|
- Format của chương trình Bài hát Việt 2009 có nhiều nét mới tương thích với xu hướng hội nhập và chuyển hóa trong âm nhạc hiện nay. TS đã có cuộc trao đổi với 3 nhạc sỹ trẻ thành danh từ sân chơi Bài hát Việt về vấn đề này.
Sau đây là cuộc trò chuyện với 3 chàng nhạc sỹ trẻ họ Nguyễn: - Cảm giác của bạn khi ca khúc của mình đạt được những thành công nhất định trên sân chơi Bài hát Việt? Nguyễn Duy Hùng: Mến chào các độc giả VnMedia, thật sự đó là cảm giác hạnh phúc của Hùng khi có được sự tri ân của các khán giả chương trình Bài Hát Việt và của các anh chị, các bạn biên tập chương trình dành cho mình. Nguyễn Minh Sơn: Dù là tôi hay bất kì ai cũng đều cảm thấy vinh dự, tự hào và hạnh phúc khi tác phẩm của mình được Bài Hát Việt công nhận là 1 tác phẩm có thể công diễn trên sân khấu, được khán giả yêu quý và bình chọn. Nguyễn Hải Phong: Trong những năm gần đây, tôi đã tham gia khá nhiều ca khúc, trong đó Góc Tối là ca khúc được công diễn nhiều lần nhất và cũng nhận được nhiều giải thưởng nhất, giải Bài hát của tháng và giải Ca sĩ trình bày hiệu quả ở BHV tháng 5/2008, giải Bài hát mang phong cách rock nổi bật của năm. Lần này là được lọt vào bình chọn Top 5 và dẫn đầu. Tôi thấy được sự ghi nhận từ phía khán giả cho ca khúc của tôi, rất vui vì ca khúc của mình đã có một đời sống thật sự.
- Format của chương trình Bài hát Việt 2009 có nhiều nét mới để tương thích với xu hướng hội nhập và chuyển hóa trong âm nhạc hiện nay; ý kiến của bạn về sự thay đổi này? Nguyễn Minh Sơn: Tôi thấy sự đổi mới này của Bài Hát Việt làm cho tính phổ cập chương trình rộng rãi hơn, được đông đảo công chúng yêu nhạc biết đến, sự phong phú đa dạng âm nhạc làm cho Bài Hát Việt mang nhiều màu sắc. Nguyễn Hải Phong: Tôi cũng đã từng tập tành chuyển lời một vài ca khúc từ tiếng Việt sang tiếng Anh và luôn muốn cho âm nhạc của mình du nhập với thế giới, nhưng vì nhiều lý do nên đành để đó cho riêng mình. Nay BHV đã thay đổi nhiều, tuy vẫn chỉ áp dụng ở vài liveshow, nhưng tôi cảm thấy tự tin hơn rất nhiều vì sự thay đổi này. Phía ban tổ chức và những người có chuyên môn đã có cái nhìn xa và rộng hơn cho thế hệ chúng tôi bước tiếp. Đây là một tín hiệu vui cho âm nhạc nước nhà. Nguyễn Duy Hùng: Sự thay đổi Format như thế sẽ rất có lợi cho nền âm nhạc Việt Nam, góp phần đưa nhạc Việt hoà với dòng chảy của sự phát triển chung của âm nhạc trên thế giới. - Phải chăng hội nhập trong âm nhạc chỉ là trào lưu, nghĩa là thấy ai có cái mới thì lập tức làm theo? Nguyễn Hải Phong: Ai có cái mới thì lập tức làm theo. Điều này nghe có vẻ không hay nhưng thật ra vẫn đúng. Tôi thường học hỏi mỗi ngày và luôn cập nhật những điều mới lạ từ đồng nghiệp, từ văn hoá âm nhạc của các nước tiên tiến. Quan trọng là ở lối tư duy sáng tạo chứ không phải việc bắt chước. Điều đó làm cho ca khúc của mình không bi tụt hậu. Tôi có tham vọng và tôi mong ca khúc của mình trở thành trào lưu. Nguyễn Duy Hùng: Theo Hùng, trong thời kì hội nhập thì chúng ta nên có sự giao lưu học hỏi. Không hẳn là trào lưu bởi cái hay cái mới thì nên học hỏi, còn cái nào chưa thực sự tốt thì nên hạn chế. Và mình luôn có ý thức là người Việt, phát triển âm nhạc Việt Nam là rất tốt. Nguyễn Minh Sơn: Tôi không cho rằng việc nhạc Việt hướng ngoại là chạy theo trào lưu, bởi trào lưu thì mang tính nhất thời và không dài hơi. Nhạc Việt đang hội nhập, đang vươn mình ra với thế giới và điều này sẽ luôn là một yếu tố lâu bền trên con đường phát triển của âm nhạc Việt Nam.Và tôi đồng tình với Duy Hùng khi phát triển thì luôn ý thức được mình là người Việt.
- Thay vì một sáng tác mới góp mặt trong liveshow BHV tháng 5 sắp tới, lại là sáng tác đã mang lại thành công cho bạn ở BHV năm trước? Nguyễn Hải Phong: Tôi sẽ tiếp tục gửi bài nếu thấy phù hợp và nếu bài không phụ thuộc vào những kế hoạch riêng. Tuy nhiên, khoảng thời gian này tôi sẽ lắng lại để ấp ủ những ca khúc mang tính sáng tạo hơn. Nguyễn Minh Sơn: Tôi vẫn luôn viết nhạc, luôn tìm tòi để đưa cho ra đời những sáng tác mới, nhưng không phải tác phẩm nào cũng đem đi dự thi. Có thể nhiều ca khúc tôi viết, được ca sĩ thể hiện tốt và được công chúng đón nhận nhưng không đồng nghĩa với việc nó phù hợp với sân chơi Bài Hát Việt. Nhưng quả thực tôi luôn hy vọng sẽ có một tác phẩm tâm đắc có thể gửi tới chương trình thời gian tới. Nguyễn Duy Hùng: Đó là một niềm vui của Hùng đấy! - Theo bạn, những yếu tố nào giúp nhạc sỹ cho ra đời những tác phẩm xuất sắc? Nguyễn Minh Sơn: Với tôi đó là ý tưởng; cảm xúc và sự nghiên cứu. Nguyễn Duy Hùng: Người viết ra ca khúc đó có tâm với nghề, có tài năng và có phong cách riêng. Nguyễn Hải Phong: Tôi thường sáng tạo ý tưởng trước khi có giai điệu và ca từ, khi 2 yếu tố giai điệu và ca từ kết hợp lại mà vẫn không phải chỉnh sửa 1 yếu tố nào thì đó là lúc mà tôi cảm thấy ưng ý nhất. Tuy nhiên, thỉnh thoảng tôi vẫn sắp xếp lại khi tự phối khí cho ca khúc của mình.
- Các bạn có thể nói một chút về cảm xúc và hoàn cảnh ra đời đối với ca khúc của mình? Nguyễn Duy Hùng: Ca khúc 12 Giờ là tình yêu của 1 anh chàng công nhân, đến 12 giờ đêm tan ca mới có thể gặp được người thương của mình. Vì đi bằng xe đạp đến chỗ hẹn, dù cố gắng lắm nhưng cũng trễ hẹn khá nhiều lần. Nhưng cô gái vẫn thông cảm cho anh. Bài hát này chính là câu chuyện tình yêu của bố mẹ Hùng, được viết ở thể loại Funk jazz, Hùng hoàn thành trong vòng 1 tiếng rưỡi, khi đang chập chờn ngủ trưa. Nguyễn Minh Sơn: Đây là bài hát viết về truyền thống con Rồng cháu Tiên, một truyền thuyết mang đậm tính dân tộc, tính nhân văn, là cái hồn của dân tộc Việt được lưu truyền, gìn giữ và phát huy qua bao thế hệ. Bài hát mang nhiều yếu tố trẻ trung, sôi động nhưng vẫn mang tính dân tộc, ca từ và giai điệu dễ nghe. Tôi viết bài này vào những ngày cuối năm 1999. Nguyễn Hải Phong: Góc Tối là hình ảnh thật ở những con hẻm Sài Gòn, Góc Tối đánh dấu thời điểm tôi biết cách suy nghĩ tích cực về những người nghèo khó, về mọi thứ xung quanh và về bản thân mình. Góc Tối là để đóng góp cho đời sống hằng ngày. Tôi nghĩ vậy. - Lời ru Âu Lạc đã đến với khán giả qua sự thể hiện của nhóm AC&M trong Bài hát Việt 2005; ai sẽ thay thế nhóm AC&M trong chương trình Bài hát Việt vào đêm 31/05 sắp tới? Nguyễn Minh Sơn: Với tôi người thể hiện ca khúc Lời ru Âu Lạc tốt nhất đến nay (qua chương trình Tác phẩm mới của VTV) là ca sĩ Hoàng Hải. Nhưng tôi rất cám ơn nhóm AC&M đã thể hiện thành công Lời ru Âu Lạc trong sân chơi Bài Hát Việt và được khán giả đón nhận. Còn chương trình Bài Hát Việt số tháng 5 sắp tới thì theo thông tin tôi mới nhận được thì nhóm Mặt Trời Mới sẽ trình bày ca khúc Lời ru Âu Lạc. - Còn “Góc tối” và “12 giờ”? Nguyễn Duy Hùng: Theo Hùng dự đoán thì đó là Ygaria Nguyễn Hải Phong: Chắc chắn Phong sẽ không phải là người trình bày lại ca khúc này mà là một ca sĩ khác do Ban tổ chức mời. - Xin cám ơn các nhạc sĩ đã dành thời gian trò chuyện với độc giả VnMedia! Hà Hoàng |
||||||||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Bài Hát Việt 2009: Đổi mới có phải theo trào lưu? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Bai Hat Viet 2009 Doi moi co phai theo trao luu ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Bài Hát Việt 2009: Đổi mới có phải theo trào lưu? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Âm Nhạc của chuyên mục Thế Giới Giải Trí.
Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05
EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.
Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Dính cáo buộc phá rừng từ Global Witness, bầu Đức không chỉ mất 300 tỷ đồng trong hai ngày mà thiệt hại còn có thể tiếp tục gia tăng.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi