Thứ ba, 14 Tháng tám 2012, 08:15 GMT+7

Nhiều chỉ tiêu nhưng không dễ tuyển

Sau khi các trường công bố điểm chuẩn, cuộc đua kiếm một suất học trong số chỉ tiêu còn lại của các trường trở nên gay cấn với hơn 190.000 thí sinh (TS) có điểm thi trên mức sàn nhưng không đỗ nguyện vọng 1. Đồng thời, với hơn 75.000 chỉ tiêu còn thiếu, nhiều trường cũng không dễ dàng lấp đầy với các đợt xét tuyển tiếp theo.

Không thiếu cơ hội thứ hai

Với những trường khó tuyển sinh, ngay từ đầu mùa thi đã chuẩn bị tinh thần, kế hoạch xét tuyển bởi số lượng TS thi và trúng tuyển vào trường không đáng kể. Trường ĐH Lạc Hồng có điểm chuẩn và điểm xét tuyển bằng điểm sàn của Bộ với 50% trong số tổng chỉ tiêu 2.400 để xét tuyển cho tất cả các ngành. Trường ĐH Đại Nam (1.600 chỉ tiêu), ĐH Hà Hoa Tiên (900 chỉ tiêu) thông báo nhận xét tuyển nguyện vọng 2 tất cả các hồ sơ phù hợp có tổng điểm 3 môn đạt từ mức điểm sàn.

Các trường cũng tạo điều kiện thuận lợi hết mức có thể cho TS, như Trường ĐH Nguyễn Trãi cho phép TS ngay sau khi có kết quả thi tuyển sinh ĐH, CĐ có thể đăng ký xét tuyển trực tuyến vào trường. Sau khi gửi thông tin đăng ký, TS hoàn tất thủ tục xét tuyển theo quy định chung. Trường xét tuyển 1.100 chỉ tiêu cho cả 2 hệ ĐH và CĐ. Trường ĐH Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội có số TS dự thi đạt từ 13 điểm trở lên khá lớn, hơn 2.300. Tuy nhiên chỉ tiêu của trường tới 4.300 nên cũng sẽ xét tuyển nguyện vọng tiếp theo. Ngoài ra, hầu hết các trường ngoài công lập như ĐH Hải Phòng, ĐH Bắc Hà, ĐH Hòa Bình… đều xét tuyển với mức điểm sàn. Trường ĐHDL Thăng Long những năm trước có điểm chuẩn luôn cao hơn các trường dân lập khác, nhưng năm nay, chỉ có 400 TS dự thi có điểm bằng điểm sàn trở lên, như vậy trường sẽ phải xét tuyển khoảng 1.500 chỉ tiêu còn lại.

Nhieu chi tieu nhung khong de tuyen

Các thí sinh có nhiều điều kiện lựa chọn các trường, các ngành học phù hợp với bản thân.Ảnh: Nhật Nam


Bên cạnh đó, nhiều trường có số điểm trúng tuyển khá cao song vẫn dành chỉ tiêu cho các nguyện vọng tiếp theo để nâng cao chất lượng đầu vào. Học viện Báo chí và Tuyên truyền có điểm chuẩn nguyện vọng 1 thấp nhất là 15 điểm, song vẫn dành 150 chỉ tiêu nguyện vọng 2 cho 8 ngành đào tạo với mức điểm rất cao là 17. Trường ĐH Hà Nội năm nay có điểm trúng tuyển cao hơn năm trước 1-2 điểm, nhưng vẫn dành 200 chỉ tiêu xét tuyển bổ sung. Cũng có điểm thi cao hơn năm trước, nhưng Trường ĐH Sư phạm Hà Nội 2 vẫn có hơn 850 chỉ tiêu tuyển nguyện vọng bổ sung để bảo đảm chất lượng đầu vào.

Hút thí sinh bằng học bổng

Mặc dù số TS dôi dư trên điểm sàn gấp trên 2,5 lần so với chỉ tiêu cần tuyển, song với các trường khó tuyển, việc lấp đầy chỉ tiêu vẫn là bài toán khó. Để thu hút TS, nhiều trường đã đưa ra ưu đãi với mức học bổng hấp dẫn.

Trường ĐH Quốc tế Bắc Hà có chương trình thưởng điểm đầu vào: đối với các chương trình đào tạo đại học thưởng 2 triệu đồng cho các TS có điểm thi từ 20 trở lên, 1 triệu đồng cho các TS từ 15-19,5 điểm (không tính điểm ưu tiên). Đối với các chương trình đào tạo cao đẳng: 1 triệu đồng cho các TS có điểm thi từ 12 điểm trở lên (không tính điểm ưu tiên). Đối với các chương trình đào tạo du học chuyển tiếp: 4 triệu đồng dành cho 20 sinh viên đầu tiên được xét tuyển.

Trường ĐH Hải Phòng đưa ra mức học bổng dành cho học sinh có học lực khá và giỏi ở THPT, có nguyện vọng 1 thi vào trường đạt điểm thi từ 21 hoặc 24 trở lên, sẽ được hưởng học bổng tương đương với 80% hoặc 100% học phí. Học bổng sẽ được duy trì suốt 4 năm nếu thành tích học tập vẫn đạt khá, giỏi…


Trường ĐH Nguyễn Trãi, ngoài 300 suất học bổng 20% trong một năm cho 300 TS đăng ký đầu tiên, tặng 3 suất học bổng toàn phần đối với các TS đạt từ 26 điểm trở lên; tặng 50 suất học bổng 70% cho TS đạt từ 21 điểm trở lên; tặng 50 suất học bổng 50% cho TS đạt từ 18 điểm trở lên.

Trường ĐH Tân Tạo năm nay tiếp tục tung ra 500 suất học bổng toàn phần cấp cho tất cả sinh viên năm thứ nhất. Sau năm thứ nhất, trường sẽ xem xét và điều chỉnh mức học bổng dựa trên thành tích học tập của sinh viên tính theo điểm trung bình học tập dựa trên hệ thống thang điểm 4 của Hoa Kỳ. Thí sinh đạt từ 3,5 đến 4,0 điểm sẽ được cấp tiếp học bổng 100%; từ 3,0 đến 3,5 điểm sẽ được cấp tiếp học bổng 75%... Học bổng của trường bao gồm học phí, chi phí ký túc xá, ăn uống và chăm sóc sức khỏe. Học phí của trường khoảng 60 triệu đồng/năm. Với những trường vốn đã ít TS thì sẽ rất khó có TS giỏi mặn mà theo học để nhận được các bọc bổng này. Tuy nhiên, điều này cũng ghi nhận cố gắng của các trường trong việc chủ động thu hút TS bên cạnh những nỗ lực nâng cao chất lượng đào tạo.
Viet Bao.vn (Theo HNM)

Nhận xét tin Nhiều chỉ tiêu nhưng không dễ tuyển

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Nhiều chỉ tiêu nhưng không dễ tuyển bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Nhieu chi tieu nhung khong de tuyen ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Nhiều chỉ tiêu nhưng không dễ tuyển ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

Multiple targets but not easy jobs
training programs, goals, scholarships and aspirations, with, or more, benchmarks, schools, recruitment, TS, at the University

Once public schools published benchmarks, the race for a learning rate of the remaining indicators become critical fields with more than 190,000 candidates (TS) scores were not parked on the floor but one desire. At the same time, with more than 75,000 targets are ...



  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.

  • Thoi su 24h Bit mat giat trang suc thieu nu dang di xe may
    Thời sự 24h: Bịt mặt, giật trang sức thiếu nữ đang đi xe máy

    Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.