Thứ bảy, 12 Tháng sáu 2004, 14:28 GMT+7

Điêu khắc đương đại dưới tường di sản

Dieu khac duong dai duoi tuong di san
Ảnh 1
TTCN - 27 tác giả từ 13 quốc gia, trong đó có 11 tác giả VN, sau 40 ngày đổ mồ hôi (như tắm – theo nghĩa đen) đã góp sức làm nên một vườn tượng phong phú, hiện đại và hòa hợp với môi trường cũng như văn cảnh văn hóa Huế, không “chối”, “dội” với sự cổ kính và nên thơ mà còn đối thoại, hô ứng với những kiến trúc, cây vườn và sông Hương.

Trại điêu khắc quốc tế Huế đầu tiên tổ chức trên một khoảng trống trước một trường học có tính “làm thử”; trại thứ 2 nằm sát bến du thuyền bên bờ sông Hương tạo nên một địa danh mới “vườn tượng của mấy ông Tây” đã thật sự thuộc về đời sống hằng ngày của người dân Huế. Lần 3 này các tác phẩm được sáng tác và bày tại công viên cổ kính giữa Kỳ Đài và Phú Văn Lâu. Mỹ thuật đương đại đã

Dieu khac duong dai duoi tuong di san
Ảnh 2
ngấm sâu vào cơ thể thành phố di sản văn hóa. Đó quả là một thách thức lớn và một vinh dự lớn đối với các nghệ sĩ.

Cũng như khi người dân tới tham quan các nghệ sĩ làm việc đã nhận ra ngay ông này là “Tây”, ông kia là “Tàu”, bà nọ là Indonesia, anh kia là Thái, là Lào..., các tác phẩm của họ khác nhau về nhiều mặt. Thích hay không tùy từng người nhưng xem không thấy nhàm chán.

D. Sinaga (Indonesia) muốn nói “phụ nữ là nạn nhân của phát triển” với một người đàn bà một tay vẫn bám vào khung cửa cũ to nặng nhưng thân đã vươn ra, một tay nắm chặt quả quyết “tự giải cứu mình”. T. Takaharu (Nhật) kỳ công xếp hàng ngàn tảng đá thành một vồng mặt trời với một rẽ quạt mở ra trước sông Hương – một ngôn ngữ tượng trưng đầy ý chí của người Nhật. Bounkham (Lào) bình thản với hai con rồng xoắn xuýt như những nhánh của

Dieu khac duong dai duoi tuong di san
Ảnh 3
dòng Cửu Long – Mêkông phải là biểu tượng của tình hữu nghị (ảnh 3). C. Changwei và Tao Yini (Trung Quốc) rất mạnh mẽ và mới lạ về khối hình và ý tưởng, trong khi G. Howeler (Hà Lan) rất điềm đạm, chắc và tinh về các khối đối lập với thiên nhiên. B. Davis (ảnh 5), M. Reim (Canada), Y. Noriyuki (Nhật), R. Zakaria (Malaysia - ảnh 2), A. Kyaw (Myanmar), N. Tiotuico (Philippines), P. Banjongklieng (Thái Lan - ảnh 1) cũng rất riêng biệt về đề tài, chất liệu và cách phát ngôn. L.Dizengremel (Pháp) làm cái ghế cho tình nhân ngồi; C.Noiseau (Pháp) cắt những hình hoạt hình chồng ghép tinh nghịch; hay Vĩnh Phương (Hà Lan) xây tường gạch khảm mảnh sứ đều khá độc đáo.

Quan niệm về điêu khắc rộng mở để có thể tranh cãi “thế nào là điêu khắc?”, “có thể làm điêu khắc như thế nào?” và “điêu khắc để làm gì?” là điều bổ ích lâu dài mà trại mang lại cho điêu khắc VN.

Dieu khac duong dai duoi tuong di san
Ảnh 4
Tốn công sức, tiền của vào tượng đài từ 30 năm nay mà kết quả chưa là bao thì cũng khó đòi hỏi các nhà điêu khắc VN mới “trở lại” với tượng công viên năm, sáu năm nay đạt tới những kiệt tác, và cũng không tránh khỏi sự “chập choạng”, “lạng quạng” tìm đường. Song chắc chắn là chúng ta đã phân biệt rạch ròi tượng khán phòng, tượng cúng bái với tượng môi trường, dân sinh vốn là tác phẩm đối thoại, gợi ý, tạo không gian... Nó phải thật sự sống trong đô thị, cùng đô thị.

Dieu khac duong dai duoi tuong di san
Ảnh 5
Những thử nghiệm của Nguyễn Thái Quảng, Thái Quang Kỳ, Đinh Văn; những tháp trụ của Đinh Rú (ảnh 4), Nguyễn Xuân Tiên, Nguyễn Văn Nhâm; những biểu tượng kim loại của Phạm Ngọc Lâm, Nguyễn Hiền; kết cấu ngôn ngữ của Đào Châu Hải hay tổ hợp tối giản của Phan Phương Đông... đều có thể gây hứng thú cho người xem. Và phần của chủ nhà, khác “phần của nước bạn”, vừa có sắc thái cá nhân - cứu cánh của tượng đô thị vì một bức tượng cũng là một người trong muôn vạn mà thôi.

Trại điêu khắc quốc tế Huế 2004 ở các khía cạnh nêu trên quả thật là đã thành công.

NGUYỄN QUÂN

Việt Báo

Chủ đề liên quan: Điêu khắc đương đại dưới tường di sản

Nhận xét tin Điêu khắc đương đại dưới tường di sản

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Điêu khắc đương đại dưới tường di sản bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Dieu khac duong dai duoi tuong di san ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Điêu khắc đương đại dưới tường di sản ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Văn Học của chuyên mục Văn Hóa.

Contemporary Sculpture bottom wall heritage
sweat, Hue Culture, literally, the ancient, sculpture, contemporary authors, heritage, dialogue, environment, objects, images , do, garden, people

craft - 27 authors from 13 countries, including 11 author VN, after 40 days of sweating (such as bathing - literally) has made a garden contribute to the rich, modern and in harmony with the environment as well as Hue cultural context, not "reject", ...

Bài viết mới



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.