Thứ năm, 30 Tháng ba 2006, 15:25 GMT+7

Thắc mắc tuyển sinh: Văn bằng 2?

- Văn bằng ĐH thứ hai là như thế nào? Học viện khác ĐH như thế nào?... Đó là thắc mắc được trả lời online lần này.

Em muốn hỏi thông tin về trường Học viện Biên phòng? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Thac mac tuyen sinh Van bang 2
Thí sinh nộp hồ sơ ĐKDT ĐH,CĐ tại Nhà Văn hoá Thanh Niên - điểm nhận hồ sơ thí sinh tự do của Bộ GD-ĐT (ảnh Cam Lu)

Học viện Biên phòng ở P Sơn Lộc, TX Sơn Tây, tỉnh Hà Tây đào tạo cho quân đội. Trường tuyển sinh trong cả nước. Thi khối C, ngày thi theo quy định của Bộ GD-ĐT. Sinh viên quân đội đều ở nội trú. Trường tuyển 200 chỉ tiêu trong năm nay.

Điều kiện nào được học ĐH văn bằng thứ 2 và hệ không chính quy khác hệ chính quy của ĐH văn bằng hai như thế nào? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Văn bằng ĐH thứ hai là văn bằng cấp cho những người đã có ít nhất một bằng tốt nghiệp ĐH, sau khi hoàn thành đầy đủ chương trình đào tạo ĐH của ngành đào tạo mới, có đủ điều kiện để công nhận và cấp bằng tốt nghiệp đại học. Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai nhằm đáp ứng nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng và nâng cao tính thích ứng của nguồn nhân lực trước đòi hỏi ngày càng tăng của xã hội.

Đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp ĐH thứ hai được thực hiện theo các phương thức giáo dục chính quy và không chính quy với các hệ và các hình thức học sau: Hệ không chính quy: Học theo hình thức vừa làm vừa học (học tập trung không liên tục - hệ tại chức cũ), học từ xa, tự học có hướng dẫn. Hệ chính quy: Học tập trung liên tục tại trường.

Sau khi nhận chỉ tiêu đào tạo bằng ĐH thứ hai, Hiệu trưởng xác định số lượng tuyển sinh bằng thứ hai cho từng ngành đào tạo của trường và thông báo kế hoạch tuyển sinh trên các phương tiện thông tin đại chúng chậm nhất là 2 tháng trước thời điểm tuyển sinh.

Hình thức tuyển sinh và tổ chức tuyển sinh.

Việc miễn thi áp dụng đối với các trường hợp sau:

Người đã có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ chính quy hoặc hệ không chính quy trong cùng nhóm ngành và tại chính trường mà mình đã học và tốt nghiệp ĐH.

Người đã có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kỹ thuật, công nghệ, kinh tế, ngoại ngữ.

Người đã có bằng tốt nghiệp ĐH hệ chính quy các ngành đào tạo thuộc nhóm ngành khoa học tự nhiên, kỹ thuật, công nghệ đăng ký vào học ngành đào tạo mới hệ không chính quy thuộc nhóm ngành kinh tế, ngoại ngữ.

Hình thức thi:

Những người không thuộc diện miễn thi như trên và những người đăng ký học để lấy bằng ĐH thứ hai hệ chính quy phải thi hai môn thuộc phần kiến thức giáo dục đại cương của ngành đào tạo thứ hai.

Hiệu trưởng cơ sở đào tạo quy định môn thi, nội dung, hình thức thi và thông báo trước cho thí sinh.

Các anh chị cho em hỏi ạ, em đang học ở một trường ĐH, vậy nếu năm nay em muốn thi một trường ĐH khác thì phải làm gì? Em vẫn phải làm hồ sơ như bình thường hay cần giấy tờ gì khác?

Trường hợp của em ngoài làm thủ tục hồ sơ ĐKDT như thí sinh khác còn phải có sự đồng ý của trường đang học thì mới được dự thi ở trường khác.

Năm nay em muốn thi vào ĐH Công nghiệp TP.HCM nhưng không biết tìm thông tin về trường ở đâu? và em cũng muốn biết ngành Khoa học máy tính của trường ra trường làm gì? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Đây là năm thứ 2 trường ĐH Công nghiệp TP.HCM tuyển sinh hệ ĐH. Em có thể vào địa chỉ này để biết thêm thông tin: http://www.incoll4.edu.vn

Ngành khoa học máy tính ra ra đời nhằm đẩy nhanh việc phát triển CNTT. Đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho sự nghiệp Công nghiệp hóa và Hiện đại hóa, cũng như hòa nhập với thế giới để nâng cao trình độ của xã hội về chất lượng cũng như số lượng. Ngoài ra, còn tạo thuận lợi cho việc học tập, giảng dạy, chuyển giao công nghệ.

SV học ngành Khoa học máy tính ra trường có thể làm việc ở các công ty CNTT, kỹ sư trong các công ty liên quan đến máy tính...

Em nghe nói năm nay ĐH Luật TP.HCM mở thêm khối thi D1 có đúng không? Điểm chuẩn năm ngoái của trường là bao nhiêu? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Năm 2006, trường ĐH Luật TP.HCM sẽ tuyển gần 1.000 chỉ tiêu (tăng 100 chỉ tiêu so với năm ngoái). Năm ngoái trường chỉ tuyển sinh khối A,C nhưng năm nay trường tuyển cả khối D1.

Mã số của các ngành được quy ước như sau: Luật Thương mại (501), Luật Dân sự: 502, Luật Hình sự: 503, Luật Hành chính: 504; Luật Quốc tế: 505. Khi có kết quả điểm xét tuyển trường sẽ phân bổ cụ thể chỉ tiêu. Trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm xét tuyển theo từng khối.

Điểm chuẩn NV1 ĐH Luật TP.HCM năm học 2005-2006 hệ chính quy (điểm chuẩn dành cho học sinh phổ thông KV3 - điểm chênh lệch giữa các nhóm đối tương là 1 điểm; giữa 2 khu vực kế tiếp nhau là 0,5 điểm)

Ngành Mã ngành Khối Điểm trúng tuyển
Luật Thương mại 501 A,C A: 19 điểm; C: 16,5 điểm
Luật Dân sự 502 A,C A: 17 điểm; C: 15 điểm
Luật Hình sự 503 A,C A: 17 điểm; C: 15 điểm
Luật Hành chính 504 A,C A: 17 điểm; C: 15 điểm
Luật Quốc tế 505 A,C A: 17 điểm; C: 15 điểm

Em đã tốt nghiệp hệ Trung cấp thuộc trường CĐ Kinh tế Đối ngoại TP.HCM, ngành Kinh doanh xuất nhập khẩu vào năm 2001. Nay em muốn học tiếp lên hệ CĐ thì có được không? Nếu em muốn học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh thì có được không? Học trong bao lâu và bằng cấp là loại gì? Sắp tới trường có tổ chức khoá học này không? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

Hiện trường chưa có hệ liên thông nên trường hợp của em muốn vào học ngành Quản trị Kinh doanh phải thi từ đầu như những thí sinh khác. Ngành Quản trị Kinh doanh học trong 3 năm và cấp bằng hệ CĐ như những ngành khác của trường. Năm nay ngành Quản trị Kinh doanh có 5 chuyên ngành: Quản trị Kinh doanh xuất nhập khẩu; Quản trị doanh nghiệp thương mại, Quản trị Kinh doanh xăng dầu; Marketting thương mại; Hệ thống thông tin kinh tế; Kế toán doanh nghiệp thương mại.

Học viện và ĐH khác nhau như thế nào? Tấm bằng khi ra trường có khác nhau không? Năm nay em định thi vào Học viện hành chính quốc gia, Học viện này đào tạo những ngành gì và khi ra trường đi làm ở đâu? Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó

ĐH chuyên giảng dạy còn Học viện có phần dạy và phần nghiên cứu. Thường Học viện là đơn vị của ngành, ví dụ Học viện Bưu chính viễn thông thuộc Tổng Công ty Bưu chính Viễn thông.

Bằng cấp của Học viện cũng như của ĐH đều giống nhau do Bộ GD-ĐT quy định, SV ra trường đều là những cử nhân kinh tế, cử nhân báo chí....

Học viện Hành chính Quốc gia đào tạo cử nhân Hành chính học với 900 chỉ tiêu tại 2 cơ sở phía Bắc (77 Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội) và phía Nam (số 10 Đường 3/2, Q10, TP.HCM). Trường tuyển sinh trong cả nước. Điểm trúng tuyển theo khối thi.

SV học viện Hành chính Quốc gia có thể làm việc ở các Bộ, Sở, UBND, phường... và các cơ quan hành chính Nhà nước.

· Nhóm phóng viên giáo dục

Tin liên quan:

Việt Báo

Nhận xét tin Thắc mắc tuyển sinh: Văn bằng 2?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Thắc mắc tuyển sinh: Văn bằng 2? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Thac mac tuyen sinh Van bang 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Thắc mắc tuyển sinh: Văn bằng 2? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hộp Thư Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

FAQ enrollment: Diploma in 2?
Ministry of Education, National Academy administration, business administration, computer science, like, a diploma, non-formal, HCMC University of Law, training, degrees, enrollment, second , system of government, questions, school

University Diploma second is like? Other Academy University like? ... That question is answered this online ..



  • Thoi su 24h Bi kich vo nhet ma tuy vao vi chong roi bao CA
    Thời sự 24h: Bi kịch vợ nhét ma túy vào ví chồng rồi báo CA

    Sự cố mất điện toàn miền Nam: Ai sẽ phải bồi thường thiệt hại?; Ngày đền tội của băng cướp 1000 lượng vàng bằng súng chấn động; Triều Tiên chấp nhận theo lời Trung Quốc về đàm phán; Bác sĩ bật mí ‘chiêu trò’ móc túi người bệnh; Đằng sau ánh hào quang của sao Hàn Quốc... là những tin tức nóng nhất trong ngày 24/05

  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.