Lo lắng vì chưa nhận được giấy báo điểm? Trúng tuyển nhưng chưa có giấy báo có được nhập học? Tư vấn về cơ hội trúng tuyển NV2? Con tôi có trúng tuyển hệ ngoài ngân sách trường Ngoại thương? Nên ghi theo số liệu nào?...
Hỏi: Em của em thi khối C vào ĐH Lao động Xã hội được 16.5 + 1 điểm ưu tiên = 17.5, không đậu nguyện vọng 1. Nhưng đến giờ em ấy vẫn chưa nhận được phiếu báo điểm để xét NV2. Vậy giờ em em phải làm sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
+ Trả lời:
Về nguyên tắc, em bạn đủ điều kiện để nhận được phiếu báo điểm số 1 và số 2 để tham gia xét tuyển NV2 hoặc NV3.
Theo ông Ngô Kim Khôi, Vụ phó Vụ ĐH và SĐH thì trong trường hợp đến thời hạn nộp hồ sơ xét tuyển NV2 mà vẫn chưa nhận được giấy báo, thí sinh cần liên hệ ngay với nơi mình đã nộp hồ sơ ĐKDT (trường THPT, phòng GD-ĐT hay bộ phận tuyển sinh của sở GD-ĐT).
Trường ĐH, CĐ chỉ gửi giấy chứng nhận kết quả thi trực tiếp cho những thí sinh nộp hồ sơ tại trường (theo mã 99), còn lại sẽ gửi về sở GD-ĐT. Trong trường hợp không tìm thấy giấy báo nơi đã nộp hồ sơ đăng ký dự thi hoặc ở sở GD-ĐT, thí sinh cần liên hệ trực tiếp với trường ĐH, CĐ đã dự thi để nhà trường kiểm tra và có biện pháp xử lý kịp thời.
Hỏi: Em là học sinh thuộc KV2-NT thi vào trường ĐH Mỏ Địa chất Hà Nội, được 19,5 điểm, đủ điểm chuẩn vào trường. Vậy mà em chỉ nhận được phiếu báo điểm, không nhận được giấy báo nhập học. Em không biết liệu không có giấy báo nhập học thì em có được nhập học không và em cũng không biết trường nhập học khi nào? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Do em không nói rõ giấy báo điểm của em có phiếu chứng nhận số 1 và số 2 hay không nên Ban tư vấn xin đưa ra hướng giải quyết như sau:
Nếu chỉ là phiếu báo điểm không có phần tham gia xét tuyển NV2 và NV3 thì bạn nên yên tâm vì có thể phiếu báo điểm về trước còn phiếu báo trúng tuyển về sau.
Nếu bạn trúng tuyển thì giấy bảo điểm sẽ được chuyển về tận nhà theo địa chỉ em ghi trên bì thư trong khi nộp hồ sơ ĐKDT.
Trường hợp có phần chứng nhận số 1 và số 2 thì đồng nghĩa bạn chưa trúng tuyển vào trường. Bạn cần phải kiểm tra lại điểm thi của mình với điểm chuẩn của trường.
Ban tư vấn xin lưu ý: Điểm ưu tiên khu vực tính theo khu vực trường THPT thí sinh theo học nhiều nhất chứ không phải là hộ khẩu thường trú của thí sinh. Sau khi kiểm tra những thông tin trên nếu không có sự cố gì thì bạn yên tâm đến nhập trường. Để biết về thời gian và những thủ tục cần thiết khi nhập trường tốt nhất bạn nên liên hệ trực tiếp với Phòng đào tạo trường ĐH Mỏ để được hướng dẫn chi tiết.
Nếu thí sinh trúng tuyển nhưng giấy báo trúng tuyển bị mất hoặc bị thất lạc vẫn được nhập học bình thường. Nhà trường sẽ cấp lại giấy chứng nhận sau khi kiểm tra và đối chiếu với hồ sơ gốc.
Hỏi: Em thi ĐH khối A đựơc17,5 điểm. Với số điểm như thế em đăng kí ngành cơ giới hoá xếp dỡ - ĐH Giao thông vận tải TPHCM hay ngành công nghệ ô tô trường ĐH Sư phạm KT Nam Định thì khả năng trúng tuyển cao hơn? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Theo nhận định của Ban tư vấn thì cơ hội trúng tuyển vào trường của bạn sẽ cao hơn nếu bạn đầu đơn vào trường ĐH Sư phạm KT Nam Định.
Đối với trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM thì mức điểm sàn cao hơn và chỉ tiêu khắt khe hơn. Trong khi đó nhiều thí sinh miền Bắc đang có xu hướng Nam tiến và rất có thể trường ĐH Giao thông Vận tải TPHCM là điểm dừng chân của các thí sinh này.
Trong khi đó, trường ĐH Sư phạm KT Nam định có mức điểm sàn không quá cao, chỉ tiêu cũng không ít. Thực tế năm 2006 điểm chuẩn NV2 của trường khá thấp.
Hỏi: Em thi vào trường ĐH Công nghiệp TPHCM, khối D được 11 điểm (thuộc KV2-NT), chỉ đủ điểm vào hệ CĐ của trường. Vậy trường có chuyển em xuống hệ CĐ hay không? Nếu nộp hồ sơ vào em có được ưu tiên hơn các thí sinh khác không có NV1 thi vào trường? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Trường ĐH Công nghiệp TPHCM không tự động chuyển thí sinh trượt hệ ĐH xuống hệ CĐ. Để có thể theo học hệ CĐ thí sinh phải nộp hồ sơ xét tuyển NV2 hoặc NV3 (nếu có).
Mọi thí sinh khi tham gia xét tuyển NV đều bình đẳng như nhau. Trường không phân biệt và cũng không ưu tiên đối với những thí sinh đã dự thi vào trường những chưa trúng tuyển.
Hỏi: Em đã trúng tuyển vào cao đẳng hệ chính quy trường Tôn Đức Thắng nhưng em nghe nói khi tốt nghiệp thì không liên thông lên đại học được. Thông tin đó đúng hay sai? Trong trường hợp em muốn liên thông vào 1 trường đại học khác thì có được không? Nếu được thì có phải học lại 2 năm đại cương không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Thông tin đó hoàn toàn không đúng. Mọi thí sinh sau khi tốt nghiệp hệ CĐ chính quy thì đều được phép học liên thông lên ĐH tại trường của mình hoặc các trường ĐH khác nếu ngành đào tạo liên thông trùng với ngành đã tốt nghiệp hệ CĐ trước đó.
Thời gian học liên thông từ CĐ lên ĐH là 1,5 năm. Khi học liên thông thí sinh không phải học các môn đại cương mà học ngay vào chuyên ngành đào tạo.
Hỏi: Em gửi hồ sơ NV2 vào trường ĐH Khoa học Tự nhiên - ĐH Quốc gia Hà Nội nhưng em lại ghi thiếu mất chữ “Phòng đào tạo”. Đáng lẽ ra là phải ghi: “Phòng đào tạo, trường ĐH Khoa học Tự nhiên, 334 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội” nhưng em ghi thiếu. Vậy có bị sao không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Chắc chắn là không sao. Hồ sơ xét tuyển NV của thí sinh luôn được ưu tiên trong quá trình vận chuyển. Em ghi cho dù có thiếu chữ “Phòng đào tạo” thì nhân viên Bưu điện hoặc các cán bộ của trường sẽ có trách nhiệm chuyển đến Phòng đào tạo.
Hỏi: Em đủ điểm sàn của khoa kinh tế trường ĐH Hàng hải nhưng không đỗ ngành học nên được chuyển sang 1 trong 2 khoa: Quản trị kinh doanh, quản trị kinh doanh bảo hiểm. Em đang không biết chọn ngành nào? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Theo Ban tư vấn thì để chọn được ngành tốt trước tiên bạn phải đam mê với ngành học đó. Về hai ngành em nêu thì đều có những ưu điểm của nó. Đây là hai chuyên ngành hẹp của khoa Quản trị Kinh doanh.
Theo xu hướng hiện này thì hai ngành này đều có cơ hội nghề nghiệp như nhau. Trong đó ngành Quản trị Kinh doanh có xu hướng đáp ứng nhu cầu xã hội hơn. Do đó nếu em yêu thích thì nên chọn ngành Quản trị Kinh doanh.
Hỏi: Cháu tôi thi ĐHNT khối D1, cơ sở Hà Nội và đạt 20,5 điểm (cháu thuộc KV2-NT). Cháu đã nộp đơn xin học hệ đào tạo đại học ngoài ngân sách từ ngày 8/8/2007 nhưng đến ngày 30/8/2007, cháu vẫn chưa nhận được giấy báo nhập học. Vậy cháu tôi có chắc chắn được gọi nhập học hệ ngoài ngân sách hay không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Sau khi được Bộ GD-ĐT cho phép tuyển thêm chỉ tiêu ngoài ngân sách với quy định điểm của thí sinh dự thi vào trường thấp hơn điểm chuẩn chính thức dưới 1,5 điểm thì trường ĐH Ngoại thương đã thông báo chính thức điểm xét tuyển hệ ngoài ngân sách của mình. Theo đó, điểm xét tuyển khối D1 là 21,5 điểm (đối với thí sinh ở KV3).
Cháu bạn thuộc KV2-NT nên đủ điều kiện để học hệ ngoài ngân sách của trường.
Bạn nên chủ động liên hệ trực tiếp với nhà trường để được hướng dẫn chi tiết thêm.
Hỏi: Em định nộp NV2 vào trường ĐH Giao thông Vận tải cơ sở miền Nam. Nhưng em tham khảo thấy mã ngành của các khoa ghi ở trong cuốn tuyển sinh NV2 của Bộ khác với thông tin em tham khảo trên trang web của trường. Vậy em nên ghi mã ngành theo trường hay theo tài liệu của Bộ? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )
Theo Ban tư vấn thì bạn nên ghi theo mã ngành mà trường thông báo. Rất có thể trong quá trình vào cơ sở dữ liệu của Bộ GD-ĐT có sai sót.
|
||
| Việt Báo |
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thất lạc giấy báo điểm phải làm sao? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết That lac giay bao diem phai lam sao ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thất lạc giấy báo điểm phải làm sao? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
Points Lost newspapers do?
Hanoi University of Transport, Business Administration, University of Education, direct contact, not received, training room, where, according to data, matriculation, students, the school, admission, I
Worry not receive notice because the point? Admitted but there is no admission notice? Advice on recruitment opportunities NV2? My child has admitted outside the budget system in foreign trade? It should be noted that figures? ....
Gần 20 giờ nghẹt thở giải cứu bé gái 9 tháng tuổi; Kinh hoàng cảnh “mây mưa” tại bàn ở quán karaoke; Nga vẫn không nhượng bộ về Syria; Giả mang thai xin tiền chích ma túy; Những bức ảnh vạch tội nói dối của sao Việt; Vinacomin mạnh tay cắt giảm lương nhân viên; Sự thật vụ “chân dài” chỉ bán dâm khách Tây... là những tin tức đáng chú ý nhất trong ngày 19/6
Cô giáo bị đâm: Hung thủ ra tay tàn độc; Người cha nhẫn tâm đánh, ép con viết “nhật ký” thù mẹ; "Huyết chiến" vì va chạm giao thông ở Hà Nội; Hòa bình Trung Đông đã tới "ngõ cụt"?; "Sốc" vì sữa bột đóng gói bằng xẻng; Triệu Vy trần tình khi bị tố vô ơn với "Hoàng A Mã"; Cô gái không mặc nội y nhảy Gentleman câu like... là những tin nóng nhất trong ngày 18/6
Kỳ án cảnh sát Đồng Nai tham nhũng gần... nửa tấn vàng; Clip thủ đoạn trộm xe SHi ở hàng điện thoại; Căng thẳng đến đỉnh điểm trong vụ thuê sân đón Arsenal; Yêu sách "mập mờ" của Trung Quốc trên Biển Đông; Khoai tây nhiễm độc; Giá xăng điện, giữ lâu rồi tăng 'sốc'?; Những mỹ nhân Hoa ngữ thường xuyên bị sàm sỡ...là những tin nóng nhất trong ngày 17/6
Người bán khoai cứu sản phụ dòi bò lúc nhúc trong xương; Bị ép giá, VFF tính chuyện hủy trận ĐT Việt Nam - Arsenal; Biển Đông sau gặp gỡ cấp cao Tập Cận Bình– Obama; Hãi hùng chè khúc bạch làm từ... da lợn thối; Nỗi đau phiên tòa xử nghịch tử giết mẹ già; Sao Việt đua nhau PR bằng "cảnh giường chiếu"... là những thông tin đáng chú ý nhất trong ngày 14/06
Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm; Đường dây nóng giữa hai miền Triều Tiên lại gián đoạn; ; Quan hệ đồng tính: bị "dụ" thành thật; Những lỗ hổng đáng ngại khi xem The Voice Kids; Nhà phố Sài Gòn hét giá... 840 tỷ đồng; WHO cảnh báo virus corona có khả năng gây đại dịch... là những tin nóng nhất trong ngày 13/06.
Ông Nguyễn Hữu Khai (61 tuổi), Chủ tịch Tập đoàn Bảo Long đã bị bắt giữ về hành vi “sử dụng trái phép tài sản”.
Thật đáng tiếc khi những thông tin chẳng lấy gì làm hay ho từ vụ mặc cả tiền thuê sân Mỹ Đình được đăng chình ình trên tờ báo lớn nhất nước Anh.
Cô gái 19 tuổi đi lên từ vai diễn nhí trong bộ phim Người mẹ nhí đang trở thành tâm điểm chú ý của dư luận sau khi việc bỏ học bị vỡ lở.
Người ta không chỉ gọi họ là 'dị nhân' mà là 'dị nhân đa tài'. Tôi lại thấy họ như lão phù thủy, nhà ảo thuật.
Cuộc gặp Tập Cận Bình- Obama trọng tâm là định vị quan hệ kiểu mới giữa hai cường quốc.
Lùm xùm chuyện giá 1,5 tỷ thuê sân đá trận Arsenal - Việt Nam; Nghi án hôi lộ trọng tài ơ V-League
Tổng thuật sự kiện WWDC 2013: iOS 7, MacBook Air và các con số, Thêm một trang tìm kiếm đặt mục tiêu số 1 Việt Nam: Wada
Cái giá tỷ đồng cho "cú liều quảng cáo Hà Hồ", Ngọc Trinh "lờ" nộp phạt tội trình diễn trái phép...
Thực phẩm bẩn, môi trường sống cũng bẩn, Hà Nội được các nhà khoa học chuẩn bệnh ô nhiễm nghiêm trọng
Tạm giam, khởi tố người vợ hắt 5 lít axít vào chồng; Kỹ nghệ "phù phép" hơn 10 tỉ đồng của siêu trộm
Viết phản hồi