Thứ tư, 30 Tháng năm 2012, 17:07 GMT+7

Mất chứng minh thư, có được dự thi?

Thi trượt trường ĐH Kinh tế quốc dân có được xét tuyển vào ĐH Ngân hàng TPHCM? Có được chỉnh sửa ngành trong hồ sơ ĐKDT? Mất phiếu ĐKDT số 2 thì phải làm sao? Mất chứng minh thư có được dự thi?

Năm nay em đăng ký Trường ĐH Kinh tế Quốc dân Hà Nội nhưng em thi trượt mà vẫn có đạt điểm sàn đại học thì em có thể xin học Trường ĐH Ngân hàng TPHCM được không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em được xét tuyển vào Trường ĐH Ngân hàng TPHCM nếu trường còn chỉ tiêu và trường thông báo xét tuyển.

Bây giờ em có thể chỉnh sửa ngành trong hồ sơ dự thi của Trường ĐH Công nghiệp TPHCM được không? Từ ngành Khoa học máy tính sang ngành Quản trị kinh doanh, nếu được thì em cần chuẩn bị những gì? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, thí sinh đã đăng ký ngành dự thi sẽ không được chuyển sang ngành khác. Tuy nhiên, em

làm đơn gửi tới phòng đào tạo nhà trường trình bày nguyện vọng của mình xem nhà trường có xem xét giải quyết cho em được không.

Em đăng ký dự thi vào trường ĐH KHXHNV - khoa Quan hệ Quốc tế. Hiện em bị mất phiếu ĐKDT số 2, em phải làm sao? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nếu em làm mất tờ phiếu ĐKDT số 2, em mang những giấy tờ tuỳ thân như chứng minh thư, thẻ học sinh xuất trình cho cán bộ trả giấy báo dự thi để nhận giấy báo của mình.

Em vừa bị mất chứng minh thư và hiện tại không thể làm lại ngay. Vậy khi thi đại học em có thể dùng chứng minh thư phôtô công chứng được không? Nếu không được thì em phải làm như thế nào? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Nếu không làm kịp, em mang đến phòng thi thẻ học sinh có dán ảnh để làm bằng chứng, giấy báo dự thi, bằng tốt nghiệp hoặc giấy chứng nhận tạm thời. Bên cạnh đó, em trình bày mất chứng minh thư, khi đó cán bộ tuyển sinh sẽ hướng dẫn cho em như viết giấy cam đoan. Tuy nhiên, em yên tâm không phải lo lắng nhiều vì các trường sẽ luôn đảm bảo quyền lợi cho thí sinh, thí sinh nào cũng được dự thi, đó là yêu cầu của Bộ GD-ĐT.

Em muốn hỏi năm nay Bộ GĐ-DT công bố nhiều phần giảm tải của chương trình học môn Hóa và Lý thì đề thi đại học có vào các chương giảm tải đó không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Đề thi đại học cũng vậy, Bộ sẽ không ra vào phần giảm tải hoặc phần đọc thêm.

Em đăng kí thi vào Trường ĐH Ngoại ngữ Huế, ngành Sư phạm tiếng Anh. Vậy nếu em học ngành này thì có được miễn học phí không? Và nếu như em không trúng tuyển ngành này nhưng vẫn đủ điểm sàn và điểm chuẩn của trường thì em có được đăng kí nguyện vọng vào ngành khác của trường này mà lấy điểm bằng với số điểm của em không ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Theo quy định của trường ĐH Huế, tất cả các sinh viên của trường không thuộc ngành Sư phạm đều phải đóng học phí theo quy định chung cho mỗi ngành học. Nếu em không trúng tuyển vào ngành mình đăng ký mà điểm thi của em bằng điểm xét tuyển của ngành khác trong trường còn chỉ tiêu thì em được đăng ký vào.

Em có thắc mắc là năm nay Bộ GD-ĐT không cấp giấy báo NV2 và để các trường chủ động trong khâu tuyển sinh, không giới hạn số lượt tuyển, thời gian tuyển... như vậy làm cách nào em biết rõ được chỉ tiêu còn thiếu của các trường để em nộp NV2 nếu như em trượt NV1 rồi? Và khi không giới hạn số đợt tuyển và thời gian tuyển của các trường như vậy thì lượng thí sinh ảo năm nay liệu có cao không? Đặc biệt là với ngành Ngoại ngữ? Em định dự thi ngành Ngôn ngữ Anh ở Trường ĐH Ngoại ngữ - ĐH Quốc Gia Hà Nội. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Với những điểm mới trong tuyển sinh năm nay của Bộ đều có lợi cho thí sinh, em được nhiều lần xét tuyển. Các trường nếu còn thiếu chỉ tiêu sẽ công bố trên trang web của mình và phương tiện thông tin đại chúng về chỉ tiêu xét tuyển, mức điểm và điều kiện xét tuyển để các thí sinh lựa chọn. Khi nhận hồ sơ xét tuyển của thí sinh như số lượng, mức điểm các trường sẽ công bố hàng ngày trên trang web của mình để thí sinh tham khảo. Năm nay các trường được quyền kéo dài thời gian xét tuyển đến khi nào đủ chỉ tiêu thì thôi. Do vậy, em cần chú ý theo dõi trên trang web của các trường và phương tiện thông tin đại chúng để nắm bắt tình hình.

Em thi Trường ĐH Hàng Hải. Nếu em không đỗ liệu em có thể nộp giấy chứng nhận điểm vào Trường ĐH Hải Phòng được không? Trong trường hợp điểm của em bằng với điểm sàn trường đại học Hải Phòng. ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em được quyền xét tuyển vào ĐH Hải Phòng nếu khối thi và điểm thi của em phù hợp với điều kiện mà trường yêu cầu.

Cho em hỏi năm nay hệ trung cấp của Trường ĐH Lao động xã hội có tuyển sinh nữa không? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Bộ đã quy định các trường đại học không được tuyển sinh hệ trung cấp. Tuy nhiên, hiện nay vẫn còn nhiều trường đại học tuyển sinh hệ này vì theo đặc thù riêng. Em có thể vào trang web của trường để tham khảo, nếu tuyển sinh trường sẽ công bố trên trang web.

Em năm nay học lớp 12, đã hoàn thành mọi giấy tờ để dự kì thi tốt nghiệp và ĐH. Hiện tại em đã làm mất giấy CMND vậy có cách nào để em có thể dự thi 2 kì thi trên khi không có CMND. Em đang học ở TPHCM, còn CMND thì em làm ở TP Vinh, Nghệ An. Bây giờ em có thể dự thi bằng cách nào? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Em không phải lo lắng nhiều vì khi dự thi em mang thẻ học sinh có dán ảnh để dự thi tốt nghiệp, còn thi đại học em mang giấy chứng nhận tạm thời, giấy báo dự thi để dự thi… trong trường hợp cần thiết, cán bộ tuyển sinh sẽ cho em làm giấy cam đoan.

Em đã đăng kí vào khoa xây dựng cầu đường của ĐH Giao thông Vận tải Hà Nội. Nếu em đủ điểm vào trường và vào khoa nhưng em muốn chuyển sang khoa kinh tế xây dựng có được không và điểm vào khoa của năm 2011 là bao nhiêu? ( Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó )

Điểm chuẩn vào trường năm 2011, em tham khảo trên trang web trường hoặc trên phương tiện thông tin đại chúng. Thí sinh thi vào ĐH Giao thông Vận tải sau năm học đầu nhà trường với xét tuyển vào khoa đã đăng ký. Điều kiện xét tuyển vào khoa tùy thuộc vào nguyện vọng ban đầu và điểm tổng kết năm học.

Viet Bao.vn (Theo Dân trí)

Nhận xét tin Mất chứng minh thư, có được dự thi?

Ý kiến bạn đọc

Viết phản hồi

Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Mất chứng minh thư, có được dự thi? bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Mat chung minh thu co duoc du thi ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Mất chứng minh thư, có được dự thi? ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Hộp Thư Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.

Loss of identity cards, get contest?
Club Saigon Xuan Thanh, Nguyen Hai Huong, coach Tran Tien Dai, XT Saigon, Tran Trung Hieu, Thanh Hoa, the arbitral tribunal, discipline, we, for the case, accusations, text, judgment, fine

Thi sliding National Economics University to be considered for admission to University City Bank? There are branches in profile editing DKDT? Losing the vote DKDT 2 do? Loss of identity cards have been the run-time.



  • Thoi su 24h Nick Vujicic tai su kien Nick chao Viet Nam
    Thời sự 24h: Nick Vujicic tại sự kiện "Nick chào Việt Nam"

    EVN thông báo về sự cố mất điện toàn miền Nam; Sốc vì thu nhập "bèo" của các mại dâm nam; Trung Quốc "già mồm" đòi chủ quyền Trường Sa của Việt Nam; Xuất hiện "bút bi thần kì" lợi hại hơn "bút phù thủy"; Phố “trai gọi” chuyên phục vụ quý bà; "Rẻ" như "sao" Việt... là những tin tức nóng nhất trong ngày 23/05.

  • Thoi su 24h 2205 Mot trinh nu Viet gia toi thieu 3000 USD
    Thời sự 24h (22/05): Một trinh nữ Việt, giá tối thiểu 3000 USD

    Sốc giá tối thiểu 3.000 USD "mua" một trinh nữ Việt; Vụ “nam giới bán dâm”: Có cả giáo viên tham gia!; Hàn Quốc: Mối đe dọa từ Triều Tiên “chưa từng có”; Ăn sữa chua mít: Tự đầu độc mình?; Phẫn nộ clip nhóm thiếu niên trêu chọc cụ già; Sự khác biệt thú vị giữa trẻ con ngày ấy và bây giờ... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05.

  • Thoi su 24h Bi tiem vac xin het dat chau be soc thuoc
    Thời sự 24h: Bị tiêm vắc xin "hết đát", cháu bé "sốc" thuốc

    Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05

  • Thoi su 24h Hang chuc nguoi Viet Nam bi vi khuan an thit
    Thời sự 24h: Hàng chục người Việt Nam bị vi khuẩn 'ăn thịt'

    Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.

  • Thoi su 24h Phat tu sinh vien vi tuyen truyen chong nha nuoc
    Thời sự 24h: Phạt tù sinh viên vì tuyên truyền chống nhà nước

    Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.