc rock như Madona, Jenifer Lopez... và nhiều người giàu có như các chủ nhà băng, các chính trị gia... cũng là những tín đồ của haute couture.

Haute couture the gioi xa hoa
Một mẫu thiết kế của
Jean Paul Gaultier

Giờ đây, trên thế giới chỉ có khoảng vài nghìn phụ nữ đủ khả năng tài chính để mua những trang phục thời trang cao cấp bởi đơn giản là những bộ quần áo ấy quá đắt. Giá trung bình cho một chiếc áo đầm thời trang cao cấp là 16.000 - 20.000 USD. Nếu bạn đặt may một áo dài dạ hội, bạn sẽ phải trả khoảng 60.000USD, thậm chí còn đắt hơn nữa. Tuy thế, đối với nhiều quý bà quý cô, chiếc áo dài ấy còn đáng giá hơn nhiều một chiếc xe hơi mới.

Nhưng diện mạo thời trang thế giới đã có những thay đổi lớn lao. Rất nhiều tên tuổi lớn trong làng thời trang Paris như Mainbocher, Paul Poiret, Madeleine Vionnet, Robert Piguet, Elsa Schiaparelli đã không còn tồn tại. Thay vào đó là những tên tuổi khác như Balenciaga, Nina Ricci, Paco Rabanne, Ted Lapidus và Thierry Mugler đã ruồng bỏ thời trang cao cấp. Kể từ năm 1994, Pierre Cardin không giới thiệu những mẫu thời trang cao cấp mà chỉ dành để phục vụ một nhóm nhỏ những khách hàng đặc biệt. Tuy nhiên, một số hãng thời trang nổi tiếng thế giới khác như Chanel, Dior, Givenchy và Yves Saint Laurent vẫn tiếp tục cống hiến cho khách hàng của họ những trang phục haute couture hoàn hảo. Những hãng thời trang mới hơn như Jean Paul Gaultier và Christian Lacroix đã tìm đến haute couture.

  • Thu Quỳnh (Tổng hợp)
Việt Báo

Tìm hiểu: Jean Paul Gaultier, Christian Lacroix, Yves Saint Laurent, thời trang cao cấp, thiết kế thời trang, nhà thiết kế, mẫu thiết kế, bộ sưu tập, bất cứ ai, Haute couture, trang phục, thế giới, khách hàng, xa hoa, có thể, Paris

Nhận xét tin Haute couture - thế giới xa hoa

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Haute couture - thế giới xa hoa bằng cách gửi thư điện tử tới vietbao.vn. Xin bao gồm tên bài viết Haute couture the gioi xa hoa ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Haute couture - thế giới xa hoa ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Văn Hóa của chuyên mục Văn Hóa.

Bài viết mới:

Các bài viết khác:

   TIẾP THEO >>
VIỆT BÁO - VĂN HÓA    -    TIN VĂN HÓA
Mới Nóng Trong Ngày

Gio to Hung Vuong 2010 Quy mo nhat tu truoc den nay
Viet Nam khong dang cai to chuc cuoc thi Miss World 2010
Viet Nam co the khong to chuc Miss World 2010
Duong Tu Quynh dut khoat khong cuoi chong
Gerard Butler phu nhan chuyen hen ho voi vo cu Brad Pitt
Kate Winslet ly di tap hai
Bai 1 Cho troi san pham bien tuong thoi bao cap
My Tam ra sach tam su chuyen nghe tro tai nhiep anh
Chuong Tu Di nhan trach nhiem vu quyen tien tu thien
Anh cuoi phong cach truyen thong cua Duc Tien
 
Tiêu Điểm & Sự Kiện
 
  Tìm việc nhanh