|
Khoản lệ phí xét tuyển NV 2 không biết "nhét" vào đâu để nộp, chỉ tiêu không chờ người đến sau, mù mờ thông tin... là những khó khăn đối với những thí sinh trên điểm sàn nhưng chưa trúng tuyển, đang tìm đường xét tuyển NV2. Khâu xét tuyển còn rắc rối Trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH – CĐ năm 2007, ở phần hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 có khoản lệ phí xét tuyển. Với lệ phí là 15.000 nghìn đồng, các thí sinh chuẩn bị làm hồ sơ NV2 không biết đặt số tiền này vào đâu để nộp. Nếu các trường nhận hồ sơ xét tuyển trực tiếp thì TS có thể nộp cùng lúc với hồ sơ nhưng các trường lại chỉ nhận qua đường bưu điện. Gửi vào phong bì cũng không xong vì như thế là vi phạm nội quy bên bưu chính, còn gửi riêng cũng không ổn đối với cả TS và cả với các trường xét tuyển. Với số tiền đó, TS đi gửi cũng không dễ, còn các trường lại phải thêm khâu “chắp vá” hồ sơ nào đã đóng tiền lệ phí. Đồng thời, cũng sẽ loại những hồ sơ mà chưa nhận được tiền lệ phí gửi riêng?
Giải pháp nhiều trường đưa ra là nên xoá bỏ quy định về việc thu lệ phí xét tuyển này và thực hiện như các mùa tuyển sinh trước là chỉ thu lệ phí xét tuyển đối với những TS sau khi đã trúng tuyển NV2, NV3. Một điều nữa làm rất nhiều TS lo lắng là việc “ưu tiên những người nộp trước” của một số trường. Lo lắng này không phải không có cơ sở vì các năm trước cũng có những trường vì muốn chắc ăn hay muốn kết thúc việc tuyển sinh sớm để chính thức bước vào năm học mới nên cấp ngay giấy trúng tuyển cho TS khi TS nộp hồ sơ trực tiếp và đóng trước học phí. Việc này chủ yếu diễn ra ở các trường top dưới, không quá cạnh tranh nhưng dù sao vẫn ảnh hưởng rất lớn đến rất nhiều các TS khác nộp NV2. Tâm lý lo lắng muốn gửi hồ sơ sớm sẽ làm các em vội vàng khi chưa cân nhắn kỹ lưỡng. Không nắm rõ thông tin Nếu như ở NV1, các TS này còn có cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh ĐH – CĐ cũng như còn được thầy cô “dẫn đường” thì bước vào NV2 các TS này gần như mù tịt. Ở thành phố và các vùng nông thôn các TS không khó gì để tìm hiểu thông tin về điểm xét tuyển, chỉ tiêu NV2 qua báo chí, internet thì ở vùng sâu vùng xa điều này thật không dễ dàng. Với họ không trúng tuyển NV1 thì coi như trượt ĐH dù nhiều TS có điểm trên sàn. Bộ GD-ĐT quy định các trường thông báo điều kiện xét tuyển NV2, NV3 (mức điểm nhận hồ sơ và chỉ tiêu xét tuyển) trên mạng, trên các phương tiện thông tin đại chúng và báo cáo với Bộ GD-ĐT, đồng thời gửi sở GD-ĐT để sở thông báo cho TS biết thông qua trường THPT. Nhưng thực tế không ít nơi, trường học (THPT) hết “trách nhiệm” với TS ngoài việc phát giấy chứng nhận kết quả thi. P.Thanh - một TS ở Con Cuông - Nghệ An có được trong tay một số trường xét tuyển NV2 ở mức điểm mà T đã không trúng tuyển NV1 khi đưa bố xuống bệnh viện tỉnh chữa bệnh. T thổ lộ: “Bọn em thiếu thông tin nên thiệt thòi quá. Điểm thi của em còn có khả năng trúng tuyển NV2 vào nhiều trường mà giờ em mới biết. Bạn bè em cũng nhiều người trên điểm sàn cũng không nghĩ sẽ làm NV2 vì không biết trường nào, ngành nào tuyển mà làm”. Ngoài ra đến thời điểm này còn rất nhiều các thí sinh bỡ ngỡ với NV2 như: những trường nào có NV2? Điểm sàn xét tuyển bao nhiêu? Hồ sơ xét tuyển cần những gì? Dưới điểm sàn có thể nộp hồ sơ ở đâu? Dùng bản phô tô kết quả để làm hồ sơ xét tuyển được không?... Trong khi đó một trong những yếu tố để có thể trúng tuyển NV2 là các TS phải nắm thật rõ thông tin để đi đến quyết định cuối cùng. “Cẩm nang” NV2 Mỗi TS không trúng tuyển NV1 nhưng đủ điều kiện xét tuyển NV2, NV3 sẽ được trường mà TS đã dự thi theo NV1 cấp 02 giấy xác nhận điểm thi có dấu đỏ. Giấy chứng nhận số 1 để làm hồ sơ đăng ký NV2, giấy xác nhận số 2 để làm hồ sơ đăng ký NV3. TS phải điền đầy đủ thông tin và nguyện vọng theo những phần để trống trong giấy chứng nhận. Giấy chứng nhận không được cấp lại nên các TS phải hết sức cẩn thận khi đặt bút. Sau đó, TS gửi hồ sơ đăng ký qua đường bưu điện đến địa chỉ trường mình làm nguyện vọng. TS cũng cần chú ý về điểm xét tuyển cũng như khối thi, chỉ tiêu, NV2 của các trường. Thí sinh cũng không được nhầm lẫn giữa điểm sàn xét tuyển NV2, NV3 với điểm trúng tuyển. Điểm sàn là mức điểm các trường đưa ra để nhận hồ sơ NV2, NV3 và các trường sẽ xét từ trên xuống theo kết quả thi cho đến hết chỉ tiêu. Thông thường, mức điểm trúng tuyển NV2 cao hơn điểm sàn xét tuyển, vì thế khi TS nộp hồ xét tuyển vào những ngành, trường có mức điểm xét tuyển thấp hơn điểm thi của mình 2 điểm thì khả năng trúng tuyển càng cao. Theo quy định, các trường sẽ nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển NV2 từ ngày 25/8 đến 10/9, NV3 từ 15/9 đến 30/9. Phan Thị Hoài Nam |
||
|
Việt Báo
|
Bạn có thể gửi nhận xét, góp ý hay liên hệ về bài viết Khúc mắc quanh nguyện vọng 2 bằng cách gửi thư điện tử tới Lien He Bao Viet Nam. Xin bao gồm tên bài viết Khuc mac quanh nguyen vong 2 ở dạng tiếng Việt không dấu. Hoặc Khúc mắc quanh nguyện vọng 2 ở dạng có dấu. Bài viết trong chuyên đề Tin Tuyển Sinh của chuyên mục Tuyển Sinh.
twist around expectations 2
certificates, records, recruitment, information and fees, candidates, goals, review, score, TS, schools, NV2
NV Paragraph 2 admission fee do not know "insert" on where to submit, not waiting to targets following ambiguous information ... are difficult for the contestants on the floor but not admitted, are finding their way NV2 admission ..
Côn đồ truy sát nữ sinh: Dân lý giải chuyện đứng nhìn; Thu phí nhạc số: Không thành công cũng thành nhân; Vòi rồng khổng lồ san phẳng ngoại ô Mỹ, 51 người chết; Hàng ngàn người Hà Nội ăn nước phở bẩn mỗi sáng; Chuyện "đo đạc" thí sinh hoa hậu; Điệp khúc mất điện mùa nóng, chiêu tăng giá của EVN?... là những tin nóng nhất trong ngày 21/05
Thiết bị gián điệp tinh vi xuất hiện ở Hà Nội; M.U 5-5 West Brom: Sir Alex chia tay trong sự điên rồ; Hàn Quốc triển khai tên lửa sát biên giới Triều Tiên; Rùng rợn những cơn ghen mất tính người; Vi khuẩn “ăn thịt người” ở Việt Nam; “Sao” Việt dự LHP Cannes làm gì?; Một lít xăng đang cõng 4 loại thuế, 3 loại phí...là những tin nóng nhất trong ngày 20/05.
Phạt tù cựu sinh viên vì "tuyên truyền chống nhà nước"; Nữ "dị nhân" HN nói chuyện được với cụ rùa Hồ Gươm?; Beckham chính thức nói lời từ giã bóng đá; Đài Loan phớt lờ Trung Quốc, khuyến cáo Philippines; 20 cặp đồng tính linh đình diễu hành và tổ chức đám cưới... là những tin nóng nhất trong ngày 17/05.
Vụ "ép DN trả tiền nhậu": CSGT tạm thôi chức; Vụ vợ chồng giáo viên sát hại chủ nợ: Tình tiết rợn người; Trận derby "đắt đỏ" nhất châu Âu; "Đường lưỡi bò" là do một quan chức Trung Quốc tiện tay vẽ vào; Những vụ khoe ‘chiến tích bất hảo’ ầm ĩ của giới trẻ; Baggio và ‘gái một con’ Vân Hugo đang yêu nhau?... là những tin nóng nhất trong ngày 16/05.
Vụ nổ mìn giết vợ: Lời kể kinh hoàng của người đi cùng xe; Chelsea và sứ mệnh lịch sử; Trung Quốc xua tàu cá vào thềm lục địa Việt Nam; Nóng đỉnh điểm, người Hà Nội rủ nhau đi ‘tắm tiên’; Cảnh giác với thạch đen siêu bẩn; Sao Việt và những hành động "ý thức kém"... là những tin tức nóng nhất trong ngày 15/05.
Những hành vi ghen tuông dã man khiến nhiều người không khỏi rùng mình.
Chàng trai không tay chân Nick Vujicic bắt đầu chuyến giao lưu, nói chuyện tại Việt Nam từ ngày 22-5.
Các “thầy” có thể chữa được bách bệnh bằng những cách kỳ quái.
Nude để thiền dù chỉ mới được đăng tải nhưng một số bức ảnh khác trong bộ ảnh này nhanh chóng được cư dân mạng lùng sục.
Thông tin cảnh báo rạch đùi nữ sinh khiến nhiều nữ sinh cũng như các bậc phụ huynh bất an, lo lắng.
Toàn cảnh thể thao từ 12/5 – 18/5
Hot: Angelina Jolie viết tâm thư trải lòng chuyện cắt bỏ ngực; Lý Nhã Kỳ: Từ "đại sứ du lịch" đến "bà trùm scandal";
Bàng hoàng vụ 4 học sinh chết đuối; CSGT bị tố ép doanh nghiệp trả tiền ăn nhậu; Bi hài chuyện kiều nữ "săn tình" ở bể bơi;
Kinh hoàng người cha "khâu miệng, dội nước sôi lên đầu" con gái; Con đường vào tù của một tiến sĩ kinh tế;
Việt Nam đang là nơi sản xuất smartphone hàng đầu thế giới, 10 virus máy tính nguy hiểm nhất mọi thời đại, A
Viết phản hồi